Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 01:25 28/07/2021

Không tham gia đại học, hot girl làng game tìm lối đi riêng với công việc tưởng như chỉ dành cho cánh mày râu.

Đang làm việc tại công ty AI chuyên nghiên cứu về ứng dụng, cung cấp giải pháp công nghệ, trí tuệ nhân tạo, Huỳnh Yến Ngọc là người phụ trách về mảng xây dựng và phát triển app livestream và Lead Manager KOLs cho công ty.

Bên cạnh đó, cô nàng 9x đa tài này còn nhận quảng cáo, livestream cho nhiều idol/KOLs/streamer tại TP.HCM. Thế nhưng, ít ai biết được, thành công ở thời điểm hiện tại hoàn toàn do cô nàng tự tích lũy kinh nghiệm, học hỏi mà có được dẫu trong tay không có tấm bằng cử nhân nào cả.

Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game - Ảnh 1.

Huỳnh Yến Ngọc - cô gái được nhắc đến trong bài

"Do có nền tảng học lực tốt nên mục tiêu thi cấp 3 của mình khá cao. Tuy nhiên, mình lại trượt điểm thi vào trường đã đăng ký, bị đẩy xuống trường Dân lập với mức học phí không rẻ. Cũng kể từ đây, niềm yêu thích với sách vở cũng vơi bớt dần.

Tốt nghiệp cấp 3 xong, mình cảm thấy không muốn học nữa và nếu tiếp tục sẽ không có kết quả gì lại tốn tiền tốn thời gian. Mình quyết định sẽ không học tiếp, tập trung vào học công việc mình thích thôi", cô nàng "thủ lĩnh" tâm sự.

Yến Ngọc sau đó học thiết kế thời trang và làm tại shop thời trang thiết kế ở quận 1. Được một thời gian thì chuyển qua làm bánh ở chuỗi cửa hàng của người thân, vừa học vừa làm và training ở nhiều tỉnh cũng như nhiều nước như Singapore, Nhật Bản... Chưa hết, cô nàng còn làm quản lý, trông coi quán BBQ của gia đình. Sau nhiều năm trải nghiệm nhưng không thấy phù hợp công việc nên Yến Ngọc chuyển sang ngành game.

Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game - Ảnh 2.

Vốn là cành vàng lá ngọc, "ái nữ" gia đình có tiềm lực tài chính, sự tự lập của cô con gái khiến gia đình lo lắng. Thời điểm ấy, cô gái nhỏ bé này cũng đã có tư tưởng hiện đại, phóng khoáng: "Mình nghĩ thời đại hiện giờ cũng nhiều bạn không học nhiều mà vẫn thành công riêng đấy thôi. Mình không hối hận".

Nhưng vẫn thú thực đôi khi thấy bạn bè học tập và làm việc nước ngoài mình cũng thích và muốn sang nước ngoài sống và học hỏi. Trong khi ngày bé gia đình muốn cho đi du học lại nằng nặc không chịu đi.

Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game - Ảnh 3.

Với vị thế ở thời điểm hiện tại, có thể coi Yến Ngọc đã có những thành công đầu tiên, là "big boss" KOLs trong khu vực, thu nhập có tháng đỉnh điểm lên đến hơn 200 triệu đồng. Ngẫm về bí quyết của mình, 9x Sài thành tâm sự: "Nếu muốn thành công thì đầu tiên là mạo hiểm, thích tìm tòi cái mới, muốn thử sức mình đôi khi thất bại cũng không sao. Đôi khi thất bại thì suy nghĩ rằng họ làm được mình cũng làm được và cứ cố gắng thôi, cũng cần có kiên nhẫn nữa".

Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game - Ảnh 4.
Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game - Ảnh 5.
Chưa từng biết đến giảng đường đại học, nữ 9x Sài thành làm giàu bằng đam mê với game - Ảnh 6.

Đây cũng là thời điểm mà các sĩ tử của kỳ thi THPT Quốc gia vừa có được kết quả. Yến Ngọc cũng nhắn nhủ với các em học sinh rằng, kết quả như ý muốn thì vui còn nếu không thì đừng quá bi quan hay thất vọng gục ngã. Hãy tìm một nghề nào đó bản thân yêu thích, tập trung cố gắng thì có ngày sẽ thành công:

"Nhiều người ngủ quên từ khi 25 tuổi. Khủng hoảng tuổi 30 thực ra được báo trước bởi những cơn buồn ngủ tuổi 25?

Mình nhìn thấy nhiều người bạn của mình thế này: Ra trường ở tuổi 22, đi làm tại một công ty nào đó, ở tuổi 24 buồn chán không biết làm gì tiếp, họ lấy vợ lấy chồng, thành bố thành mẹ, con cái bận rộn. Trong giấc mơ nhàn hạ mà họ vừa ao ước, vừa thấy buồn chán là cuộc đời họ cứ đơn giản như thế mà lướt.

Cơ bản, sau khi tốt nghiệp đại học, họ dừng luôn việc học hành và phát triển kiến thức bản thân. Họ nghĩ việc học đã dừng lại sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp và có 1 công việc lương đủ sống.

Sự nghiệp của họ ngay từ khi bắt đầu đã chỉ để chuẩn bị cho viễn cảnh về cuộc hạ cánh an toàn".

"Nếu bạn đã không đam mê vào việc học đại học nữa. Thì hãy tập trung học và làm công việc mình thích ngay từ thời còn trẻ. Bởi cơ bản, khó ai có thể làm công việc mình căm ghét suốt cả cuộc đời và đạt kết quả tốt", Yến Ngọc khẳng định thêm.

Dù đang có được cuộc sống đáng mơ ước nhưng Yến Ngọc vẫn mong muốn phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh cửa hàng bánh trong thời gian tới để bản thân năng động hơn nữa.

Ảnh: Internet

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày