Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 10:20 23/05/2017

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, rất nhiều các bậc phụ huynh đã liên tục lên mạng nhờ giúp đỡ nhằm xác định tình hình của con cái và người thân trong gia đình.

Theo trang Reuters đưa tin, một vụ nổ bom đã xảy ra trong show diễn ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, Ariana Grande, tại thành phố Manchester, Anh vào tối hôm thứ 2 vừa qua (theo giờ địa phương) khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Nhiều người la hét và bỏ chạy khi vụ nổ xảy ra.

Cảnh sát Anh cho rằng đây là một vụ tấn công mang tính khủng bố. Hiện tại, con số thương vong cuối cùng vẫn chưa được công bố chính xác khi đây là khu vực có sức chứa lên tới 21,000 người.

Những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng nghìn người đã tháo chạy trong hoảng loạn và lo sợ, nhiều người bị thương, máu loang khắp người. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, rất nhiều các bậc phụ huynh đã liên tục lên mạng nhờ giúp đỡ nhằm xác định tình hình của con cái và người thân trong gia đình.

Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong - Ảnh 3.

Một người chia sẻ thông tin về cháu gái.

"Cháu gái 6 tuổi của tôi đã có mặt tại Manchester để xem buổi ca nhạc đó. Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với những người đi cùng con bé, chúng tôi đang phát ốm vì lo lắng", một người phụ nữ chia sẻ trên Twitter.

Trong khi đó, hàng nghìn người dùng mạng cũng đã sử dụng hashtag #ManchesterMissing để đăng tải hình ảnh của những người hiện vẫn đang mất tích nhằm giúp đỡ gia đình tìm kiếm các nạn nhân.

Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong - Ảnh 4.

Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong - Ảnh 5.

Hashtag #ManchesterMissing được dùng để tìm kiếm những người còn đang mất tích.

Phòng cảnh sát Manchester cũng đã thành lập đường dây nóng để hỗ trợ nạn nhân, người thân sau vụ nổ này.

Theo một người phụ nữ có tên Paula Robinson, nhân viên tại khách sạn Holiday Inn, khoảng 50 đứa trẻ đã được sơ tán đến đây. Đồng thời, bà cũng thúc giục các bậc cha mẹ chủ động liên lạc với khách sạn để có thể xác định được tình hình của con em mình.

"Làm ơn hãy thông báo cho các bậc cha mẹ có con tại M.E.N. Chúng tôi đang trông rất nhiều trẻ nhỏ ở Holiday Inn. Chúng tôi sẽ ở cạnh bọn trẻ và bảo vệ chúng an toàn", Robinson viết.", bà Paula cho biết.

Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong - Ảnh 6.

Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong - Ảnh 7.

Cha mẹ hoảng loạn nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm và xác định tình hình của con sau vụ nổ khiến 70 người thương vong - Ảnh 8.

Rất nhiều người lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng mạng bởi rất nhiều người tham gia show diễn không đem theo điện thoại.