Cầu thủ bóng rổ Melvin Phùng và màn trở lại ấn tượng sau chấn thương

PV, Theo TỔ QUỐC 10:36 20/06/2023

Trở lại sau chấn thương, Melvin Phùng có đóng góp quan trọng giúp đội Phòng không - Không quân vô địch giải bóng rổ U23 Quốc gia.

Melvin Phùng (tên thật là Phùng Quốc Hưng, sinh năm 2001) là cái tên không xa lạ với cộng đồng bóng rổ Việt Nam. Anh từng có thời gian tập luyện ở CLB Saigon Heat cũng như đã thi đấu tại VBA mùa giải 2021 và 2022 trong màu áo Nha Trang Dolphins.

Chàng cầu thủ gốc Hà Nội sở hữu chiều cao 1m85 và thi đấu tại vị trí hậu vệ ghi điểm (shooting guard - SG). Quãng thời gian tại Mỹ cùng việc chăm chỉ tập luyện giúp anh sở hữu dáng ném tốt cùng sức mạnh đáng nể. Anh đã từng chứng tỏ bản thân ở nhiều giải đấu khác nhau trong và ngoài nước.

Đam mê bóng rổ kết hợp với tài năng vốn có giúp anh sớm gặt hái được những thành công. Lên cấp 3, gia đình cho Melvin sang Mỹ du học. Được tiếp cận trực tiếp với nền bóng rổ mạnh nhất hành tinh đã giúp cho chàng trai trẻ có những suy nghĩ ngày một chín chắn hơn.

Cầu thủ bóng rổ Melvin Phùng và màn trở lại ấn tượng sau chấn thương - Ảnh 1.

Melvin Phùng trong giai đoạn thi đấu cho Nha Trang Dolphins

Ngôi trường cấp 3 cậu theo học tại Mỹ - Montverde Academy cùng thời có tới 3 cầu thủ đạt đến đẳng cấp NBA, cùng với đó nhiều cầu thủ đánh tại giải Division 1 thuộc hệ thống NCAA hay thi đấu chuyên nghiệp ở nhiều đất nước khác trên thế giới.

Thế nhưng, sau khi về Việt Nam vào năm 2019, tài năng trẻ này lại không may dính phải chấn thương nặng và rồi được gia đình đưa sang Singapore phẫu thuật. Ngay chính trước thềm Giải Vô địch Bóng rổ U23 Quốc gia 2023, hậu vệ này một lần nữa gặp chấn thương ở vùng gối phải, đứng trước nguy cơ bỏ lỡ sân chơi lớn nhất toàn quốc dành cho lứa cầu thủ trẻ.

"Trong quá trình chuẩn bị cho Giải Vô địch U23 Quốc gia, mình bị rách sụn ở phần gối phải và chỉ có khoảng hơn 1 tuần để chuẩn bị cho giải đấu. Để có thể thi đấu, mình đã phải đi tiêm huyết tương vào vùng gối phải", Melvin Phùng chia sẻ.

Với tiền sử chấn thương dày đặc, rõ ràng Melvin Phùng không thể thi đấu với 100% sức mạnh, thế nhưng cầu thủ này vẫn là cái tên sáng nhất trong đội hình Phòng không - Không quân tại lượt trận chung kết.

Chính Melvin Phùng là người có cú ném 3 điểm quyết định, giúp đội bóng giành chiến thắng trước U23 Hà Nội. Ở trận đấu này, Melvin Phùng là ngôi sao của cả đội với 3 tình huống ném khó thành công liên tiếp, bao gồm quả 3 điểm nhấn chìm đối thủ ở phút cuối cùng.

Hoàn tất cú run 19-6 để kết thúc trận đấu, Phòng Không Không Quân đánh bại Hà Nội với tỷ số 75-67, chính thức trở thành nhà vô địch Giải bóng rổ U23 VĐQG năm 2023. Năm cầu thủ khác nhau của U23 Phòng Không Không Quân ghi trên 10 điểm, dẫn đầu bởi trung phong Nguyễn Thành Công (16 điểm, 12 rebounds, 3 assists).

Chuỗi điểm “clutch" của Melvin khép lại ngày thi đấu ghi 13 điểm. Cả mùa, Melvin Phùng trung bình ghi 13,5 điểm/trận. Tỷ lệ ném rổ (Field Goal) đạt 48,9%. Tỷ lệ ném 3 thành công ở mức cao 44,6%.

Với những tình huống tỏa sáng trong trận Chung kết vừa qua, nhiều nhận định cũng cho rằng đó chính là "đẳng cấp thực sự" của Agent Zero và nếu không có chấn thương thì cầu thủ này đã có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Theo tiết lộ mới nhất của Melvin Phùng, thời gian này anh đang ưu tiên việc và tập trung vào việc học tập, sau đó anh sẽ quay trở lại thi đấu và hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

Cầu thủ bóng rổ Melvin Phùng và màn trở lại ấn tượng sau chấn thương - Ảnh 2.

"Thời gian này mình muốn tập trung vào việc học. Khi có tấm bằng tốt nghiệp, mình chắc chắn sẽ quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp toàn thời gian", Melvin Phùng cho biết. Cũng theo Quốc Hưng, tại giải VBA năm 2021 và năm 2022, anh thi đấu không tốt và chưa để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên sau thời gian thể hiện mình khá ấn tượng ở môi trường mới Phòng Không-Không Quân, rất nhiều khán giả đã kỳ vọng vào mùa giải VBA năm nay từ Melvin Phùng.

Ảnh: NVCC