"Cầu thủ đẹp nhất Hàn Quốc" giải nghệ ở tuổi 24 vì bị soi ngoại hình quá nhiều

Chan Sắc, Theo Nhịp Sống Việt 20:27 09/03/2021

Kang Soo-jin, người được xem là cầu thủ đẹp nhất Hàn Quốc, đã quyết định giải nghệ vào ngày 7/3, khép lại 14 năm chơi bóng.

Kang Soo-jin sinh năm 1997, thi đấu tại Giải bóng đá VĐQG nữ Hàn Quốc vào năm 2020. Tuy nhiên, cô mất nhiều thời gian điều trị chấn thương dây chằng và ngay khi trở lại, cô đã đưa ra tuyên bố gây sốc.

Trên trang cá nhân, Kang Soo-jin viết: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra những điều này. Cuối cùng, tôi nghĩ mình đã làm đúng.

Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình sau 14 năm gắn bó với bóng đá kể từ hôm nay (7/3)".

Kang Soo-jin tuyên bố giải nghệ chỉ sau 1 năm thi đấu ở WK.League (Ảnh: IGNV)

Kang Soo-jin nói về lý do giải nghệ sớm: "Tôi muốn được chơi bóng đá một cách bình thường nhưng ngay khi bước vào giới cầu thủ, thực tế tôi phải đối diện quá nặng nề. Tôi nhận được sự chú ý quá nhiều từ truyền thông. Tôi đã cố gắng coi đó như một sự quan tâm".

Khi mới nổi tiếng, Kang Soo-jin được chú ý rất nhiều về ngoại hình. Cô nhận được đánh giá "sở hữu nhan sắc đẹp hơn mức trung bình của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc".

Kang Soo-jin cho rằng cô từng kiệt quệ tinh thần trong quá khứ vì bị soi quá nhiều về ngoại hình. Trong một chương trình truyền hình, cô chia sẻ muốn được mọi người công nhận kỹ năng chơi bóng thay vì quá chú ý đến ngoại hình của mình.

Kang Soo-jin bắt đầu chơi bóng đá ở Nohyeong-cho, Jeju từ năm 10 tuổi. Cô chơi bóng suốt thời gian học trung học, tiếp tục duy trì đam mê khi theo học ở Đại học Hàn Quốc, trở thành hiện tượng ở giải bóng đá dành cho các trường đại học ở xứ sở kim chi.

Năm 2020, Kang Soo-jin đến với WK.League khi được Sejong Sports Toto lựa chọn. Kang Soo-jin khi đó rất vui vì đã có thể hoàn thành giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp.

Nhan sắc của Kang Soo-jin khiến cô trở thành tâm điểm chú ý trong mỗi trận đấu (Ảnh: IGNV)

Kang Soo-jin chia sẻ thêm: "Tôi đã mất 1 năm để điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo khi đang ở năm 4 đại học. May mắn thay, tôi vẫn được mọi người chào đón, được gặp những người tốt và có những kỷ niệm quý giá.

Tôi đã được chơi bóng với những đàn chị rất tốt. Tôi được chơi bóng với các tiền bối là điều thật tuyệt vời. Mọi thứ từng rất mới mẻ, tôi được chơi ở CLB, được xuất hiện trên TV và có nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Tôi không hối tiếc vì đã nỗ lực chơi bóng nhưng tôi cũng phấn khích và vui mừng khi bắt đầu cuộc sống thứ hai. Tôi muốn có những trải nghiệm khác mà mình không thể làm được trong 14 năm chơi bóng. Tôi sẵn sàng học hỏi bất cứ điều gì cho sự khởi đầu mới".

Trước chia sẻ của Kang Soo-jin, nhiều người hâm mộ Hàn Quốc đã bày tỏ sự chia sẻ "Bạn là người xinh đẹp nhất trong số các cầu thủ bóng đá", "Tôi rất biết ơn vì bạn đã chào đón và quan tâm khi tôi đến SVĐ xem bóng đá", "Tôi ủng hộ cuộc sống thứ hai của bạn" hay "Tôi muốn nói rằng bạn đã phải chịu đựng rất nhiều".

Đáp lại, Kang Soo-jin gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu thích tôi. Tôi có nhiều khó khăn phải đối mặt nhưng bây giờ hãy tận hưởng. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết dài. Mong mọi người giữ sức khoẻ".