Chú rủ cháu trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa

Xuân Mai, Theo CAND 16:20 30/07/2022

Thiếu tiền tiêu xài, Trần Ánh Ngọc (SN 1987, ở tại khu 6, phường Vân Phú) đã rủ cháu ruột là Trần Nhất Long (SN 2005, ở khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì, TP Việt Trì) gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản ở các đền, chùa.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngọc và Long về hành vi trộm cắp tài sản.

Chú rủ cháu trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Ánh Ngọc.

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập vào các đền, chùa và các cơ sở thừa tự, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tháng 5/2022, tại chùa Hương Tích, phường Nông Trang, TP Việt Trì, kẻ gian đã đột nhập vào nhà Mẫu, nhà Tam Bảo, cậy nắp két sắt lấy đi hơn 16 triệu đồng.

Trong khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc điều tra thì nhận được đơn trình báo của chủ trì chùa Đại Bi, phường Bạch Hạc; chùa Thiên Long, phường Thanh Miếu; Ban Quản lý đền Bát Nàn, xã Phượng Lâu, đền Thiên Cổ Miếu, xã Trưng Vương đều nằm trên địa bàn TP Việt Trì về việc bị kẻ gian đột nhập, phá hòm công đức, két sắt, lấy đi toàn bộ số tiền trong đó.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các trinh sát xác định các vụ trộm cắp tài sản do một nhóm đối tượng thực hiện. Quá trình rà soát, đã nổi lên đối tượng nghi vấn là Trần Ánh Ngọc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 00h30' ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ánh Ngọc cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận cùng với cháu ruột là Trần Nhất Long thực hiện 12 vụ trộm cắp tiền, tài sản trong các đình, đền, chùa trên địa bàn TP Việt Trì và các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Đoan Hùng. Khoảng tháng 5/2022, Ngọc chuẩn bị kìm cộng lực, một xà cầy… rồi về nhà mẹ đẻ đón cháu là Trần Nhất Long cùng đi trộm cắp. Hơn 23h cùng ngày, Ngọc chở Long đến gần chùa Hoa Long thuộc phường Bến Gót, TP Việt Trì, Long ngồi chờ ở bên ngoài, còn Ngọc đi bộ vào trong chùa. Qua khe cửa, đối tượng thấy sư thầy đang ngủ trên giường tại nhà ở của tăng ni. Thấy cửa chùa đóng có khoá bên ngoài, đối tượng đã trèo qua ô lỗ gió vào bên trong. Phát hiện thấy 3 hòm công đức loại két sắt ở 3 ban thờ, đối tượng đã dùng các công cụ mang theo người cậy, phá hòm công đức, lấy được hơn 16 triệu đồng.

Tiếp đó, hơn 22h một ngày tháng 5, đối tượng lại rủ cháu đột nhập vào chùa Thiên Long, lấy trộm 800 nghìn đồng. Khoảng đầu tháng 5/2022, Ngọc và Long đột nhập chùa Đại Bi thuộc phường Bạch Hạc, TP Việt Trì. Sau khi quan sát không thấy có người trông coi, đối tượng trèo qua bờ rào tôn lấy được hơn 10 triệu đồng. Số tiền trên, đối tượng đưa cho vợ 8,1 triệu đồng, số còn lại chi tiêu cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc và Long về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị mở rộng điều tra vụ án. Để ngăn chặn nạn trộm cắp tại các đình, đền, chùa, các cơ sở thờ tự thì ngoài việc nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng tường rào bảo vệ chính quyền địa phương cần bố trí cắt cử người trông coi cả ngày lẫn đêm. Các vị trí trọng yếu nên lắp đặt camera giám sát, hệ thống báo động… nhằm hạn chế tình trạng kẻ gian đột nhập thực hiện việc trộm cắp tài sản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày