Mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công Ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.
Công an xác định thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung, trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.
Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135 nghìn hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.
Hôm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về tội Lừa dối khách hàng, 4 bị can khác bị khởi tố về tội: Sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về tội Lừa dối khách hàng, 4 bị can khác bị khởi tố về tội: Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Ảnh: VTV
Hình ảnh Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VTV
Trước đó, hồi tháng 3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), từ 15/3 kéo dài đến ngày 15/5 nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án sản xuất hàng giả.
Theo Đại tá Trần Quốc Cường (trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an), từ các tài liệu điều tra, đến nay xác định được hoa hậu Thùy Tiên là người có liên quan đến vụ án.
Hoa hậu Thùy Tiên hợp tác quảng bá cho thương hiệu kẹo rau củ Kera này từ tháng 12/2024, thông qua việc xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, livestream và video quảng cáo. Trong một bài đăng trên tài khoản cá nhân có hơn 2,6 triệu người theo dõi, Thùy Tiên từng mô tả sản phẩm này là "đứa con tinh thần" của mình, thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.
Ngày 15/3, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi công chúng, thừa nhận bản thân sai lầm và có lỗi trong vụ quảng bá kẹo rau củ Kera. Theo Thùy Tiên, là một người quảng cáo (KOL) nhưng cô không nắm, không tìm hiểu thông tin về sản phẩm.
Đến ngày 3/4 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Hoa hậu Thùy Tiên do cô không minh bạch về việc nhận tài trợ khi đăng tải thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.
Trước khi vướng phải vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ, Hoa hậu Thùy Tiên được biết đến là một người đẹp có hình ảnh tích cực và năng động, thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện lớn.
Một bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Thùy Tiên khi cô giành ngôi Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ năm 2017 và tiến vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô còn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản.
Thùy Tiên từng theo học khoa Pháp Văn tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), sau đó chuyển sang học ngành Quản lý Khách sạn và Nhà hàng quốc tế tại Đại học Hoa Sen từ năm 2019. Đến năm 2025, cô xuất sắc nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn từ Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University).
Năm 2021 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thùy Tiên khi cô trở thành người Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Chiến thắng này nhanh chóng giúp cô trở thành gương mặt nổi bật trong giới truyền thông và công chúng Việt Nam.
Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: Miss Grand
Các chủ đề liên quan đến Thùy Tiên như trang phục, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Thái và hành trình thi nhan sắc của cô trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng.
Danh hiệu quốc tế giúp Thùy Tiên trở nên vô cùng nổi tiếng, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và tham gia các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước. Theo Chủ tịch Miss Grand International, ông Nawat tiết lộ vào năm 2022, Thùy Tiên đã kiếm được từ 2 đến 3 triệu USD nhờ các hoạt động quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, danh tiếng của Thùy Tiên không hề giảm sút. Cô liên tục xuất hiện tại các chương trình giải trí, truyền hình thực tế, và là đại diện được nhiều thương hiệu săn đón.
Thùy Tiên cũng thường xuyên có mặt trên các bảng xếp hạng nhân vật ảnh hưởng trên mạng xã hội với những đánh giá tích cực. Điều này thể hiện rõ sự yêu mến và thiện cảm mà công chúng dành cho cô.
Chỉ sau 4 năm sau khi đăng quang, Thuỳ Tiên đã hoàn hoàn lột xác về sắc lẫn hương. Không chỉ hoàn thiện về vẻ ngoài, nàng hậu còn tích cực trau dồi khả năng giao tiếp, vốn sống, đồng thời có những bước tiến trong sự nghiệp, trong đó có cả việc kinh doanh.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên có hình ảnh đẹp sau khi đăng quang. Ảnh: Miss Grand
Tháng 5/2019, Hoa hậu Thùy Tiên từng vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến số tiền 1,5 tỷ. Đoạn video gây xôn xao cộng đồng mạng ghi lại hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên tranh cãi và xé giấy vay nợ tại một quán cà phê khiến hình ảnh đẹp của cô bị ảnh hưởng ít nhiều.
Vụ việc bắt đầu khi bà Đặng Thùy Trang tố cáo Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng vào năm 2017 để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, nhưng sau đó không hoàn trả và thậm chí còn "xé giấy nợ" trước mặt. Tuy nhiên, Thùy Tiên một mực phủ nhận cáo buộc, cho rằng bản thân chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào và trở thành nạn nhân của một âm mưu bôi nhọ danh dự.
Nhưng sự thật cuối cùng cũng đã được tòa án làm sáng tỏ. Phán quyết vào tháng 5/2023 đã chính thức minh oan cho Thùy Tiên khi tòa án đã bác đơn kiện của bà Đặng Thùy Trang và tuyên Thùy Tiên không có trách nhiệm trả khoản tiền này. Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Thùy Tiên với số tiền 387,6 triệu đồng.
Trong lời chia sẻ sau phiên tòa, cô bày tỏ sự ăn năn khi cho biết đó là hành động thiếu chín chắn của tuổi trẻ, khi không giữ được bình tĩnh trước áp lực và hiểu lầm.