Cháu trai chém bà nội tử vong vì không cho tiền

Văn Minh, Theo Nhịp sống Việt 08:44 07/01/2020

Khá hỏi xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu xài nhưng không được nên cầm dao chém nạn nhân tử vong rồi đẩy thi thể xuống mương nước.

Cháu trai chém bà nội tử vong vì không cho tiền - Ảnh 1.

Viện KSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) điều tra về hành vi "Giết người".

Một tuần trước, cảnh sát nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Tư (86 tuổi) bị cháu trai chém tử vong. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân nằm dưới mương nước cạnh nhà.

Tại trụ sở cảnh sát, Khá khai nhận cha đã mất, còn mẹ thì bỏ đi đâu không rõ. Hàng ngày, Khá sống với bà nội. Khá khai nhận chiều 29/12/2019, lúc bà nội ăn cơm thì Khá đến hỏi xin 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bà nội nói không có tiền, Khá đi ra phía sau nhà bếp lấy một cây dao chém vào vùng cổ bà Tư. Nạn nhân ngã xuống đất nằm bất động và máu chảy nhiều máu.

Khá kéo thi thể ra phía sau đẩy xuống mương nước, sau đó ném con dao xuống sông phi tang.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày