Chọn học cao đẳng: Xu hướng mới của người trẻ có bản lĩnh thực tế

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/06/2022

Không còn là "tấm vé vớt" khi rớt đại học, nhiều thí sinh đã chủ động đăng ký xét tuyển vào cao đẳng ngay từ đầu kỳ tuyển sinh.

Giới trẻ ngày càng chuộng học cao đẳng, vì sao?

Nhiều năm trở lại đây, người trẻ bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về các trường cao đẳng bởi tính thực tiễn cao trong đào tạo, đáp ứng hầu hết các nhu cầu lao động trên thị trường. Không còn là "tấm vé vớt" khi rớt đại học, nhiều thí sinh đã chủ động đăng ký xét tuyển vào cao đẳng ngay từ đầu kỳ tuyển sinh.

"Bằng đại học hay cao đẳng với mình không quá quan trọng, điều mình cần là kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Mình chọn học cao đẳng để rút ngắn thời gian học, sớm trải nghiệm thực tế và làm việc tại các doanh nghiệp. Mình chưa bao giờ hối hận khi quyết định chọn cao đẳng dù đủ điểm vào đại học", Trần Minh Trí (20 tuổi) chia sẻ.

Theo số liệu của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (2020), trung bình mỗi năm cả nước tuyển sinh được trên 2 triệu người học nghề, trong đó, bậc cao đẳng, trung cấp chiếm từ 20-25%, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác chiếm 75%. Dù vẫn chưa đạt đủ chỉ tiêu tuyển sinh nhưng tỉ lệ tuyển mới trình độ cao đẳng, trung cấp đều tăng qua các năm.

Có nhiều nguyên nhân khiến người trẻ dần chuyển hướng sang học tại các trường cao đẳng. Một trong số đó chính là thời gian đào tạo ngắn giúp sinh viên sớm ra trường để tiếp cận thực tế các công việc yêu thích. Thông thường, sinh viên cao đẳng mất khoảng 2-3 năm để hoàn tất chương trình học, trong khi đó, hệ đại học thường mất 4-5 năm.

Chọn học cao đẳng: Xu hướng mới của người trẻ có bản lĩnh thực tế - Ảnh 1.

Phần lớn chương trình học tại các trường cao đẳng đều tập trung vào thực hành

Dù thời gian học ngắn nhưng phương pháp và chương trình giảng dạy tại những trường cao đẳng không sơ sài. Phần lớn các trường đều đào tạo trọng tâm, chú trọng thực hành các kỹ năng thực tế, vì thế sinh viên luôn sẵn sàng làm việc cho các doanh nghiệp ngay sau khi ra trường.

Đặc biệt, theo báo cáo từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội của 63 tỉnh thành (2018), tỉ lệ sinh viên trình độ cao đẳng có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp khá cao, đạt khoảng 87%. Bên cạnh việc liên kết với các doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên thì các trường cao đẳng cũng tập trung đào tạo theo nhu cầu thực tế của thị trường, nhất là các ngành nghề mà thị trường lao động đang có nhu cầu mạnh mẽ như ngành du lịch, khách sạn thời kỳ hậu Covid.

Pegasus - Trường cao đẳng chuẩn chất lượng quốc tế tại Việt Nam

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus do tập đoàn giáo dục KinderWorld của Singapore thành lập, được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Bên cạnh các ngành mũi nhọn như Quản trị nhà hàng - khách sạn, Nghệ thuật ẩm thực, Pegasus còn có các chuyên ngành khác như Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản trị nhân lực; Kế toán - tài chính.

Mang sứ mệnh trở thành cầu nối cho sinh viên Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của thế giới, Pegasus xây dựng chương trình đào tạo hoàn toàn theo tiêu chuẩn chất lượng và văn bằng Chính phủ Úc. Với những chương trình về kinh doanh, sinh viên sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh và nhận bằng quốc tế Anh Quốc. Ngoài ra, nhờ thời lượng thực hành chiếm tới gần 70% tổng lộ trình học tập, sinh viên cũng sẽ được cọ sát với thực tiễn, nắm vững những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết.

Chọn học cao đẳng: Xu hướng mới của người trẻ có bản lĩnh thực tế - Ảnh 2.

Sinh viên Pegasus được tiếp cận chương trình học chuẩn quốc tế

Bên cạnh đó, sinh viên theo học tại Pegasus cũng được bố trí thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu, những nhà hàng, khách sạn 5 sao của Việt Nam và được hướng dẫn trực tiếp bởi các trưởng bộ phận dày dạn kinh nghiệm.

Không chỉ có chương trình học chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết, chi phí học tập tại Pegasus cũng cực kỳ hợp lý nhờ thời gian học được rút ngắn tối ưu. Chỉ mất khoảng 2 năm, sinh viên đã có thể lấy được bằng cao đẳng của Việt Nam hoặc tấm bằng quốc tế của Anh, Úc.

Chọn học cao đẳng: Xu hướng mới của người trẻ có bản lĩnh thực tế - Ảnh 3.

Đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý Chất lượng Đào tạo Kỹ năng Úc

Sau khi tốt nghiệp, 100% sinh viên Pegasus sẽ được giới thiệu việc làm tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Theo thống kê, 100% sinh viên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn của Pegasus đều làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng danh tiếng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Phú Quốc, Hà Nội,...

Nếu chưa muốn đi làm ngay, sinh viên Pegasus cũng có thể chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn tại Việt Nam hoặc các trường tại Úc, Mỹ, Canada, Singapore, Anh một cách dễ dàng mà không phải tham gia các khóa học dự bị.

Với những ưu điểm trên, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus không chỉ giúp người học vững vàng cả kiến thức lẫn tay nghề mà còn phát huy được hết những tiềm năng để trở thành một công dân toàn cầu. Đó cũng chính là sứ mệnh của Pegasus trong hành trình phát triển suốt gần 10 năm qua.

Chọn học cao đẳng: Xu hướng mới của người trẻ có bản lĩnh thực tế - Ảnh 4.

Sinh viên Pegasus thực tập tại Sheraton - Resort 5 sao đẳng cấp hàng đầu Đà Nẵng

Được biết, trong năm học 2022 - 2023, Pegasus thông báo tuyển sinh 10 chuyên ngành, chứng chỉ đào tạo chuẩn quốc tế theo 3 khung bằng Anh (BTEC), Úc (AQF) và Việt Nam, gồm: Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính kế toán, Quản trị nhân lực, Chứng chỉ II & III - Khách sạn nhà hàng, Chứng chỉ III - Nấu ăn thương mại, Chứng chỉ II - Vận hành bếp.

Nhằm giúp các em học sinh sinh THPT hiểu rõ hơn về những chuyên ngành đào tạo, môi trường học tập và cơ hội việc làm, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus còn tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp hàng năm với khách mời là những giảng viên tâm huyết, dày dạn kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm về Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tại: https://pegasus.edu.vn/

https://kenh14.vn/chon-hoc-cao-dang-xu-huong-moi-cua-nguoi-tre-co-ban-linh-thuc-te-20220603235756598.chn