Chỉ số vượt trội nhưng Hoàng Đức vẫn bị cầu thủ Indonesia bỏ xa trong cuộc bầu chọn cầu thủ đột phá của AFF Cup 2020

GG, Theo Nhịp sống Việt 08:12 29/12/2021

Ra sân cả 6 trận và để lại dấu ấn đậm nét, thể hiện qua con số cụ thể nhưng Hoàng Đức vẫn bị tiền vệ Ricky Kambuaya của tuyển Indonesia - người có chỉ số kém ấn tượng hơn bỏ xa với số phiếu bầu nhiều hơn đến 4 lần.

Mặc dù tuyển Việt Nam đã không thể bước vào chung kết AFF Cup 2020, nhưng trong các cuộc bầu chọn cầu thủ, đại diện tuyển Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Sau khi vòng bán kết khép lại, trang chủ AFF Cup 2020 đã mở cuộc bình chọn cho các cầu thủ có màn thể hiện đột phá tại giải lần này.

Cầu thủ Việt Nam được đề cử là Nguyễn Hoàng Đức. Ban tổ chức AFF Cup đánh giá Hoàng Đức là 1 cầu thủ toàn diện và là ngôi sao lớn tiếp theo của tuyển Việt Nam. Thông số của Hoàng Đức là thực sự ấn tượng, 7 lần cắt bóng, 4 pha phá bóng, tỉ lệ chuyền bóng chính xác 86%, 7 đường chuyền quyết định, 2 kiến tạo và 1 bàn thắng.

Hiện Hoàng Đức đang đứng thứ 3 cuộc bình chọn với 8272 lượt chọn, chiếm 12,1%. Anh đang bị bỏ xa bởi Ricky Kambuaya của Indonesia với 31.862 lượt chọn (46,62%) và Kogileswaran Raj của Malaysia với 23.368 lượt (34,19%).

Chỉ số vượt trội nhưng Hoàng Đức vẫn bị cầu thủ Indonesia bỏ xa trong cuộc bầu chọn cầu thủ đột phá của AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Chỉ số của Hoàng Đức ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Giang Nguyễn)

Chỉ số vượt trội nhưng Hoàng Đức vẫn bị cầu thủ Indonesia bỏ xa trong cuộc bầu chọn cầu thủ đột phá của AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Kết quả bình chọn cầu thủ đột phá của AFF Cup 2020 (Ảnh: chụp màn hình)

Điều đáng nói là cả 2 cái tên kể trên đều thua xa Hoàng Đức về chỉ số. Tiền vệ Ricky Kambuaya của tuyển Indonesia, giống như Hoàng Đức, đã chơi đủ 6 trận và cũng rất toàn diện. Nhưng Kambuaya mới chỉ có 3 lần phá bóng, 3 cắt bóng, 1 kiến tạo và 5 đường chuyền quyết định cho đến lúc này. Dù mới ra sân lần đầu cho đội tuyển 2 tháng trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh nhưng cầu thủ từ đảo Papua đã nhanh chóng trở thành hạt nhân chính nơi tuyến giữa và giúp tuyển Indonesia vào tới chung kết.

Kogileswaran Raj của tuyển Malaysia không gây ấn tượng về chỉ số, ngoại trừ 1 bàn từ cú sút xa tuyệt đẹp trong trận đấu với tuyển Indonesia. Đây là giải đấu chứng kiến tiền vệ 23 tuổi đi từ vai trò dự bị đến cầu thủ đá chính cho "Hổ Mã Lai" nhờ vào khả năng hoạt động bền bỉ.

AFF Cup 2020 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Hoàng Đức. Dù đã lên tuyển từ năm 2019, nhưng phải đến vòng loại 2 World Cup 2022, tiền vệ gốc Hải Dương mới có lần đầu tiên được đá chính. Đàn anh Hùng Dũng gặp chấn thương buộc HLV Park Hang-seo phải lắp ghép lại hàng tiền vệ và người được chọn để khoả lấp chỗ trống của tiền vệ CLB Hà Nội là Hoàng Đức.

Cầu thủ của CLB Viettel càng chơi càng hay, sau 3 trận đấu ở vòng loại 2 World Cup 2022, anh đã trở thành cầu thủ không thể thiếu ở nơi tuyến giữa tuyển Việt Nam. Ở vòng loại 3 World Cup 2022, Hoàng Đức là 1 trong 2 cầu thủ duy nhất đá đủ 6 trận bên cạnh đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Ở ngay kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Đức đã để lại dấu ấn lớn. Ra sân cả 6 trận, tiền vệ 23 tuổi đã được bầu chọn làm cầu thủ năng nổ nhất trận đấu khi gặp tuyển Malaysia. Dù không thể đi đến trận đấu cuối cùng, nhưng cơ hội vẫn còn rộng mở cho Hoàng Đức ở AFF Cup 2022. Với sự trở lại của Hùng Dũng, tuyển Việt Nam sẽ có hàng tiền vệ chất lượng để có thể đòi lại ngôi vô địch.

Chỉ số vượt trội nhưng Hoàng Đức vẫn bị cầu thủ Indonesia bỏ xa trong cuộc bầu chọn cầu thủ đột phá của AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

Hoàng Đức trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với tuyển Thái Lan ngày 23/12 (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, AFF Cup cũng đề cử 3 cầu thủ khác. Đầu tiên là thủ môn Kevin Hansen của Philippines. Thủ môn 28 tuổi đã thể hiện khả năng làm chủ khung thành tốt và có cho mình 18 pha cứu thua.

Tiền vệ tuyển Thái Lan Phitiwat Sukjitthammakul là bánh răng quan trọng trong sơ đồ của HLV Mano Polking. Dù thiên về phòng ngự với thông số 6 lần cắt bóng, 3 lần phá bóng nhưng cầu thủ này cũng đóng góp cho mặt trận tấn công 4 đường chuyền quyết định.

Cái tên cuối cùng cũng là 1 tiền vệ, tiền vệ Song Ui-young của tuyển Singapore. Lối chơi kỹ thuật của tiền vệ nhập tịch gốc Hàn Quốc này khiến đội hình giàu cơ bắp của HLV Tatsuma Yoshida cân bằng hơn. Bốn đường chuyền quyết định, 1 kiến tạo và 1 bàn thắng của anh góp phần giúp tuyển Singapore lần đầu tiên sau 9 năm vượt qua vòng bảng 1 kỳ AFF Cup.

Chỉ số vượt trội nhưng Hoàng Đức vẫn bị cầu thủ Indonesia bỏ xa trong cuộc bầu chọn cầu thủ đột phá của AFF Cup 2020 - Ảnh 4.

6 cầu thủ đề cử cho cuộc bầu chọn cầu thủ năng nổ nhất AFF Cup 2020 (Ảnh: chụp màn hình)