Chaebol giàu bậc nhất Hàn Quốc bị chỉ trích vì mặc áo Dior, "Đại công chúa Samsung" lập tức được gọi tên vì một điều

THANH TÂM, Theo Phụ nữ số 00:02 18/01/2024

Chiếc áo thuộc thương hiệu thời trang xa xỉ Dior đã ngay lập tức khiến Phó chủ tịch Shinsegae Chung Yong-jin nhận về nhiều ý kiến tiêu cực.

Việc các thành viên thuộc gia đình tài phiệt giàu có tại Hàn Quốc mặc đồ gì, xách túi nào mỗi khi xuất hiện trước công chúng từ lâu đã là chủ đề thường xuyên thu hút sự chú ý của công chúng. Theo góc nhìn của nhiều người, mỗi trang phục mà chaebol khoác lên mình không chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn mang ý nghĩa nhất định, tùy thuộc vào tinh thần của mỗi sự kiện mà họ tham dự.

Mới đây, Phó Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yong-jin, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Lee Myung-hee đã bất ngờ vướng vào tranh cãi vì khoác lên mình bộ trang phục được cho là "không phù hợp".

Chaebol giàu bậc nhất Hàn Quốc bị chỉ trích vì mặc áo Dior, Đại công chúa Samsung lập tức được gọi tên vì một điều - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yong-jin trong chuyến thăm đến trung tâm mua sắm của Tập đoàn Shinsegae

Theo đó, vào ngày 15/01 vừa qua, người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã có chuyến thăm Starfield Suwon, khu trung tâm thương mại sẽ khai trương vào cuối tháng 01/2024 thuộc sở hữu của Tập đoàn Shinsegae nằm ở tỉnh Kyunggi.

Tại đây, ông Chung Yong-jin đã gây chú ý khi mặc một chiếc áo Dior Overshirt có giá lên tới 3,1 triệu won (khoảng 56.4 triệu VNĐ). Mặc dù đối với người thừa kế của Shinsegae, việc mặc chiếc áo có giá trị lớn như vậy là một điều hết sức bình thường nhưng đối với các quan chức trong ngành, đây được cho là lựa chọn không phù hợp.

Chaebol giàu bậc nhất Hàn Quốc bị chỉ trích vì mặc áo Dior, Đại công chúa Samsung lập tức được gọi tên vì một điều - Ảnh 2.

Chiếc áo bên ngoài với logo "DIOR 1947" khiến người thừa kế tập đoàn vấp phải nhiều chỉ trích

Được biết, Tập đoàn Shinsegae đang phải trải qua giai đoạn đầy thử thách và các chuyên gia cho rằng trang phục với logo của nhà mốt xa xỉ nước Pháp được in nổi bật ở phía vai trái đã làm lu mờ nỗ lực vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn gần đây của Tập đoàn Shinsegae.

Một quan chức trong ngành cho biết: "Khi người đứng đầu các nhóm kinh doanh đến thăm nơi làm việc của công ty họ, họ có xu hướng mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động để tạo hình ảnh cho công ty của mình. Họ tỉ mỉ chú ý đến các chi tiết như màu sắc của cà vạt hay thậm chí là khuy măng sét khi đến thăm những địa điểm quan trọng".

Không dừng lại ở đó, việc lựa chọn trang phục của Chung Yong-jin cũng ngay lập tức bị so sánh với chính chị họ của anh - Lee Boo-jin, con gái của cố Chủ tịch Samsung Lee Kum-hee đồng thời là người nắm giữ chức vụ Giám đốc điều hành Khách sạn Shilla.

Dù là chị em ruột nhưng ở thời điểm hiện tại, trên thị trường Khách sạn Shilla và Tập đoàn Shinsegae hiện lại đang là đối thủ của nhau trong ngành bán lẻ quốc gia. Nhiều người cho rằng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tài năng kinh doanh mà Lee Boo-jin còn có gu thời trang cực thanh lịch và tinh tế, phù hợp với mỗi sự kiện mà cô góp mặt.

Chaebol giàu bậc nhất Hàn Quốc bị chỉ trích vì mặc áo Dior, Đại công chúa Samsung lập tức được gọi tên vì một điều - Ảnh 3.

Lee Boo-jin trong buổi lễ trao học bổng cho sinh viên của Quỹ học bổng Dooeul do cô điều hành

Tờ Korea Times cho biết, tại sự kiện trao học bổng cho nữ sinh viên đại học với tư cách là chủ tịch Quỹ học bổng Dooeul vào ngày 04/01, cô đã xuất hiện với một bộ vest tối giản nhưng vô cùng sang trọng thuộc thương hiệu Dint của Hàn Quốc được bán với giá 119.700 won (khoảng 2,1 triệu VNĐ).

Sự lựa chọn trang phục bình dân đến sự kiện này đã ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi khi nó thể hiện chủ đích tinh tế của người điều hành Khách sạn Shilla. Theo đó, cư dân mạng chỉ ra rằng, Lee Boo-jin thường lựa chọn diện những món đồ xa xỉ cho nhiều dịp khác nhau, chẳng hạn như mặc áo khoác vải tuýt của Chanel trong lễ tốt nghiệp cấp hai của con trai cô vào tháng 2/2023 và mặc áo choàng của Valentino trong đám cưới của con trai Chủ tịch HDC Chung Mong-gyu. Tuy nhiên, tại các sự kiện cộng đồng, cô lại thường diện các thương hiệu trong nước có giá thành trung bình để tạo cảm giác gần gũi, thân thiện.

Chaebol giàu bậc nhất Hàn Quốc bị chỉ trích vì mặc áo Dior, Đại công chúa Samsung lập tức được gọi tên vì một điều - Ảnh 5.

Đại công chúa Samsung luôn gây ấn tượng với gu thời trang đẳng cấp, tinh tế của mình

Nguồn: KoreaTimes