Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi

Diệp Lục, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:47 12/11/2021

Chưa từng có một người nào dám tấn công trực diện Meghan tới hai lần với những cú đánh "hiểm" đến như vậy.

Meghan Markle đang trở thành trò cười cho thiên hạ khi mới đây cô phải lên tiếng công khai xin lỗi tòa án vì "đã quên" không nói sự thật liên quan đến việc trao đổi nội dung thông tin với hai tác giả cuốn sách Đi Tìm Tự Do viết về nhà Sussex.

"Người hùng" khiến Meghan phải quay xe làm cục diện thay đổi lại chính là cựu trợ lý từng hết lòng giúp sức nàng dâu hoàng gia. Vậy người đàn ông đó là ai mà dám công khai vạch trần bộ mặt thật của nữ công tước đến tận 2 lần?

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 1.

"Tâm phúc" của nhà Cambridge

Jason Knauf (37 tuổi), được biết đến là một người có kinh nghiệm làm việc cho hoàng gia lâu năm. Người đàn ông này sinh ra ở Mỹ và giữ kín cuộc sống riêng tư trên truyền thông. Anh tốt nghiệp Đại học Victoria Wellington và có bằng Thạc sĩ về Chính trị - Truyền thông tại Trường Kinh tế London. Jason Knauf đã có hơn 4 năm làm việc cho chính phủ New Zealand khi là quan chức báo chí cấp cao tại Bộ Tài chính và thư ký báo chí trước khi trở thành nhân viên cốt cán của hoàng gia Anh. Jason Knauf cũng từng có thời gian làm việc tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland với tư cách là Giám đốc phụ trách các vấn đề công ty.

Jason Knauf gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh bởi ngoại hình điển trai, lịch lãm và tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp, cần mẫn. Jason Knauf ban đầu làm thư ký truyền thông cho vợ chồng Hoàng tử William - Kate từ tháng 2/2015 đến tháng 5/2018. Sau hôn lễ của nhà Sussex, người đàn ông này trở thành thư ký truyền thông cho cả hai cặp đôi hoàng gia đến tháng 3/2019.

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 2.

Jason Knauf từng có thời gian hợp tác với hai cặp đôi hoàng gia

Khi nhà Sussex rời khỏi Cung điện Kensington, muốn làm việc độc lập, Jason Knauf nhận làm cố vấn cho Hoàng tử William và trở thành Giám đốc điều hành "Royal Foundation", tổ chức từ thiện của nhà Cambridge vào cuối năm 2019. Tuy nhiên mới đây, Jason Knauf đã tuyên bố từ chức, kết thúc hơn 6 năm làm việc cho hoàng gia Anh.

Đã có nhiều suy đoán xung quanh việc Jason Knauf rời đi nhưng nhiều nguồn tin cho rằng người đàn ông này dự định đi đến nơi khác sinh sống với một công việc ngoại giao mới mẻ bên cạnh người vợ bí mật của mình. Knauf cho biết anh rời đi vì "lý do cá nhân" và nói rằng thời gian làm việc với Kate và William là "đặc ân trong sự nghiệp của anh ấy".

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 3.

Jason Knauf rất được lòng nhà Cambridge

William và Kate đưa ra tuyên bố chung: "Jason Knauf là một phần quan trọng của đội ngũ chúng tôi từ năm 2015. Chúng tôi hết sức biết ơn vì những công việc và sự gắn bó chăm chỉ của anh, ở cả Quỹ Hoàng gia cũng như trước đó là Thư ký đối ngoại của chúng tôi. Chúng tôi rất buồn khi anh nghỉ việc nhưng chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc tương lai".

Dù có đời tư kín tiếng nhưng hiện tại Jason Knauf lại là cái tên HOT nhất hiện nay khi anh dám công khai vạch trần bộ mặt thật của Meghan tận 2 lần.

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 4.

"Phát súng" tấn công đầu tiên

Vào tháng 10/2018, Jason Knauf đã nộp đơn khiếu nại khi nói rằng bản thân ông đã chịu rất nhiều áp lực từ nữ công tước. Bài báo trên The Times cho biết: "Harry đã van nài Knauf không theo đuổi vụ kiện. Một số nhân viên làm việc cho hoàng gia cho hay họ đã bắt gặp tình huống người làm của Meghan bị bắt nạt đến rơi nước mắt".

Trong đơn khiếu nại, Jason Knauf nói rằng nhân viên của Meghan có lúc đã bật khóc hay "run lên vì sợ" khi tưởng tượng cảnh bị cô chất vấn. Knauf được cho là đã đệ trình khiếu nại lên văn phòng quản lý nhân sự của hoàng gia Anh để Cung điện Buckingham bảo vệ các nhân viên mà anh cho rằng bị Meghan bắt nạt.

"Tôi rất lo ngại khi mà Meghan có thể bắt nạt hai trợ lý riêng trong năm qua. Cách đối xử như thế là hoàn toàn không chấp nhận được. Cô ấy dường như luôn cố "đè bẹp" ai đó. Meghan bắt nạt và cố hủy hoại sự tự tin của nữ trợ lý này", Jason Knauf cáo buộc Meghan đã có hành vi không tốt khiến ít nhất 3 nhân viên nghỉ việc.

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 5.

Nhà Meghan xuất hiện hôm 11/11

Trước những cáo buộc của Jason Knauf, người phát ngôn của Harry và Meghan phủ nhận điều này và gọi đó là "chiến dịch bôi nhọ có tính toán". Sau vụ việc lùm xùm, Cung điện hoàng gia chính thức thông báo họ sẽ điều tra riêng để tìm hiểu thực hư chuyện Meghan bắt nạt các nhân viên của mình. Đây là lần đầu tiên, nhà Sussex bị một cựu thư ký tấn công trực diện với những lời lẽ đanh thép.

Trước đó, nhiều nguồn tin thân cận hoàng gia cũng cáo buộc nữ công tước tạo ra nhiều áp lực cho các nhân viên của mình. Meghan được cho là thức dậy và làm việc từ 5 giờ sáng mỗi ngày. Các nhân viên của cô bị khủng bố bởi một loạt các yêu cầu, đòi hỏi của nàng dâu hoàng gia. Trên thực tế, đã có một loạt nhân viên xin nghỉ việc từ vệ sĩ, thư ký cho đến trợ lý thân cận sau một thời gian ngắn làm việc với nhà Sussex.

Cuộc tấn công thứ hai

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Jason Knauf lại dội "quả bom" thứ hai vạch trần sự lừa dối của Meghan khiến nữ công tước phải muối mặt nói lời xin lỗi. Theo đó, vào tuần này, Jason Knauf đã gửi lời khai lên tòa phúc thẩm liên quan vụ việc Meghan kiện Mail Online vi phạm quyền riêng tư, sau khi tờ báo này công bố bức thư tay cô gửi cho bố mình từ tháng 8/2018.

Trong lời khai mới đưa ra, Knauf khẳng định Meghan từng nói cô tin ông Thomas Markle sẽ công khai nội dung bức thư này sau "sự hợp tác ngày càng tăng lên giữa ông với các phóng viên và nhiếp ảnh gia". Cô còn hỏi anh có nên gọi ông là "daddy" trong thư hay không bởi nó "có thể giúp nhận được sự cảm thông sâu sắc" nếu bị rò rỉ trên truyền thông.

Bên cạnh đó, Knauf cũng khẳng định Meghan đã thảo luận với anh về cuốn Finding Freedom (Đi Tìm Tự Do) trực tiếp lẫn qua email. Vào ngày 10/12/2018, Meghan đã gửi cho Knauf một ghi chú tóm tắt chi tiết qua email, bao gồm bản thông tin "hữu ích" về gia đình bị ghẻ lạnh của cô và những giải thích, sự kiện về chiếc vương miện có liên quan đến Nữ hoàng.

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 6.
Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 7.

Cha Meghan

Cuộc gặp giữa Knauf và hai tác giả của Finding Freedom diễn ra hai ngày sau đó. Thậm chí, Knauf cũng bàn với Harry về cuộc gặp này và hoàng tử nói rằng tốt hơn hết không nên để lộ trên truyền thông việc cặp đôi có liên quan đến nội dung trong cuốn sách viết về họ. Trên thực tế, dù có nhiều nghi vấn xung quanh việc nhà Sussex hợp tác với hai tác giả cuốn sách để tiết lộ những thông tin riêng tư nhưng cặp đôi hoàng gia kiên quyết phủ nhận mọi thứ.

Hôm 10/11, Meghan Markle cuối cùng phải thừa nhận với tòa phúc thẩm đã "quên mất" việc từng chỉ đạo cựu thư ký Jason Knauf các chi tiết nên tiết lộ khi anh gặp mặt các tác giả cuốn sách.

"Trước những tài liệu mà Knauf cung cấp, tôi thừa nhận anh ấy từng thông báo một số thông tin cho hai tác giả cuốn sách và tôi biết chuyện này. Tôi xin lỗi tòa vì mình đã quên mất những trao đổi này vào thời điểm đó. Tuy nhiên tôi không nắm rõ mức độ thông tin mà anh ấy cung cấp. Tôi hoàn toàn không có ý định hoặc mong muốn lừa dối bị cáo hay tòa", lời khai mới của Meghan ghi rõ.

Chân dung người đàn ông dám công khai đối đầu với Meghan tận 2 lần, vạch trần những góc khuất khiến nữ Công tước phải xin lỗi - Ảnh 8.

Có thể nói rằng, Jason Knauf đã làm điều chưa ai có thể làm được đó chính là vạch trần sự thật và khiến Meghan phải cúi đầu xin lỗi. Dù nữ công tước viện ra lý do để bao biện cho mình nhưng nó chỉ khiến cô trở thành trò cười cho thiên hạ và biệt danh "Công nương nói dối" là hoàn toàn xứng đáng đối với Meghan. Nếu như không có lời khai của Jason Knauf liệu Meghan định che giấu mọi chuyện đến khi nào?

Vì sao lại vạch trần?

Theo truyền thông Anh, Jason Knauf đã nhiều lần từ chối giúp đỡ Mail Online trong cuộc chiến pháp lý gay gắt với Nữ công tước xứ Sussex, khẳng định rằng anh muốn giữ thái độ "trung lập". Tuy nhiên, Jason Knauf đã làm một cú lộn ngược dòng, quyết định phơi bày sự thật sau một loạt khủng hoảng vừa qua.

Đầu tiên là việc vào tháng 2 vừa qua, Meghan đã bước đầu thắng kiện về vụ bức thư viết cho cha đẻ bị rò rỉ. Vào tháng 3, Cung điện Buckingham tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra chính thức dựa trên khiếu nại của Jason Knauf về việc Meghan bắt nạt 3 nhân viên. Không lâu sau đó, cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex tấn công hoàng gia Anh đã khiến mọi thứ chao đảo.

Vào tháng 7, một nguồn tin thân cận cho hay, Jason Knauf đã bắt đầu có những thay đổi đáng kể trong suy nghĩ và cựu thư ký này đã sẵn sàng nói ra sự thật. Có thể nói rằng, lời khai mới nhất của Jason Knauf đã đe dọa trực tiếp đến khả năng thắng kiện của Meghan trong cuộc chiến với Mail Online.

Không ai rõ trong tương lai liệu Jason Knauf sẽ còn vạch trần sự thật xấu xa nào khác của nhà Sussex hay không. Công chúng chỉ thấy rõ rằng cùng hợp tác với hai cặp đôi hoàng gia nhưng Jason Knauf chỉ khiếu nại nhà Sussex với những bằng chứng đanh thép có thể phản ánh phần nào góc khuất của vợ chồng Meghan, đồng thời cũng cho thấy sự tử tế của nhà Cambridge.

Nguồn: Tổng hợp