Chú rể đòi hủy hôn khi đã trả hết chi phí cho đám cưới

Hiểu Mai, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:20 14/06/2023

Vì Mel không đồng ý ký hợp đồng, cả hai đã cùng tham gia một chương trình để tìm cách giải quyết vấn đề.

Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới đôi khi là một trải nghiệm đáng nhớ nhưng nó cũng mang lại cho người trong cuộc không ít căng thẳng. Đối với cặp đôi dưới đây, quá trình này có lẽ không vui vẻ gì.

Ian và Mel, đến từ Mỹ, đã chung sống với nhau 1 thời gian cùng đứa con riêng của Mel. Gần đây, cả hai đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cho một đám cưới. Mọi thứ bao gồm tiền cọc, địa điểm, trang phục, bánh kem, tiệc chiêu đãi,... đều đã được sắp xếp một cách ổn thỏa và chỉ chờ đến ngày họ cùng nhau bước vào lễ đường.

Tuy nhiên, chỉ 5 tuần trước hôn lễ, người chồng Ian đã đột ngột có quyết định hủy hôn sau khi nghe một số tin đồn không hay về vợ sắp cưới.

Thì ra, vào một đêm khi đang đi chơi cùng bạn bè, Mel đã gặp phải một tình huống khó xử. Lúc đó, cô đang ở trong nhà vệ sinh và một người đàn ông cũng đang ở đó vì anh ta không thể vào được nhà vệ sinh nam. Việc 2 người xuất hiện gần như cùng một lúc ở nơi nhạy cảm như thế đã làm những người xung quanh xì xào bàn tán. Mọi người đều cho rằng có chuyện gì mờ ám đang xảy ra giữa Mel và người đàn ông lạ mặt này.

Chú rể đòi hủy hôn khi đã trả hết chi phí cho đám cưới - Ảnh 1.

Mel nói mình không làm gì có lỗi với Ian

Nghi ngờ Mel đã lừa dối sau lưng mình, Ian sau đó đã cùng cha ruột là Barry âm thầm đến gặp một cố vấn tài chính để được tư vấn pháp lý. Anh ta đưa cho Mel một hợp đồng và yêu cầu cô ký vào đó, nếu không sẽ không có bất kỳ hôn lễ nào diễn ra. Vì chỉ còn 1 ngày trước khi họ mất tiền đặt cọc cho đám cưới, Mel buộc phải sớm trả lời chồng sắp cưới.

Còn nữa, Ian sẽ không đưa tiền để trợ giúp Mel hoặc bất kỳ một khoản hỗ trợ nào sau 5 năm tiền hôn nhân.

Họ còn có một căn nhà mà cha mẹ Ian để lại và anh cũng muốn giữ lại nó. Tuy nhiên, cha của Mel, người sở hữu một công ty xây dựng đã làm cho giá trị của ngôi nhà tăng lên ít nhất 32.000 bảng Anh (gần 950 triệu đồng).

Vì Mel không đồng ý ký hợp đồng, cả hai đã cùng tham gia một chương trình để tìm cách giải quyết vấn đề.

Giải thích về điều này, Ian cho biết người tung tin đồn chính là cha anh - Barry và ông cũng là người đề xuất đưa ra hợp đồng này để bảo vệ bản thân trong trường hợp tin đồn này là sự thật.

Tuy nhiên, Mel lại kịch liệt phủ nhận việc đã lừa dối chồng. Nói thêm về lối sống hằng ngày, cô cho biết mình có thói quen đi chơi với bạn bè 1 lần 1 tuần và thường uống rượu. Thế nhưng, cô vẫn nhận xét bản thân là một người mẹ tuyệt vời, luôn chăm sóc con một cách chu đáo và không bao giờ uống rượu khi ở gần con.

Cô phân trần: “Đó chỉ là một tin đồn. Lẽ ra anh ấy phải đứng về phía tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hôn lễ sẽ thành ra như thế này, và chúng tôi cũng không hề nhắc đến một hợp đồng nào trước đây cả”.

Người phụ nữ cũng nghi ngờ rằng liệu có phải Ian không đồng tình với việc cô ra ngoài 1 lần 1 tuần hay không.

Đáp lại, tiến sĩ Phil (Phil McGraw - người dẫn chương trình nổi tiếng nhất của chương trình truyền hình Dr. Phil) chủ trì cuộc trò chuyện cho rằng có thể cô đã đưa ra một quyết định gì đó nguy hiểm đến mối quan hệ trong lúc uống quá say.

Chú rể đòi hủy hôn khi đã trả hết chi phí cho đám cưới - Ảnh 2.

Ian đã muốn Mel ký hợp đồng trước hôn nhân sau khi nghe tin đồn về cô ấy

Về phía Ian, mặc dù anh thừa nhận rằng có một vài chi tiết trong bản hợp đồng chưa hợp lý, anh vẫn muốn Mel ký vào đó. “Tôi muốn có thỏa thuận trước hôn nhân vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, mọi thứ sẽ được chia đôi”, anh nói.

Anh cũng đồng ý loại bỏ điều khoản khiến Mel không nhận được tiền trợ cấp 5 năm sau ly hôn.

Cuối cùng, tiến sĩ Phil đưa ra lời khuyên: “Hai bạn đã ở với nhau khoảng 6 tháng và nghĩ rằng mọi xích mích đều có thể tháo gỡ, nhưng thực tế không phải vậy. Khi các bạn có nhiều kỳ vọng cho mối quan hệ này thì việc mâu thuẫn xảy ra dễ làm các bạn bị nản chí. Tôi nghĩ các bạn có thể cùng ngồi lại với nhau để giải quyết những điều lệ trong hợp đồng này”.

Vì cả hai không thể quyết định liệu có nên kết hôn hay không, Mel và Ian đã đồng ý tìm một chuyên gia tư vấn hôn nhân để giải quyết vấn đề và tìm ra con đường sáng suốt cho mối quan hệ này.

Nguồn: The Sun