Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành ở Sóc Trăng hoạt động lén lút: Yêu cầu tạm dừng hoạt động

Nhật Huy, Theo Tiền phong 20:23 13/10/2022

Liên quan đến phản ánh “Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành ở Sóc Trăng lén lút đón khách”, UBND huyện Kế Sách đã yêu cầu tạm dừng hoạt động vì chưa đảm bảo an toàn.

Ngày 13/10, UBND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động Khu ăn uống và giải trí của ông Hồ Chí Toại (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn).

Theo UBND huyện Kế Sách, qua báo cáo của ngành chức năng về kết quả kiểm tra hiện trạng một số hạng mục như: mặt cầu bằng kính, cầu dây sử dụng cáp treo, lối đi thang bộ xung quanh tượng phật… tại khu ăn uống và giải trí của ông Toại đã xây dựng chưa đảm bảo an toàn.

Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành ở Sóc Trăng hoạt động lén lút: Yêu cầu tạm dừng hoạt động - Ảnh 1.

Cầu dây sử dụng cáp treo chưa đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng của du khách và người dân địa phương, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách Lê Vũ Đức giao Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với UBND thị trấn An Lạc Thôn khẩn trương có biện pháp ngăn chặn không để cho du khách và người dân vào tham quan khu ăn uống nói trên. Huyện cũng đề nghị địa phương và ngành chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn này.

Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành ở Sóc Trăng hoạt động lén lút: Yêu cầu tạm dừng hoạt động - Ảnh 2.
Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành ở Sóc Trăng hoạt động lén lút: Yêu cầu tạm dừng hoạt động - Ảnh 3.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 5/2019, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kế Sách cấp giấy phép cho ông Hồ Chí Toại xây dựng khu ăn uống và giải trí với 5 hạng mục, diện tích gần 2.000m2.

Mặc dù được cơ quan chức năng cấp giấy phép cho xây dựng khu ăn uống và giải trí, nhưng ông Toại lại xây dựng nhiều công trình mô phỏng các điểm du lịch nổi tiếng như: Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành, Lạc Sơn Đại Phật… sai mục đích.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn An Lạc Thôn, trong quá trình thi công, công trình đã làm sai giấy phép và phát sinh nhiều hạng mục khác ngoài giấy phép trên đất nông nghiệp. Ngành chức năng đã yêu cầu ông Toại ngưng thi công để điều chỉnh giấy phép.

Đến tháng 4/2021, Tổ kiểm tra liên ngành phát hiện ông Toại tiếp tục xây dựng sai nội dung giấy phép và sử dụng sai mục đích sử dụng đất gần 1.600 m2, cụ thể là tự ý chuyển đổi mục đích trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp. Tổ kiểm tra yêu cầu ông ngừng thi công, lập thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

Sau đó, ngành chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và UBND huyện Kế Sách quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với ông Toại về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19, công trình của ông Toại đóng cửa, thực chất vẫn thi công.

Đầu năm 2022, công trình cơ bản hoàn thành, dù không đủ điều kiện hoạt động, nhưng nơi này đã bắt đầu có khách đến tham quan. Khách có nhu cầu chỉ cần đến quán cà phê của ông Toại mua nước là có thể vào tham quan mà không tốn thêm chi phí nào.

Tháng 9/2022, ông Thoại tiếp tục bị phạt hành chính 120 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và đất đai. Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng đã cấp năm 2019 (7,5 tháng kể từ ngày bị xử phạt) và buộc ông tháo dỡ, đưa ra khỏi đất tất cả các công trình xây dựng, các tài sản trên đất trong 90 ngày.