Gần đây, một thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi đang nhắm trực tiếp vào tâm lý lo lắng của các bà mẹ sau sinh và những người thường xuyên mua sắm trực tuyến.
Công an Hải Phòng cảnh báo các cuộc gọi “nhá máy” từ đầu số 022, 024, 028 là thủ đoạn thăm dò dữ liệu của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt thông tin, tiền của người dùng.
Thời gian gần đây, một kịch bản lừa đảo tinh vi đang xuất hiện trên mạng xã hội. Bằng cách tạo ra những chương trình "tài trợ bà con khắc phục hậu quả bão lũ" không có thật, kẻ gian tạo niềm tin cho người mua hàng trước khi dẫn dụ họ đến với cái bẫy thực sự.
Ngày 4/7, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng và khởi tố 7 bị can, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 7,8 tỷ đồng.
Nếu kẻ lừa đảo chiếm được quyền điều khiển điện thoại thông qua lợi dụng quyền trợ năng (Accessibility) trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, rủi ro người dùng bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng là cực kỳ cao.
Khi phát hiện giao dịch rút 17 tỷ đáng ngờ, ngân hàng đã thông báo cho cơ quan chức năng. Nhưng khi cảnh sát đến nhà, người phụ nữ này không tin họ là cảnh sát, thậm chí còn báo lại sự việc cho kẻ lừa đảo.
Đang lướt web, bạn bỗng giật mình khi nhận được một lời cảnh báo nguy cấp. Vì quá lo lắng, bạn làm theo yêu cầu của thông báo. Từ đó, bạn đã bị tống tiền.