Chú bò tót quý hiếm ở Kon Tum tự húc đầu vào xe tải chết

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 19/02/2017

Một chú bò tót nặng 800kg từ vườn quốc gia bỗng lao ra đường, húc vào đầu chiếc xe tải. Kết quả, chú bò tót chết tại chỗ còn chiếc xe ô tô tải móp đầu.

Ngày 19/2, ông Đào Xuân Thủy – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 17 giờ ngày 17/2, tại Km 22 tỉnh lộ 674 – thuộc khoảnh 3 (tiểu khu 677, lâm phần VQG Chư Mom Ray quản lý).

Thời điểm trên xuất hiện 1 con bò tót băng ngang đường, đúng lúc này chiếc xe tải BKS 82C-018.. do Nguyễn Thanh Hùng điều khiển chở vật liệu xây dựng đi tới. Theo lời kể của tài xế Hùng, khi thấy chiếc xe tải, con bò tót lao vào húc mạnh đầu xe ô tô.

Chú bò tót quý hiếm ở Kon Tum tự húc đầu vào xe tải chết - Ảnh 1.

Con bò chết tại hiện trường - (ảnh: Kiểm lâm Kon Tum)

Cú húc mạnh trực diện vào đầu xe khiến con bò chết tại chỗ, còn chiếc xe ô tô tải bị móp phần đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, VQG Chư Mom Ray cùng cơ quan pháp y, viện kiểm sát, công an và chi cục kiểm lâm đến khám nghiệm, lập biên bản sự việc và điều tra nguyên nhân cái chết của bò tót. Qua đó, xác định bò tót chết không phải do săn bắn.

Theo kết luận của ngành chức năng, con bò tót bị chết là con đực, khoảng 7 tuổi, nặng khoảng 800kg. Chú bò tót này thuộc nhóm IB loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Chú bò tót quý hiếm ở Kon Tum tự húc đầu vào xe tải chết - Ảnh 2.

Chiếc xe bị móp đầu sau cú húc của chú bò - (ảnh: Kiểm lâm Kon Tum)

Hiện chú bò đang được lực lượng chức năng Kon Tum bảo quản.