Chó nghiệp vụ thường xuyên đi lại cách nơi ăn uống của U22 Việt Nam chỉ vài mét

MĐ, Theo Trí Thức Trẻ 21:37 27/11/2019

U22 Việt Nam đóng quân tại khách sạn Jen Manila nổi tiếng tại Philippines. Nhưng khu vực ăn uống lại khiến thầy trò HLV Park gặp nhiều bất tiện.

Nhưng dẫu sao, hiện tại, U22 Việt Nam đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối tại Philippines. 

U22 Việt Nam đóng quân tại khách sạn Jen Manila, chỉ cách nơi diễn ra những trận đấu quan trọng tại SEA Games 30 - SVĐ Rizal Memorial khoảng 1km. Đây là địa điểm lý tưởng với đầy đủ các khu vực như phòng tập gym, bể bơi, quầy cafe... Thầy trò HLV Park Hang-seo được bảo đảm an toàn tuyệt đối tại đây với nhiều lớp bảo vệ.

Bên ngoài khách sạn, BTC sắp xếp lực lượng bảo vệ. Chó nghiệp vụ canh cửa và tất cả khách hàng bước vào sảnh đều được kiểm tra kĩ càng. Thậm chí, bảo vệ thường xuyên đi tuần bên trong sảnh cùng chó nghiệp vụ.

Bất tiện lớn nhất tại khách sạn Jen Manila là khu vực ăn uống nằm quá gần sảnh chính. Chó nghiệp vụ thường xuyên đi lại chỉ cách vài mét cũng có thể là vấn đề gây mất vệ sinh. Bên cạnh đó, sảnh chính là nơi tụ tập nhiều người khiến U22 Việt Nam mất đi sự riêng tư, thoải mái khi ăn uống.

May mắn khi đội ngũ hậu cần VFF đã sắp xếp cho U22 Việt Nam được ngồi tại một góc khá kín đáo. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Park không gặp bất kì vấn đề nào về thực phẩm như tuyển nữ Việt Nam. Nhà ĐKVĐ đã phải gặp nhiều khó khăn khi ăn uống tại Philippines.

Nhưng dẫu sao, hiện tại, U22 Việt Nam đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối tại Philippines. Ngay cả khi rời khách sạn, thầy trò HLV Park đều được hộ tống bởi lực lượng cảnh sát cùng vũ trang.

Chó nghiệp vụ thường xuyên đi lại cách nơi ăn uống của U22 Việt Nam chỉ vài mét - Ảnh 2.

Lực lượng bảo vệ, dẫn đường U22 tập luyện sáng 27/11.

Vào sáng nay 27/11, U22 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận gặp Lào vào ngày 28/11. Khách sạn Jen Manila thuận lợi là vậy, tuy nhiên, trước thềm SEA Games 30 chính thức diễn ra, thầy trò HLV Park phải thi đấu trên SVĐ Binan. Khoảng cách tới khách sạn của U22 Việt Nam lên tới gần 40km và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Di chuyển với quãng đường xa tại Philippines sẽ là thử thách khó khăn cho thầy trò HLV Park.