Chồng cũ của Hằng Du Mục phạm phải điều cấm kị!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 16:50 22/08/2024
Chia sẻ

Tôn Bằng đang rất sai...

Dù phiên toà xét xử vụ ly hôn của Hằng Du Mục đã khép lại nhưng những lùm xùm vẫn kéo dài đến tận hôm nay, khi trên mạng xã hội Tôn Bằng liên tục có những bài đăng nói xấu, công kích vợ cũ. Điên cuồng hơn, tối ngày 21/8, Tôn Bằng đăng 1 loạt hình ảnh, tin nhắn hồi còn mặn nồng giữa anh ta và Hằng Du Mục.

Thậm chí Tôn Bằng không ngần ngại khoe những bộ phận nhạy cảm, anh ta đăng và xóa đi đến 3 lần. "Không biết miêu tả thế nào?", Tôn Bằng đắc ý viết và còn tag hẳn Hằng Du Mục vào video.

Khoan chưa bàn đến chuyện tình cảm giữa Hằng Du Mục và chồng cũ, chỉ bàn riêng những hành động sau khi ly hôn của Tôn Bằng thì có thể thấy rõ rằng: Anh ta đang phạm phải 1 điều cấm kị!

Chồng cũ của Hằng Du Mục phạm phải điều cấm kị!- Ảnh 1.

Tôn Bằng và Hằng Du Mục thuở còn hạnh phúc

Cha mẹ nói xấu nhau sau ly hôn, con cái là người tổn thương nhiều nhất!

Tôn Bằng đã có với Hằng Du Mục 2 người con chung, lại cùng từng chung nhau chăm sóc 2 người con riêng của anh ta. Tuy sau ly hôn, Tôn Bằng không được quyền nuôi con nhưng trách nhiệm làm cha, trách nhiệm dạy dỗ con cái thì vẫn còn. Ấy thế mà anh ta lại phạm phải điều cấm kị nhất, đó là liên tục nói xấu, công kích mẹ của các con mình sau khi ly hôn!

Hãy tưởng tượng, những đứa trẻ sẽ suy nghĩ, tổn thương ra sao khi sau này lớn lên, chúng đọc được, xem được hình ảnh cha nói xấu, bạo hành mẹ?

Rất nhiều vụ việc thực tế, những nghiên cứu khoa học uy tín đã cho thấy trẻ ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao về mặt tâm lý và tình cảm khi cha mẹ nói xấu nhau sau khi ly hôn. Có những đứa trẻ rơi vào cảm giác tội lỗi và lo lắng. Chúng bị giằng xé giữa tình cảm với cả hai bên, dẫn đến cảm giác tội lỗi nếu yêu thương hoặc thân thiết với người này mà không với người kia.

Lại có những đứa trẻ bị suy giảm lòng tự trọng. Khi cha mẹ chỉ trích lẫn nhau, trẻ có thể cảm thấy rằng mình cũng có những đặc điểm không tốt giống như người bị chỉ trích. Và tất nhiên, xáo trộn tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Nhiều đứa trẻ bị bối rối và mất niềm tin vào các mối quan hệ gia đình. Chúng có thể phát triển quan điểm tiêu cực về hôn nhân và gia đình, hoặc gặp khó khăn trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ trong tương lai.

Không chỉ vậy, việc cha mẹ nói xấu nhau còn khiến trẻ dễ mắc phải các vấn đề về hành vi, chẳng hạn như bướng bỉnh, nổi loạn, hoặc gặp khó khăn trong học tập,...

Cuộc hôn nhân của Hằng Du Mục và Tôn Bằng đã là quá khứ, hiện tại và tương lai duy nhất của họ là 4 đứa con. Dù không còn tình cảm, không còn chung sống nhưng họ vẫn là bố, là mẹ, phải làm sao để các con họ được trưởng thành hạnh phúc, khoẻ mạnh về cả thể chất và tinh thần.

Nếu Tôn Bằng muốn chứng minh bản thân không tồi tệ thì có lẽ trước hết, anh ta cần hành xử một cách văn minh, trở thành một người cha tốt, biết suy nghĩ cho hạnh phúc của các con...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày