Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc: Diễn biến dịch COVID-19 đang ở mức rất nguy hiểm

Văn Ngân-Minh Khánh, Theo VOV 14:27 05/05/2021

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, diễn biến dịch COVID-19 rất nguy hiểm, tỉnh đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất và chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Sáng 5/5, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho rằng, đợt dịch COVID-19 lần này khác rất nhiều so với năm ngoái, mức độ nguy hiểm hơn. Đường lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 phức tạp hơn rất nhiều, có nhiều nguồn lây nhiễm. "Điều chúng tôi lo ngại là một số đối tượng nằm trong ổ dịch nhưng đã đi ra ngoài cộng đồng"- ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho biết, trước đó người dân cũng có vẻ chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh tình trạng này.

"Chúng tôi tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ từ việc điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm. Đồng thời cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ để đối phó với chủng mới, hỗ trợ xét nghiệm vì khối lượng xét nghiệm quá lớn" - ông Lê Duy Thành cho biết.

Nâng công suất xét nghiệm lên gấp 5 lần

Về vấn đề xét nghiệm, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu ngành y tế ngay trong ngày 5/5 phải có máy xét nghiệm để tăng công suất xét nghiệm lên gấp 5 lần, bảo đảm xét nghiệm xong 100% trường hợp F1.

Ông Lê Duy Thành cũng cho biết, theo quy định chỉ xét nghiệm các đối tượng F1 sau khi xác định được F0. Nhưng Vĩnh Phúc chỉ đạo xét nghiệm cả nhóm đối tượng F2 có tiếp xúc gần, có nguy cơ; nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao và tất cả những khu vực, khu dân cư có đối tượng là F0 như: Khu đô thị Đồng Sơn, thôn Báo Văn 1 (xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc) nơi có mật độ dân cư đông. Ông Thành cũng cho rằng, việc mở rộng xét nghiệm nhằm ngăn chặn sớm dịch, đồng thời bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân.

Dịch COVID-19 có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử?

Tại cuộc họp báo, trước câu hỏi dịch COVID-19 liệu có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, ông Lê Duy Thành cho biết, đây là vấn đề đặt ra với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, cuộc bầu cử sắp tới vô cùng quan trọng. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã xin ý kiến Ban Thường vụ lên kế hoạch kịch bản với 2 tình huống: với địa phương không có dịch COVID-19 và với địa phương có dịch.

Ông Lê Duy Thành cũng cho biết, trong sáng 5/5, tất cả các buổi tiếp xúc cử tri vẫn phải thực hiện trên địa bàn tỉnh, vì đây là nhiệm vụ quan trọng, không thể vì dịch mà dừng lại. Tuy nhiên, các buổi tiếp xúc phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Theo ông Lê Duy Thành, cần thiết có thể giảm quy mô cuộc họp, hoặc tiến hành trực tuyến nếu có thể. Đối với những người tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử, tỉnh sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang phát cho người dân, đảm bảo an toàn khi đi bầu cử.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày