Cây cà chua lập kỷ lục "mắn đẻ" nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé

L.T, Theo Trí thức trẻ 03:46 01/06/2022

Cây cà chua này đã lập kỷ lục không chỉ ở nước Anh mà trên toàn thế giới.

Douglas Smith là một kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng đồng thời cũng được coi là nông dân lành nghề lại vô cùng tâm huyết, đến từ Stanstead Abbotts, hạt Hertfordshire (Anh quốc). Douglas có niềm đam mê những loại cây trái khổng lồ. Vì vậy mà anh đã không ngừng phá kỷ lục thế giới và bản thân với những con số ấn tượng.

Mới đây nhất, Douglas Smith đã được trang web của Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Records đăng tải bài viết về thành tựu đáng nể: Trồng được cây cà chua "mắn" nhất thế giới - cho 1.269 trái.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 1.

Tháng 9 năm 2021, Douglas đã thu hoạch của cây cà chua thấp bé nhưng sai trĩu quả. Anh đếm được tổng cộng hơn 1.200 trái. Con số này phá kỷ lục do chính Douglas lập ra với cây cà chua 839 trái mà anh thu hoạch vài tuần trước đó.

Kỷ lục trước đó là một cây cà chua với 488 trái. Con số kỷ lục này chưa bị phá vỡ trong hơn 10 năm trước khi Douglas trồng được cây cà chua cho ra 839 trái vàng.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 2.

"Sau khi phá kỷ lục của Vương quốc Anh về quả cà chua lớn nhất vào năm 2020, với một quả cà chua nặng 3,106kg, tôi đã tự đặt ra một thử thách mới cho năm 2021", Douglas cho biết khi đăng ký kỷ lục này.

Tuy nhiên, quả cà chua khổng lồ của Douglas vẫn chưa thể vượt qua trái cà chua nặng nhất thế giới 4,896 kg. Nó được trồng bởi Dan Sutherland (người Mỹ) vào năm 2020.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 3.

Năm 2020, Douglas Smith đã giành kỷ lục trồng được quả cà chua lớn nhất nước Anh.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 4.

Douglas Smith với quả bí ngô nặng 283kg mà anh trồng vào năm 2014.

Không bằng lòng với việc chỉ lập các kỷ lục cụ thể ở Vương quốc Anh, anh chàng giám đốc công nghệ thông tin Douglas đã tìm tòi để có những cây nông sản ấn tượng theo kiểu khác. Anh đã nghiên cứu nhiều bài báo khoa học và thậm chí còn lấy mẫu đất để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Điều này cho phép anh điều chỉnh công thức cho đến khi vừa ý.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 5.
Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 6.

Cây cà chua phá kỷ lục với hơn 1.200 quả được trồng trong nhà kính ở vườn sau nhà của Douglas. Anh dành tới 4 giờ mỗi tuần để chăm sóc nó. Việc đếm những quả cà chua được thực hiện một cách minh bạch bởi một người làm vườn khác.

“Những quả cà chua được xếp vào các khay, mỗi khay chứa 100 quả cà chua”, Douglas giải thích.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 7.

Matthew Oliver, một người làm vườn, cẩn thận đếm số cà chua của Douglas Smith.

Theo The Insider, trước đó, vào năm 2020, Douglas xuất hiện trên nhiều tờ báo ở Anh với cây hướng dương cao ngất ngưởng.

Cụ thể, cây hoa hướng dương này cao tới 6m. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể phá kỷ lục so với cây hướng dương cao 9,17m, được trồng bởi Hans-Peter Schiffer (ở Đức) hồi năm 2014.

Cây cà chua lập kỷ lục mắn đẻ nhất thế giới, gánh còng lưng 1.269 trái lúc lỉu trên cái thân nhỏ bé - Ảnh 8.

Douglas nói với BBC rằng anh "thích thực hiện những thử nghiệm nhỏ với các loại rau và cây trồng khổng lồ".

Năm nay, Douglas đang trồng đậu Hà Lan, cà tím và khoai tây.

Nguồn: Guinnessworldrecords, The Insider