Chủ tịch kiêm HLV đội bóng đang bất bại V.League 2020: "Tôi dặn học trò đừng nghĩ thắng Hà Nội FC đã là hay"

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:47 05/07/2020

Sau 8 vòng đấu V.League 2020, Sài Gòn FC đang là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại nào, thậm chí đã thắng đương kim vô địch lẫn đương kim á quân của giải đấu.

Vòng 8 V.League 2020, Sài Gòn FC tiếp tục nối dài mạch trận bất bại để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng. Cả hai bàn thắng được ghi bởi Pedro và Gieovane.

Sau trận đấu, khi được hỏi về bí quyết nào đã giúp Sài Gòn FC tiếp tục duy trì mạch trận bất bại, vị chủ tịch kiêm HLV trưởng - ông Vũ Tiến Thành khẳng định: "Với thể thức mới của V.League 2020, mỗi trận như một trận chung kết. Tôi dặn các học trò đừng nghĩ thắng Hà Nội FC đã là hay rồi, là sẽ dễ dàng vượt qua được các đội khác".

"Mọi thứ trong bóng đá đều phải luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã có thể thắng TP.HCM và Hà Nội trên sân nhà của họ, nhưng thực tế chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ không được đánh giá cao là Hà Tĩnh ở vòng 6".

Pedro Paulo và Gieovane ghi bàn giúp Sài Gòn FC thắng 2-0 Hải Phòng. Ảnh: TK

Trong trận đấu với Hải Phòng, đoàn quân dưới trướng HLV Vũ Tiến Thành thi đấu rất chặt chẽ, chủ động nhường sân cho đội chủ nhà lấn át hầu hết thời gian thi đấu. Họ tận dụng tối đa các tình huống tấn công nhanh, đá phạt cố định và đã có được 2 bàn thắng nhờ vào lối chơi này.

Khi được hỏi về lối chơi có phần thực dụng, ông Tiến Thành phản biện: "Tôi từng được hỏi nhiều về điều này rồi. Cá nhân tôi thấy Sài Gòn FC có lối chơi đẹp mắt. Tất nhiên chúng tôi phải lựa chọn đấu pháp với tuỳ đối thủ. Thử hỏi có đội bóng nào chọn cách đôi công với đội chủ nhà có thực lực hơn và tinh thần đang lên rất cao không?".

Chủ tịch kiêm HLV đội bóng đang bất bại V.League 2020: Tôi dặn học trò đừng nghĩ thắng Hà Nội FC đã là hay - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vẫn chưa bị đánh bại sau 8 vòng đấu V.League 2020. Ảnh: TK

Vị HLV từng là giảng viên AFC đầu tiên của bóng đá Việt Nam khẳng định về triết lý bóng đá của Sài Gòn FC: "Bản thân tôi luôn nhắc các cầu thủ cố gắng chơi bóng nhỏ, đừng lạm dụng bóng dài, kiên trì với các pha phối hợp nhỏ. Trong trận đấu với Hải Phòng, tôi chỉ cho phép duy nhất trung vệ Trịnh Đức Lợi được đá bóng dài, vì cậu ấy mới trở lại sau chấn thương, chưa có phong độ tốt nên cần cách phá bóng dễ nhất.

Tôi rất vui khi các cầu thủ Sài Gòn FC càng ngày càng tuân thủ chặt chẽ yêu cầu từ ban huấn luyện. Khi anh đã tuân thủ đấu pháp, bản thân có thực lực, tài năng và cộng thêm tinh thần đoàn kết thì tất nhiên những điều tốt đẹp sẽ đến".

Hiện tại, Hà Nội FC đang nắm giữ kỷ lục đội có mạch trận bất bại nhiều nhất lịch sử V.League - 13 trận, lập được ở mùa 2018.