Châu Phi trước làn sóng Covid-19 lần 3

Hồng Nhung, Theo VOV 11:42 10/07/2021

Châu Phi đang phải đối mặt với đợt lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất trong tuần này, với 5,7 triệu ca lây nhiễm và hơn 146.000 ca tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên đây chưa phải là diễn biến xấu nhất về làn sóng dịch bệnh lần thứ 3 mà châu lục này phải trải qua. Những điều tồi tệ hơn còn đang ở phía trước.

Đó là nhận định của giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Phi Matshidiso Moeti trước báo giới hôm qua (9/7).

“Tính trên toàn châu lục, có gần 5,7 triệu ca lây nhiễm và 146 nghìn ca tử vong do Covid-19. Các ca lây nhiễm mới đang tăng nhanh trong 7 tuần liên tiếp. Đối với châu Phi, diễn biến xấu nhất về dịch bệnh vẫn còn chưa tới trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh lần 3 đang tăng tốc và reo rắc nhiều ca lây nhiễm ở nhiều quốc gia.”

Theo giới chuyên gia, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng và làm tăng số ca tử vong tại châu lục này.

Để hỗ trợ châu Phi đối phó dịch bệnh, Chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới chủ trì, đặt mục tiêu cung cấp 520 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm nay cho châu lục có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 thấp nhất thế giới này và 850 triệu liều vaccine bổ sung trong quý 1 năm 2022.