Chàng trai làm ốc hương, bánh tráng trộn từ sơn móng tay trông như thật, chỉ sợ ăn nhầm

Ma Bư, Theo Pháp luật và bạn đọc 18:55 03/01/2022

Những sản phẩm được làm từ sơn móng tay khiến người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Nhìn đồ ăn thấy thèm là chuyện bình thường, nhưng bạn đã bao giờ nhìn đồ ăn làm từ sơn móng tay mà vẫn chảy nước miếng chưa? Một nam TikToker đã khiến dân tình phải ngả mũ khâm phục vì làm giả đồ ăn quá tài tình.

Anh chàng tên Lê Đại Phát, sinh năm 1994 tại Củ Chi, TP.HCM, đang làm chủ một học viện nail. Anh sở hữu kênh TikTok có hơn 19,4 triệu lượt thích và hơn 880 nghìn người theo dõi, thường hướng dẫn mọi người làm móng trên kênh của mình.

Gần đây, Đại Phát càng nổi tiếng hơn khi quay video dùng gel, bột đắp móng tay làm thành những món ăn đậm chất Việt Nam như: Bánh tráng trộn, ốc hương xào bơ. Các video này hút tới chục triệu lượt xem.

Đại Phát trổ tài làm bánh tráng trộn từ bột và sơn gel 

Dưới bàn tay khéo léo của Đại Phát, các món ăn đều trở nên sinh động. Từ chiếc hộp xốp đựng thức ăn, rau răm, hành lá, viên trứng cút... tất cả trông như đồ ăn thật thu nhỏ. Người xem hết lời thán phục anh chàng và gợi ý anh làm thêm các món khác như trà sữa, bún bò, hàu nướng...

Chàng trai làm ốc hương, bánh tráng trộn từ sơn móng tay trông như thật, chỉ sợ ăn nhầm - Ảnh 2.

Mấy ai nhận ra đây là ốc hương giả được tạo nên từ sơn, bột đắp móng tay?

Chàng trai làm ốc hương, bánh tráng trộn từ sơn móng tay trông như thật, chỉ sợ ăn nhầm - Ảnh 3.
Chàng trai làm ốc hương, bánh tráng trộn từ sơn móng tay trông như thật, chỉ sợ ăn nhầm - Ảnh 4.

Trái dưa hấu ngày Tết cũng được tạo ra từ bàn tay tài ba của anh chàng

Không chỉ giỏi làm nail, Đại Phát còn vẽ tranh siêu có hồn. Năm 2014, anh từng được biết đến với bộ tranh vẽ người nổi tiếng đẹp như ảnh chụp.

Chàng trai làm ốc hương, bánh tráng trộn từ sơn móng tay trông như thật, chỉ sợ ăn nhầm - Ảnh 5.

Bức tranh Đại Phát vẽ Taylor Swift từ 7 năm trước

Nguồn: TikTok nhân vật