Cầu thủ "tỷ phú" Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 23:29 25/11/2019

Faiq Bolkiah và U22 Brunei đã không thể gây bất ngờ trước U22 Việt Nam trong trận mở màn môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 diễn ra vào chiều 25/11.

Cùng là số 9, Đức Chinh ghi tới 4 bàn thắng trong khi hoàng tử Brunei lại có số lần chạm bóng đếm trên đầu ngón tay. Thực hiện: Mạnh Đăng

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 2.

Faiq Bolkiah là cầu thủ nổi tiếng nhất bên phía U22 Brunei. Anh là hoàng thân, cháu của Quốc vương Hassana Bolkiah. Ảnh: Hiếu Lương.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 3.

Faiq Bolkiah từng ăn tập ở các lò đào tạo của Chelsea, Leicester City,... Anh sở hữu ngoại hình cao to khác hẳn các đồng đội. Anh ra sân đá chính từ đầu trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam vào chiều 25/11 nhưng sớm phải chứng kiến đội nhà thủng lưới 2 bàn khi thời gian hiệp 1 trôi qua một nửa.

Faiq Bolkiah sau đó tranh cãi với đội trưởng Adi Bin Said, 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi của U22 Brunei. Cả hai nói chuyện qua lại một hồi trước khi đưa bóng nhập cuộc trở lại.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 5.

Trước đó, Faiq Bolkiah không có tên trong danh sách đá chính nhưng vào phút chót, anh lại được lựa chọn.

Ở phần khởi động, Faiq Bolkiah phô diễn một số kỹ thuật trước ống kính của các phóng viên Việt Nam. Anh lập tức thu hút nhiều sự chú ý.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 7.

Tuy nhiên, do chênh lệch trình độ giữa hai tập thể, Faiq Bolkiah không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở trận đối đầu với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, cách kiểm soát bóng của Faiq vẫn khác biệt trong nội bộ đội hình U22 Brunei.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 8.

Cơ hội tốt nhất của Faiq đến ở cuối hiệp 1 nhưng anh bị thổi phạt việt vị.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 9.

Tiền đạo sinh năm 1998 chạy thêm vài bước trước khi bị trọng tài cắt còi ra hiệu.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 10.

Anh phản ứng với quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu.

Cầu thủ tỷ phú Faiq Bolkiah tranh cãi với đội trưởng U22 Brunei khi chứng kiến đội nhà thua chóng vánh trước Việt Nam - Ảnh 11.

Faiq Bolkiah đang tập trung phát triển sự nghiệp bóng đá, tìm ra hướng đi mới cho bóng đá ở quốc gia có diện tích nhỏ bé Brunei.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày