Chỉ những người tập trung nhất quả đất mới tìm ra được tất cả chỗ vô lý trong hình này

Oct, Theo Helino 12:45 15/02/2018

Năm hết Tết đến rồi, giải trí một chút bằng câu đố tập trung cao độ này nhé.

Những ngày giáp Tết căng thẳng sắp trôi qua rồi. Để giải trí một chút trong lúc chờ đợi năm mới, hãy thử sức mình với câu đố này xem sao nhé.

Nội dung thì đơn giản thôi: Hãy tìm cho ra những điểm vô lý trong bức tranh dưới đây.

*Gợi ý: có ít nhất 22 lỗi trong bức hình này.

Chỉ những người tập trung nhất quả đất mới tìm ra được tất cả chỗ vô lý trong hình này - Ảnh 1.

Để giải quyết câu đố, bạn phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong hình. Điều gì vô lý, không thể tồn tại người thực tế, hãy tìm ra điều đó. Đây cũng là lý do vì sao chỉ những người có khả năng tập trung cao độ mới làm được mà thôi.

Thử giải quyết đi nhé. Giải xong thì so với đáp án dưới đây

Đáp án

Những điểm vô lý đã được đánh dấu trong hình dưới. Và sau đây, bạn sẽ hiểu tại sao.

Chỉ những người tập trung nhất quả đất mới tìm ra được tất cả chỗ vô lý trong hình này - Ảnh 2.

1. Gió ở nơi này thổi rất sai. Khói đen thổi sang phải, trong khi cây lại nghiêng sang trái.

2. Cây lá rụng hết, cây còn xanh mơn mởn. Không thể giải thích được điều này đâu.

3. Người nông dân gặt lúa và cấy lúa trong cùng thời điểm.

4. Con ngựa đang cày... ngược. Nó đang bước về phía phần ruộng đã được cày rồi.

5. Không có người điều khiển ngựa, mà ngựa thì không thể tự cày.

6. Bóng đổ của con chó, hàng rào và người đàn ông cầm gậy theo 3 hướng khác nhau.

7. Bóng của hàng rào lượn sóng, thay vì thành đường thẳng.

8. Hàng rào có 5 thanh ngang, nhưng bóng lại chỉ có 4.

9. Cửa hàng rào không có bản lề. Thế thì làm sao mà mở được cửa?

10. Nhà không có cửa ra vào.

11. Rèm cửa lại mắc bên ngoài cửa sổ.

12. Người đàn ông trong vườn có kích thước quá lớn so với ngôi nhà.

13. Con chó có kích cỡ quá to so với cừu - điều gần như không thể xảy ra ngoài đời thực.

14. Có một con cừu bị cụt chân.

15. Một con cừu khác (bên phải) lại có đuôi màu đen, giống như đuôi chó.

16. Luật xa gần áp dụng lên đàn cừu là quá mức. Những chú cừu nhỏ lại với tốc độ quá nhanh.

17. Một số vật không có bóng đổ.

18. Nước hồ ở vị trí cao hơn đường chân trời.

19. Hàng rào chỉ được dựng 1 phía.

20. Xe chở lúa gạo quá cao so với người làm.

21. Xe cút kít cũng mất một bánh xe và thiếu một tay cầm, trong khi đang chở rất nhiều lúa.

22. Cây thông cao nhất có 2 loại lá khác nhau.

Lỗi vẫn còn đó, nhưng bạn có tìm thêm được không? Để lại bình luận nhé.

Nguồn tham khảo: Bright Side