Vào dịp Tết, hoa tươi, cây cảnh là thứ luôn có mặt trong mọi gia đình. Mỗi nhà đều có vài 3 bình hoa và cây cảnh đủ các loại. Theo thói quen thông thường, khi hoa tàn cũng là lúc mọi người đổ bỏ đi. Tuy nhiên năm nay, nếu bạn yêu thích việc trồng hoa, chăm cây thì hãy giữ lại nhé. Chỉ cần giâm cành là nhà bạn sẽ có ngay 1 ban công rực rỡ sắc hoa vào năm tới. Vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa thỏa mãn đam mê, như vậy hẳn sẽ rất tuyệt đúng không?
Tuy nhiên, nếu bạn muốn giâm cành hoa và cây thì phải nhiệt độ phải trên 15 độ C. Nếu ngôi nhà của bạn đủ ấm áp và bạn thích trồng hoa/cây thì hãy thử ngay nhé!
Nhiều người thích hoa giấy vì chúng có màu sắc tươi sáng, nở rộ và rất dễ chăm. Khi nở, trên cành nở đầy hoa, trông rất đẹp. Sau khi cắt tỉa, bạn cũng có thể dễ dàng biến nó thành một cây bonsai cổ thụ độc đáo.
Cành sử dụng phải là cành già, phần dưới cắt chéo 1 góc 45 độ để tiếp xúc với độ ẩm của đất nhiều hơn, giúp chúng hấp thụ được nhiều nước và chất dinh dưỡng từ đất để bén rễ dễ dàng hơn.
Ngâm cành giâm trong nước bột tạo rễ 30 phút trước khi cắm vào cát sông hoặc vermiculite. Sau khi tưới một lần, nhiệt độ thấm nước đạt trên 18 độ và độ ẩm được kiểm soát ở mức 60% - 80%. Tỷ lệ sống có thể đạt cao hơn mức 95%.
Nhiều người thích trồng hoa hồng, đặc biệt nếu nhà họ có một khoảng sân nhỏ. Ban công thoáng đãng cũng rất thích hợp để trồng hoa hồng. Nếu bạn thích hoa hồng thì hãy nhanh tay thực hiện theo vài bước này nhé!
Nếu muốn cắm bông hoa hồng mà mình yêu thích, bạn cần chọn giống phù hợp, sau đó cắt thành từng đoạn dài 5 - 8 cm, cắm vào cát sông, tưới nước thật kỹ rồi đặt lên chậu hoa. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm đậy lại để giữ ấm và giữ ẩm. Vào mùa xuân năm tới, cây chắc chắn sẽ ra rất nhiều hoa.
Nhiều người thích trồng cây lưỡi hổ vì nó không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà mà còn có lá khỏe, rất dễ trồng.
Cây lưỡi hổ có thể được nhân giống bằng cách giâm cành. Khi nhiệt độ trên 15 độ có thể giâm cành quanh năm.
Sau Tết, bạn chỉ cần lấy lá của cây lưỡi hổ, sau đó cắt thành từng đoạn nhỏ khoảng 5cm, phơi nắng. Sau đó lá cây lưỡi hổ đã cắt vào đất (đất có thể là hỗn hợp đất vườn, cát, đất mốc lá với tỷ lệ bằng nhau, vừa thấm nước vừa thoáng khí), chiếm khoảng 1/2 độ sâu. Sau đó tưới nước một lần và đặt ở nơi có nắng trong nhà khoảng 20 ngày, cây sẽ bén rễ và nảy mầm.
Cây ngọc bích có phần lá dày và mọng nước, xanh tươi và sáng bóng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Loài cây này mang ý nghĩa may mắn. Khi chúng nở hoa, người ta cho rằng, may mắn sẽ nhân lên gấp đôi.
Cây ngọc bích đặc biệt dễ sống bằng cách giâm cành. Việc giâm cành có thể được thực hiện quanh năm. Cây sẽ dễ sống hơn khi ở trong môi trường nhiệt độ từ 13 đến 35 độ.
Tuy nhiên, khi cắt bỏ lá phải đảm bảo không làm tổn thương cuống lá, nếu không sẽ khó bén rễ và nảy mầm. Bạn cũng cần lau khô vết cắt để tránh bị thối rễ.
Để giâm cành, bạn chỉ cần sử dụng đất dinh dưỡng và đất trộn cát, cắm lá hoặc cành vào đất và giữ cho đất hơi ẩm. Khoảng 10 đến 20 ngày, cây sẽ bén rễ và nảy mầm.
Có nhiều loại thu hải đường như thu hải đường 4 mùa, thu hải đường Liger, thu hải đường tre, thu hải đường một cánh, thu hải đường củ, thu hải đường Trung Quốc, v.v. Chúng có hình dạng lá khác nhau và hoa khác nhau.
Những ngày đầu năm mới là thời điểm thích hợp để giâm cành và tiếp tục trồng những cây thu hải đường khỏe mạnh. Bạn hãy cắt thành đoạn dài từ 8 đến 10 cm. Mỗi đoạn sẽ có 1 đến 2 điểm sinh trưởng và loại bỏ những chiếc lá đi.
Đất sử dụng để giâm là hỗn hợp đất than bùn, đá trân châu và vermiculite. Nhiệt độ từ 15 độ đến 25 độ được đưa vào đất và độ sâu chiếm 1/2 số cành. Hãy che phủ bằng màng nhựa sau khi tưới nước có thể làm tăng độ ẩm và nhiệt độ 10 ngày một lần. Loài cây này khi giâm cành có tỷ lệ sống trên 97%. Nếu được chăm sóc cẩn thận và đúng cách, nó chắc chắn sẽ nở hoa vào năm tới.
Thời gian ra hoa của hoa trường thọ rất dài, mỗi lần ra hoa có thể kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng. Nếu được chăm sóc đúng cách, nó có thể nở hoa 2 đến 3 lần một năm. Đây là loài hoa cần phải cắt bỏ thường xuyên nếu không sẽ rất dễ bị thối rễ, gây chết cây.
Những bông hoa trường thọ được nhiều người mua đã nở rộ trong dịp Tết nên cần được cắt tỉa kịp thời. Bạn chỉ cần loại bỏ những bông hoa còn lại phía trên và 1 đến 2 lá phía dưới rồi đem phơi nắng cho khô.
Sau đó, mang cành hoa đã cắt trồng vào đất giàu dinh dưỡng để đảm bảo độ ổn định và chống đổ ngã. Khi nhiệt độ được kiểm soát ở mức trên 15 độ, hoa trường thọ thích hợp để sinh trưởng và có hoạt tính cao hơn.
Hoa mười giờ thích ấm áp và sợ lạnh. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ ở nhà lên tới trên 20 độ vào mùa đông và có đủ ánh nắng thì hoa vẫn có thể phát triển và nở hoa. Và chỉ cần nhiệt độ đạt trên 15 độ thì tỷ lệ sống của cành giâm sẽ đạt trên 99%.
Ngay khi cắt, bạn cần chọn những cành khỏe và đầy đặn. Sau khi cắm vào đất, nhớ đừng tưới quá nhiều nước, vì hoa hướng dương không sợ gì cả, nhưng sợ nhất là bị úng. Bạn nên giữ cho đất hơi khô, sau đó bổ sung nước thích hợp sau khi đất sống được. Khi thời tiết ấm hơn vào năm sau, nó sẽ dễ dàng nở thành một biển hoa.
Hoa trà là loài hoa nổi tiếng trên mạng trong những năm gần đây. Chúng có nhiều màu sắc và đặc biệt đẹp khi nở. Nó còn được gọi là popper nhỏ, và khi nở nó trông giống như một bông hồng.
Phương pháp nhân giống của cây leo châu Phi là gieo hạt và giâm cành. Việc này đặc biệt thích hợp vào dịp Tết Nguyên đán vì chỉ cần nhiệt độ trên 20 độ là có thể cắt cành quanh năm.
Bạn chỉ cần cắt bỏ những cành đầy đủ, sau đó cắt thành từng đoạn dài 10 đến 12 cm, mỗi đoạn có một nụ ở cuối và loại bỏ khoảng 2 - 3 chiếc lá bên dưới là được.
Đất dùng để giâm cành có thể là đất trộn với vermiculite và đá trân châu, tưới nước một lần mỗi ngfay. Chậu hoa nên được phủ một miếng thủy tinh trong suốt, vừa giữ nhiệt, vừa giữ ẩm. Cứ 5 đến 7 ngày lại mở ra để thông gió, rễ sẽ nảy mầm trong 20 ngày tiếp theo và tiếp tục sinh trưởng, phát triển.