Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước

TEAM XÃ HỘI, Theo Trí Thức Trẻ 15:33 01/03/2019

Theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 2 ngày từ hôm nay 01/03 tới 02/03.

Nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 01-02/03, ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Chuyến thăm chính thức cấp nhà nước lần này được cho là một cột mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ ngoại giao 70 năm giữa hai nhà nước (2020). Được biết, ông Kim Jong-un sẽ có cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chiều 01/03. Sau đó các nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau dự tiệc chiêu đãi.

15h20, đoàn xe hộ tống Mercedes-Benz S600 Pullman Guard chở Chủ tịch Triều Tiên Chủ tịch Kim Jong-un đã khởi hành từ khách sạn Melia đến Phủ Chủ tịch để dự lễ đón chính thức.

Trước đó từ 14h30, tuyến đường khoảng 3 km từ khách sạn Melia qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được chốt chặn phong tỏa để đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển thuận lợi.

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 1.

Đoàn xe của phái đoàn Triều Tiên xuất hiện trên đường phố. Ảnh: Phương Thảo

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 2.

Đoàn xe di chuyển trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Ảnh: Phương Thảo

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 3.

Người dân đứng rất đông ở 2 bên đường chào đón. Ảnh: Phương Thảo

15h30, Khoảng 15h30, đoàn xe của ông Kim Jong-un đã đến Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra đón Chủ tịch Kim tại xe.

Lễ đón Chủ tịch Triều Tiên bắt đầu bằng nghi thức thượng cờ. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Kim Jong-un cùng duyệt đội danh dự.

Sau phần lễ đón, hai nhà lãnh đạo bước vào phần hội đàm.

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Kim Jong-un tiến hành nghi lễ thượng cờ. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 5.

Phái đoàn Triều Tiên tham gia nghi lễ đón tiếp tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Kim Jong-un giữa hai hàng thiếu nhi đứng vẫy cờ Việt - Triều. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 7.

Sau nghi thức thượng cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Kim Jong-un cùng duyệt đội danh dự. Ảnh: Tuấn Mark

15h50, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Kim Jong-un cùng đại biểu cấp cao hai nước bắt đầu chương trình hội đàm.

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 8.

2 nhà lãnh đạo bắt tay, chuẩn bị bước vào hội đàm. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 9.

Ảnh: Tuấn Mark

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời là dịp tốt để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi về việc củng cố, phát triển quan hệ song phương, cũng như về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

16h55, Kết thúc cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên di chuyển đến Văn phòng Chính phủ.

Vào khoảng 17h, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón, hội kiến Chủ tịch Kim Jong-un.

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sau hội đàm tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tuấn Mark

17h10, Chủ tịch Kim Jong-un hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 11.

Ảnh: Tuấn Mark

17:30, Sau buổi hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu Triều Tiên tiếp tục di chuyển sang Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội kiến Chủ tịch Kim Jong-un.

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiễn Chủ tịch Kim Jong-un rời Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 13.

Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển sang Nhà Quốc hội. Ảnh: Phương Thảo

Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sau các cuộc diện kiến lãnh đạo nhà nước - Ảnh 14.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Tuấn Mark

Việt Nam-Triều Tiên là hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.

Việt-Triều thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1950. Mối quan hệ song phương được tăng cường khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Triều Tiên vào năm 1957, và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành thăm chính thức Việt Nam vào năm 1958.

Năm 1964, Chủ tịch Kim Nhật Thành lần thứ hai đến Việt Nam trong chuyến thăm không chính thức.

Kể từ cuối những năm 2000, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên được tăng cường đáng kể, với những chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh năm 2008; các chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Kim Yong Nam năm 2001, Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Yong-il năm 2007…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày