Choáng với cảnh xe cộ kẹt cứng ở Anh: Nhiều học sinh nhịn đói 15 tiếng, phụ huynh nổi giận!

Duy Anh, Theo Thể Thao Văn Hoá 14:19 03/04/2023

Với việc lưu lượng giao thông tăng đột biến vào thời điểm lễ Phục sinh đang tới gần, tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra tại khu vực Dover của Anh, một trong 2 tuyến đường huyết mạch kết nối giữa Anh và Pháp.

Kẹt xe nghiêm trọng ở Anh

Các chuyến vận tải bổ sung đã chạy xuyên đêm trong các ngày cuối tuần vừa qua tại cảng Dover (Anh) để cố gắng giải quyết vấn đề giúp hành khách bị kẹt xe trong nhiều giờ đồng hồ.

Choáng với cảnh xe cộ kẹt cứng ở Anh: Nhiều học sinh nhịn đói 15 tiếng, phụ huynh nổi giận! - Ảnh 1.

Người phát ngôn của cảng trước đó đã thông báo về một sự cố kẹt xe nghiêm trọng vào ngày 31/3 (giờ địa phương), cho biết họ hy vọng sẽ giải quyết được vấn đều trong thời gian sớm nhất bởi họ biết có một số du khách đã bị kẹt xe 14 tiếng đồng hồ.

Tờ The Independence dẫn lời người phát ngôn cho biết, thời gian xử lý nhập cảnh vào Pháp cho mỗi khách hàng đã tăng lên kể từ sự kiện Brexit và đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới tắc nghẽn. Đồng thời, thời điểm này tại Anh đang là kì nghỉ lễ Phục sinh nên nhu cầu đi lại của người dân cũng lớn hơn nhiều.

Các thủ tục nhập cảnh sau Brexit cho hành khách trên xe mất khoảng 20 phút. Khoảng thời gian này là lâu hơn nhiều so với trước đây.

Choáng với cảnh xe cộ kẹt cứng ở Anh: Nhiều học sinh nhịn đói 15 tiếng, phụ huynh nổi giận! - Ảnh 2.

Hàng dài chờ đợi (Ảnh: PA)

Học sinh phải chờ đợi lâu

P&O Ferries (công ty vận tải biển của Anh điều hành các chuyến phà từ Anh đến Ireland và đến lục địa châu Âu) cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì thời gian chờ đợi của các hành khách. Chúng tôi đã thực hiện các chuyến đi bổ sung trong đêm để xử lý ùn tắc".

Vào hôm 2/4 công ty thông báo rằng, các xe đã tới được nhà ga vẫn phải chờ đợi tới 7 tiếng rưỡi.

Học sinh trên các chuyến xe về quê nghỉ lễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một phụ huynh cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội rằng xe của trường đã đến Dover vào lúc 10h30 sáng và phải tới 22h cùng ngày mới tới được khu vực kiểm soát vé.

Choáng với cảnh xe cộ kẹt cứng ở Anh: Nhiều học sinh nhịn đói 15 tiếng, phụ huynh nổi giận! - Ảnh 3.

Phàn nàn của phụ huynh trên mạng xã hội Twitter

Dafydd Francis, một giáo viên thể dục từ Seven Sisters, Neath, là một trong 33 người cố gắng đi từ miền nam xứ Wales đến Saalbach-Hinterglemm ở Áo. Họ đến cảng lúc 11 giờ tối 31/3 và vẫn đang chờ lên tàu vào giờ ăn trưa 1/4.

"Tôi chưa chứng kiến bất cứ điều gì thế này", anh nói với hãng tin PA. "Chúng ta sẽ đến trễ 14 tiếng nếu như may mắn... Tôi đã tổ chức khoảng 50 chuyến đi cho trường học, gia đình và bạn bè từ năm 1998, nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tức giận nhưng hơn thế là vô cùng sốc trước tình huống này".

Một số học sinh được báo về tình trạng sức khỏe không ổn khi phải chờ đợi trong thời gian dài. Một lái xe đã cho biết, nhóm 48 trẻ em từ Swansea cảm thấy không khỏe sau khi phải nhịn đói trong 15 tiếng.

Robert Kordula, tài xế đang chở học sinh tới Italy cho biết, các em được sắp xếp chờ qua đêm tại một trạm xăng nhỏ, nơi này không thể đáp ứng được với số lượng người nghỉ tại đây rất lớn. Ông nói: "không có đủ thức ăn, nhà vệ sinh thì hết giấy". Phụ huynh các học sinh rất bức xúc về tình trạng này.

Đã tới nơi nhưng vẫn phải chờ

Tờ The Guardian tối ngày 2/4 tiếp tục cập nhập về tình hình tắc nghẽn ở Dover, cho biết, hàng ngàn người đã phải đối mặt với ngày thứ 2 bị mắc kẹt ở Dover.

Choáng với cảnh xe cộ kẹt cứng ở Anh: Nhiều học sinh nhịn đói 15 tiếng, phụ huynh nổi giận! - Ảnh 4.

Xe nối đuôi nhau chờ đợi

Trước tình trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân của vấn đề liên quan đến việc Anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu (EU) khiến việc di chuyển qua biên giới Pháp gặp khó khăn.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman bác bỏ ý kiến cho rằng tình trạng hiện tại có liên quan đến Brexit. Phát biểu trên Sky News’s Sophy Ridge vào Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ cho biết các hoạt động tại biên giới Pháp "rất tốt" kể từ khi Anh rời EU.

Vào Chủ nhật (2/4), Cảng Dover cho biết tình trạng tắc nghẽn vẫn còn là do quá trình nhập cư kéo dài ở biên giới và lưu lượng giao thông quá lớn. Hiện tại (sáng 3/4), các hành khách cuối cùng cũng đã tới được cảng Dover.

Tuy nhiên, tài khoản Twitter của cảng đã đăng lại một bài đăng của P&O Ferries nói rằng các xe đến nhà ga sẽ phải đợi khoảng bốn giờ để hoàn thành kiểm tra thông tin hành khách ở biên giới và sau đó phải chờ thêm sáu giờ nữa trong vùng đệm trước khi lên phà.