Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng

TAETAE, Theo Thể Thao Văn Hoá 17:53 14/03/2023

Không phải Beyoncé hay Kardashian, chính nữ triệu phú tự thân đến từ Texas này mới là người có tủ quần áo rộng nhất thế giới, tràn ngập đồ từ các thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Chanel, Gucci,...

Theresa Roemer (56 tuổi) - một triệu phú tự thân người Mỹ, người được nhiều người biết đến với tủ quần áo She-cave được xây dựng trên 3.000 m2 và có giá 500.000 USD. Tủ quần áo này cũng được coi là tủ quần áo lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Theresa Roemer còn là hoa khôi của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Texas do Mỹ tổ chức.

Roemer cũng đã thành danh với tư cách là một doanh nhân, tác giả và nhà từ thiện tích cực. Tuy nhiên, người phụ nữ mạnh mẽ đã phải trải qua nỗi đau mất mát của con trai và em trai. Sau đó, bà tham gia vào các cửa hàng kinh doanh khác nhau để khắc phục sự cố. Ngoài ra, bà còn sở hữu 4 công ty dầu khí cùng với chồng là Lamar Roemer.

"Tôi từng làm các công việc như bồi bàn, nhân viên cứu hộ, nhân viên bán hàng. Tôi đã trở thành một huấn luyện viên thể dục nhịp điệu và cuối cùng đã có chuỗi phòng tập thể dục của mình. Nhờ sự cố gắng, tôi đã tích lũy được một khối tài sản nhất định và trở thành một triệu phú tự thân. Do biết giá trị của đồng tiền nên ngay cả bây giờ, khi tôi đã có một dây chuyền sản xuất quần áo và một dây chuyền nến, tôi không biết làm thế nào để không ngừng làm việc", Theresa nói.

Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Nữ triệu phú tự thân Theresa Roemer nổi tiếng với tủ quần áo hàng hiệu khổng lồ lớn nhất thế giới. (Ảnh: Instagram theresa.roemer)

Tủ đồ hiệu khổng lồ thu hút sự chú ý của giới thời trang trên toàn thế giới

Theo Luxury Launches, vào năm 2012, Theresa và chồng chuyển đến một biệt thự ở Woodlands, một khu vực độc quyền của Houston, và tủ quần áo hàng hiệu này thực sự đã ra đời.

"Đối với tôi, tôi quan niệm tủ quần áo là hình ảnh phản chiếu trực tiếp của người phụ nữ nên tôi luôn tự hào về tủ quần áo của mình, dù to hay nhỏ. Khi chúng tôi chuyển đến vào năm 2012, tôi đã nói: 'Bây giờ, đã đến lúc xây dựng chiếc tủ mơ ước của tôi".

Trên thực tế, không thể dùng từ "tủ quần áo" đơn thuần để nói về không gian ba tầng cực kỳ sang trọng chứa trang phục, phụ kiện và mỹ phẩm của bà. Đó là một ngôi nhà trị giá 500.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) rộng 3.000 mét vuông trưng bày những món đồ hàng hiệu.

Thậm chí, Theresa coi trọng không gian quý giá của mình đến mức bà ấy không để bất kỳ ai khác dọn dẹp tủ quần áo trị giá hàng triệu USD của mình.

Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2.
Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3.
Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Cầu thang xoắn ốc nhìn từ trên xuống có thể thấy được những kệ đồ chất đầy như trong một cửa tiệm sang trọng. (Ảnh: Instagram theresa.roemer)

Bộ sưu tập túi xách, thắt lưng của hàng loạt các thương hiệu lớn như: Chanel, Hermès. (Ảnh: Instagram theresa.roemer)

"Tầng ba chứa tất cả áo lông thú và mũ lớn của tôi, khi bạn đi xuống cầu thang xoắn ốc để lên tầng hai, đó là nơi tôi làm tóc và trang điểm, nó cũng là nơi tôi để tất cả những đôi giày từ các thương hiệu như Louis Vuitton và Gucci, quần vợt và dụng cụ tập thể dục của tôi", Theresa chia sẻ.

Rõ ràng, Theresa thích thú với không gian của căn phòng đồ hiệu và cực kỳ thời trang mà bà ấy tạo ra cho chính mình.

"Khi tôi tổ chức một bữa tiệc quần áo vào nhiều năm trước, các bạn của tôi đã đến tham dự và nói: 'Ước gì nó sẽ lớn hơn mỗi ngày'. Và kể từ đó, tôi đã cố gắng mua sắm và sửa chữa không gian để nó thêm rộng và khang trang hơn".

Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Ngoài việc chứa các nhãn hiệu, đồ trang sức và quần áo sang trọng bậc nhất, không gian này còn có quầy bar phục vụ rượu vang cao cấp. (Ảnh: Instagram theresa.roemer)

Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 7.
Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 8.
Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Bàn trang điểm cùng bộ sưu tập nước hoa xa xỉ của nữ triệu phú. (Ảnh: Instagram theresa.roemer)

Không để hưởng thụ một mình, nữ triệu phú còn biến nơi đây thành không gian tổ chức các sự kiện và party gây quỹ từ thiện. Bất cứ công ty hay tổ chức nào cũng có thể đăng ký tổ chức gây quỹ tại đây.

Thậm chí, Theresa cũng sẽ đem một số món đồ cao cấp của mình ra quyên tặng để bán đấu giá hoặc làm giải thưởng tại các sự kiện từ thiện.

"Những người phụ nữ sẽ phải trả rất nhiều tiền để tham quan tủ quần áo của tôi. Với 100 USD, họ đã có thể đến đây rồi, khám phá tủ quần áo, chụp ảnh, uống Champagne và ăn món khai vị trong đó. Nó giống như một bữa tiệc vậy", bà nói.

Căn phòng này đã được Theresa biến thành một khu triển lãm để mọi người có thể đến tham quan. (Ảnh: Instagram theresa.roemer)

Theo Theresa, số tiền mà những người đã bỏ ra để đến tham quan đều được quyên góp lại để mua đồ tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi đồng Texas, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

Được biết, công việc từ thiện của Theresa bắt đầu trước khi hình thành tủ quần áo triệu đô của bà. Bà đã từng quyên góp được hơn 100.000 USD bằng cách leo núi Kilimanjaro vào năm 2011. Số tiền thu được đã được chuyển đến Child Legacy International để giúp sửa chữa các giếng nước ngọt ở những ngôi làng xa xôi của Malawi.

"Tôi luôn có các sự kiện và tôi luôn tìm cách sử dụng tủ quần áo của mình như một cách để đền đáp".

Tủ đồ hiệu đắt giá từng bị trộm "viếng thăm" và cái kết của việc khoe tài sản lên MXH

Tuy nhiên, với việc thường xuyên "khoe" tài sản lên MXH, nữ triệu phú tự thân không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân mình bị trộm đến "viếng thăm". Ba túi xách Hermès Birkin trị giá 60.000 đô-la Mỹ mỗi chiếc đã bị lấy cắp, cùng với nữ trang đựng đầy bên trong.

Vụ trộm xảy ra vào 21h30 phút tối năm 2014, khi Theresa và chồng ra ngoài ăn tối. Theo lời của bà, Theresa đã quên bật hệ thống an ninh trong nhà của họ và khóa cửa lại.

"Bình thường, tôi sẽ khóa một lớp cửa kính bảo vệ vì đây giống như két sắt của tôi. Nếu cửa kính được khóa, trộm sẽ khó mà đập vỡ vì lớp kính này dày đến gần 4cm", nữ triệu phú cho biết.

Theo cảnh sát địa phương, vụ trộm được thực hiện rất chuyên nghiệp. Tên trộm đã thấy tủ đồ hiệu của Theresa trên mạng, dùng Google Earth để định vị địa điểm và lên kế hoạch đánh cắp.

Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 11.

Căn phòng hàng hiệu trước khi bị trộm. (Ảnh: Luxury Launches)

Nhưng điều không thể lường trước được là kẻ đột kích này đã báo cáo với cảnh sát Houston rằng một số món đồ bị đánh cắp của Theresa là đồ giả.

Tên này cho biết, ngoài bộ trang sức cao cấp của Roemer và ba chiếc túi Birkin cỡ lớn trị giá 60.000 USD/ chiếc. Còn có những món đồ khác như kim cương, đồng hồ và một viên ngọc lục bảo 136 cara trị giá 1 triệu USD.

"Tôi đã liên lạc với Theresa Roemer và giải thích với cô ấy rằng những món đồ của cô ấy là giả", người này nói với The Press. "Tôi đã yêu cầu hơn nửa triệu đô la để trả lại đồ của cô ấy và không để cô ấy biết tin tức.

Trong cuộc nói chuyện, có vẻ như cô ấy đã liên lạc với cảnh sát. Thỏa thuận không được chấp thuận nên tôi đã làm theo đúng lời đe dọa của mình".

Chiêm ngưỡng tủ đồ hiệu lớn nhất thế giới: Sở hữu hàng loạt item đắt đỏ đến từ các thương hiệu Gucci, Hermes,… danh tính của chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 12.

Tủ đồ hiệu trống trơn sau khi đã bị lấy cắp. (Ảnh: Luxury Launches)

Tuy nhiên, thay vì hối lỗi vì tội ăn cắp, tên này lại cáo buộc tất cả hàng hiệu trong tủ đồ của Theresa đều là hàng giả.

"Chà, bạn biết đấy, nếu bạn bước vào tủ quần áo của bất kỳ người phụ nữ nào, sẽ có những thứ có giá trị, sẽ có những thứ trang phục, và sẽ có những thứ cổ điển. Tuy nhiên, trong những thứ mà tôi ăn trộm được vẫn có xuất hiện của hàng giả", nghi phạm nói.

(Ảnh: Luxury Launches)

Sau những lùm xùm không hay về vụ trộm này, có một số nguồn tin cho biết, vào tháng 10/2020, Theresa đã bán dinh thự nổi tiếng của mình với giá 6,5 triệu USD. Bà rời ngôi nhà của mình ở The Woodlands để chuyển đến một khu đất mới tên là Romer Ranch, nơi có một tủ quần áo ấn tượng không kém.

Không gian tủ quần áo mới không kéo dài ba tầng nhưng là một phiên bản tiên phong, ấn tượng với các ngăn có thể xoay được, một quầy rượu sâm panh giống như cái cũ và hàng loạt các thương hiệu xa xỉ. Nó có thể không gây được nhiều tiếng vang nhưng vẫn có thể nói rằng chính Theresa Roemer là một tín đồ đã biến các trang phục, giày và túi xách trở thành một kiệt tác và xu hướng khoe đồ hiệu trong nhà mới của giới trẻ hiện nay.