Chồng đổ xăng thiêu vợ, 5 người trong gia đình thương vong

Dũng Chí – Thanh Lạng, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 10/06/2016

Khi gia đình vợ đang ngủ, Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã mang xăng đến rồi châm lửa đốt. Lửa bao trùm khiến 1 người tử vong, 4 người nguy kịch, trong đó có hai cháu nhỏ.

Các nạn nhân được xác định gồm: Ngô Quốc Lộc (23 tuổi), Hoàng Thị Khèn (19 tuổi, vợ của Lộc), Hoàng Thị Ninh (24 tuổi, chị gái của Khèn), cùng hai cháu nhỏ Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con của Lộc) và Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi, con của chị Hoàng Thị Ninh), tất cả cùng trú tại thôn 6, xã Ea Phê.

Chồng đổ xăng thiêu vợ, 5 người trong gia đình thương vong - Ảnh 1.

Hai cháu nhỏ Quốc Anh và Quốc Đạt đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 9/6 tại gia đình bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ea Phê), trong lúc cả gia đình đang ngủ, Lộc cầm theo một can xăng xông thẳng vào giường nơi có chị Khèn, Ninh, hai cháu Quốc Anh và Quốc Đạt đang nằm ngủ tẩm xăng rồi châm lửa đốt. Những người hàng xóm phát hiện đã tới ứng cứu đưa mọi người đến bệnh viện. 

Chồng đổ xăng thiêu vợ, 5 người trong gia đình thương vong - Ảnh 2.

Các nạn nhân đều bị bỏng rất nặng.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Lộc với gia đình bên vợ. Lộc và vợ đã ly thân hơn nửa năm nay. Vợ Lộc về sống chung với bà Hương, còn Lộc ở riêng một mình.

Chồng đổ xăng thiêu vợ, 5 người trong gia đình thương vong - Ảnh 3.

Bác sĩ đang chăm sóc cho các nạn nhân.

Trao đổi với PV, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 0h45 sáng 10/6, bệnh viện có tiếp nhận 5 nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng do xăng, trong đó Ngô Quốc Lộc bị cháy đen toàn thân và tử vong sau 5 phút nhập viện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.