CEO NVIDIA Jensen Huang: Trong 10 năm qua AI đã tiên tiến hơn gấp 1 triệu lần

M. Đức , Theo thanhnienviet.vn 19:53 11/06/2025
Chia sẻ

Và bước tiến này có sự đóng góp không nhỏ từ chính NVIDIA.

CEO NVIDIA Jensen Huang: Trong 10 năm qua AI đã tiên tiến hơn gấp 1 triệu lần- Ảnh 1.

Jensen Huang - CEO của NVIDIA, đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer trong tuần này để khai mạc sự kiện London Tech Week và thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI). Tại sự kiện, ông Huang và Thủ tướng Starmer đã công bố một loạt sáng kiến gắn kết AI với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, bao gồm đầu tư lớn vào hạ tầng, đào tạo nhân lực và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân.

CEO NVIDIA Jensen Huang: Trong 10 năm qua AI đã tiên tiến hơn gấp 1 triệu lần- Ảnh 2.

Tuy nhiên, tuyên bố đáng chú ý nhất là nhận định của Huang rằng phần cứng AI đã nhanh hơn gấp một triệu lần so với 10 năm trước:

“Trong 10 năm qua, AI đã phát triển nhanh gấp một triệu lần” ông Huang nói. “Tốc độ thay đổi là điều không thể tin được.”

Huang không nói rõ liệu ông đang đề cập đến phần mềm AI (chẳng hạn như các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình suy luận phức tạp) hay phần cứng AI. Tuy nhiên, với tư cách là CEO của một công ty chuyên về phần cứng, nhiều khả năng ông đang nhấn mạnh đến sự tiến bộ vượt bậc của phần cứng AI nói chung và GPU của NVIDIA nói riêng.

CEO NVIDIA Jensen Huang: Trong 10 năm qua AI đã tiên tiến hơn gấp 1 triệu lần- Ảnh 3.

Năm ngoái, NVIDIA cho biết bộ xử lý Blackwell B200 của họ có khả năng xử lý suy luận cao hơn 20.000 lần so với GPU Pascal P100 ra mắt năm 2016. Cụ thể, B200 đạt hiệu năng khoảng 20.000 TFLOPS ở chuẩn FP4, trong khi P100 chỉ đạt 19 TFLOPS ở chuẩn FP16. Dù hai chuẩn này không hoàn toàn tương đồng để so sánh trực tiếp, mức cải thiện về hiệu năng suy luận là rất rõ ràng. Ngoài ra, Blackwell còn tiết kiệm năng lượng hơn 42.500 lần tính theo lượng điện tiêu thụ trên mỗi token tạo ra.

Không chỉ GPU mạnh hơn, NVIDIA cùng các công ty như xAI và Microsoft còn xây dựng các hệ thống AI có tốc độ xử lý vượt trội so với năm 2016. Ví dụ, hiện tại xAI đang vận hành một siêu máy tính AI sử dụng 200.000 GPU Hopper. Elon Musk cũng tiết lộ rằng trong tương lai, công ty này dự kiến xây dựng hệ thống gồm 1 triệu GPU Blackwell -  một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới không chỉ trong lĩnh vực AI.

CEO NVIDIA Jensen Huang: Trong 10 năm qua AI đã tiên tiến hơn gấp 1 triệu lần- Ảnh 4.

Tuy nhiên, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đầu tư mạnh tay cho AI. Vương quốc Anh đã cam kết chi khoảng 1 tỷ bảng Anh vào hạ tầng tính toán tiên tiến phục vụ AI từ nay đến cuối thập kỷ, trong đó một phần ngân sách đã được phân bổ. NVIDIA sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu mới về AI tại Anh, tập trung vào các lĩnh vực như robot, mô phỏng môi trường và khoa học vật liệu. Công ty cũng triển khai một chương trình đào tạo kỹ năng AI trên quy mô quốc gia, đồng thời hợp tác với cơ quan quản lý tài chính Anh để phát triển môi trường thử nghiệm AI an toàn, cũng như đẩy mạnh nghiên cứu về mạng 6G.

Dù vậy, nếu so với những hệ thống AI tối tân tại Mỹ, cơ sở hạ tầng AI của Anh vẫn còn khá khiêm tốn. Hệ thống AI mạnh nhất sắp được triển khai tại Anh là Isambard-AI, sử dụng 5.500 bộ xử lý Grace Hopper 200 — con số còn rất nhỏ so với tham vọng triệu GPU của Mỹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày