Chưa thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã lập liên tiếp kỷ lục tại Asian Cup 2019

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 28/12/2018

Dựa theo bản danh sách dự kiến được các quốc gia gửi lên, Việt Nam là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất Asian Cup 2019. Đáng chú ý, ông Park cũng là HLV duy nhất không mang sang UAE bất kỳ một cầu thủ nào trên 30 tuổi.

Ngày 27/12, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách dự kiến của 24 đội tuyển sẽ tham dự Asian Cup 2019. Nói là dự kiến, tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa giải đấu sẽ khởi tranh, việc các HLV có sự thay đổi nhân sự vào giờ chót sẽ rất hiếm hoi. Theo quy định, các đội có quyền đổi người cho tới 6 tiếng trước trận khai mạc.

Dựa vào bản danh sách lúc này, Việt Nam là đội tuyển có độ tuổi trung bình thấp nhất giải đấu (23,1 tuổi). Không những vậy, chúng ta cũng là những người duy nhất không mang đến UAE bất kỳ cầu thủ nào trên 30 tuổi. "Anh cả" của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là Nguyễn Trọng Hoàng, 29 tuổi. Trong khi đó, "em út" Đoàn Văn Hậu mới chỉ bước qua tuổi 19.

Chưa thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã lập liên tiếp kỷ lục tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tin dùng nhiều nhân tố trẻ tại Asian Cup 2019.

Iraq trẻ thứ hai với tuổi trung bình là 24. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đứng đầu về độ già với 28,7 tuổi trung bình. Đáng chú ý, tiền vệ kỳ cựu Zheng Zhi là "đại bô lão" của giải đấu khi đã bước qua tuổi 38.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Park Hang-seo còn lập thêm một kỷ lục khác tại Cúp bóng đá châu Á 2019 dù thành tích này không mấy đáng tự hào. Đó là đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất giải đấu với con số trung bình 1m75. Đứng đầu là Đặng Văn Lâm với chiều cao 1m86. Còn Minh Vương (1m65) là người thấp nhất đội.

Chưa thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã lập liên tiếp kỷ lục tại Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Văn Lâm là người cao nhất đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Iran, đối thủ cùng bảng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, sở hữu chiều cao tốt nhất giải (1m84). Vì vậy, hàng thủ của chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng khi gặp đội bóng Tây Á vào ngày 12/1.

Tại Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm tại bảng D cùng các đối thủ Iran, Yemen và Iraq. Do giải đấu đã mở rộng số đội tham dự lên 24, cửa vượt qua vòng bảng của Quang Hải và các đồng đội trở nên sáng hơn hẳn khi toàn đội chỉ cần là 1 trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.