Chỉ 2 tiếng mà "quét sạch" 210 món đồ trong máy gắp thú bông, 2 chàng trai trẻ bị nhầm là trộm cắp

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:06 06/03/2017

Với biệt tài gắp thú bông "thần sầu", chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 2 chàng trai trẻ ở Daejeon, Hàn Quốc đã "quét sạch" 5 chiếc máy chơi game, khiến cho ông chủ cửa hàng hốt hoảng báo cảnh sát vì tưởng vừa bị trộm ghé thăm.

Gần đây, cảnh sát thành phố Daejeon, Hàn Quốc nhận được tin báo về vụ cướp vô cùng đặc biệt diễn ra tại một cửa tiệm gắp thú bông ở thành phố này.

Chỉ 2 tiếng mà quét sạch 210 món đồ trong máy gắp thú bông, 2 chàng trai trẻ bị nhầm là trộm cắp - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ông chủ tiệm khai báo, toàn bộ 210 con vật nhỏ xinh trong 5 chiếc máy gắp thú bông của ông đã bị đánh cắp một cách bí ẩn. Ước tính, tổng thiệt hại lên đến 2,1 triệu won (tương đương 42 triệu đồng).

Cảnh sát địa phương nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra và phát hiện ra thủ phạm khiến đám thú bông "bốc hơi" là 2 chàng trai trẻ (khoảng 20 tuổi) với biệt tài gắp thú bông "thần sầu".

Đáng ngạc nhiên hơn, chỉ trong vòng có 2 tiếng đồng hồ, 2 chàng "sát thủ" máy gắp thú bông này đã gắp trúng tất cả những con vật đáng yêu trong hộp kính.

Chỉ 2 tiếng mà quét sạch 210 món đồ trong máy gắp thú bông, 2 chàng trai trẻ bị nhầm là trộm cắp - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

1 năm trở lại đây, trào lưu gắp thú bông bỗng nhiên trở lại làm mưa làm gió trong giới trẻ Hàn Quốc, khiến cho các cửa tiệm gắp thú bông cứ nối đuôi nhau mọc lên như nấm.

Được biết, tại cửa tiệm của ông chủ xui xẻo kể trên, với mỗi 10.000 won (tương đương 200 nghìn đồng) người chơi sẽ được gắp thú bông tới 12 lần.

Vào ngày diễn ra vụ việc, trong lúc đi kiểm tra, chủ tiệm bỗng phát hiện ra trong 5 chiếc máy gắp thú bông chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì, hơn nữa tiền lẻ được nhét vào trong máy cũng không nhiều. Thế nên, người này nghi ngờ có gì khuất tất và lập tức cấp báo với cảnh sát.

Chỉ 2 tiếng mà quét sạch 210 món đồ trong máy gắp thú bông, 2 chàng trai trẻ bị nhầm là trộm cắp - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Trung bình, mỗi người phải chơi đến 20-30 lần mới may mắn giành được một phần thưởng trong máy gắp thú bông, thế nhưng 2 thanh niên này lại "chỉ dùng cách thức riêng của bản thân để di chuyển chiếc cần gắp thú bông" và xử lý nhanh, tiêu diệt gọn hơn 200 món đồ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều này khiến cho người ta không khỏi hoài nghi.

Chính vì vậy, cho dù họ có trả tiền để gắp thú bông đàng hoàng, cũng không gây tổn hại gì cho những chiếc máy, thế nhưng lực lượng chức năng vẫn phải đặt ra những câu hỏi và tiến hành điều tra xem liệu họ có làm gì vi phạm pháp luật hay không.

Thế mới thấy, đôi khi quá giỏi giang trong một lĩnh vực nào đấy cũng dễ nảy sinh ra nhiều vấn đề lắm cơ!