Chủ nhà Campuchia thay đổi điều lệ môn bóng đá ở SEA Games 32

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 20:52 16/02/2023

Ba tháng trước giờ khai mạc SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã có thay đổi bất ngờ về độ tuổi đăng ký thi đấu của các cầu thủ trong môn bóng đá.

Chủ nhà Campuchia thay đổi điều lệ môn bóng đá ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Theo nước chủ nhà Campuchia, môn bóng đá ở đại hội thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra sẽ không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Theo đó, khác với những sự kiện trước, năm nay sẽ chỉ có những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở đi được tham gia.

Trước đó, Campuchia từng thống nhất sẽ dùng đội hình U22+2, nhưng họ đã bất ngờ thay đổi vào thời điểm chỉ 3 tháng trước giờ khai mạc. Điều này sẽ khiến kế hoạch của nhiều đội tuyển bị xáo trộn, đặc biệt là những đội tuyển đặt tham vọng giành huy chương.

Có lẽ, điều chỉnh này nằm trong dự tính của Campuchia bởi đội U23 của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ có 4 cái tên trong đội hình U23 Campuchia hiện tại sinh từ ngày 1/1 năm 2001 trở về trước. Lứa trụ cột chủ yếu của họ vẫn chỉ 20-21 tuổi. Do vậy, Campuchia sẽ không quá lo lắng về những thay đổi này.

Chủ nhà Campuchia thay đổi điều lệ môn bóng đá ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

Campuchia đang phát triển lực lượng chủ yếu trên các cầu thủ 20, 21 tuổi

Nhiều khả năng, giải U20 châu Á vào tháng 3 sắp tới sẽ là sân chơi quan trọng để Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan kiểm nghiệm lực lượng trước khi bổ sung các nhân tố quan trọng cho tham vọng vô địch SEA Games. Việt Nam vẫn còn nhiều tài năng đủ tuổi dự SEA Games 32. Đây là những người đã thi đấu rất tốt ở giải U23 châu Á vừa qua như Khuất Văn Khang, Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Tiến Long, Văn Trường...

U22 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier. Nhiệm vụ đầu tiên của tân huấn luyện viên trưởng này sẽ là xây dựng lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 32. Dĩ nhiên, tham vọng của Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.