Chủ nhân hit “Người lạ ơi” lên tiếng về cú trượt ngã trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2018

AN, Theo Helino 21:29 10/12/2018

Orange đã có những chia sẻ về sự cố đáng tiếc trên sân khấu MAMA 2018 ngay sau khi lễ trao giải kết thúc.

Tối 10/12, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA 2018) đã diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ dàn sao nổi tiếng Kpop như Wanna One, Jung Hae In… và đại diện đến từ Việt Nam - Orange. Đến với MAMA 2018, chủ nhân hit "Người lạ ơi" được đề cử tại hạng mục Best New Asia Artist (Nghệ sĩ mới châu Á xuất sắc).

Tuy nhiên, vì là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự một lễ trao giải lớn nên Orange không tránh khỏi áp lực và gặp sự cố vấp ngã ngay khi bước lên sân khấu nhận giải. Mặc dù mất vài giây bối rối nhưng nữ ca sĩ đã mau chóng lấy lại tinh thần, chỉnh đốn trang phục và tự tin phát biểu bằng tiếng Hàn đầy tự tin, trôi chảy trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè quốc tế.

Nói về sự cố này, tại hậu trường MAMA 2018, Orange cho biết: "Cú ngã đó trên sân khấu làm cho mình không thể nghĩ được gì. Có một bạn nhóm Wanna One đưa tay ra đỡ nhưng lúc té thì dường như não mình cũng rớt theo, nhưng rất may mình đã kịp định thần lại và hoàn thành bài phát biểu. Mình cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, rất biết ơn mọi người đã giúp mình có được ngày hôm nay".

Clip: Orange chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải MAMA và cú trượt ngã trên sân khấu

Orange - chủ nhân bản hit "Người lạ ơi" trượt ngã trên sân khấu MAMA

Chủ nhân hit “Người lạ ơi” lên tiếng về cú trượt ngã trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2018 - Ảnh 3.

Orange tại hậu trường lễ trao giải MAMA 2018.

Chủ nhân hit “Người lạ ơi” lên tiếng về cú trượt ngã trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2018 - Ảnh 4.
Chủ nhân hit “Người lạ ơi” lên tiếng về cú trượt ngã trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2018 - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ không giấu được hạnh phúc khi nhận giải Best New Asia Artist (Nghệ sĩ mới châu Á xuất sắc).

Chủ nhân hit “Người lạ ơi” lên tiếng về cú trượt ngã trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2018 - Ảnh 6.

Dù gặp sự cố vấp ngã nhưng Orange vẫn rất tự tin hoàn thành phần phát biểu của mình bằng tiếng Hàn.