Câu đố Tiếng Việt: "Tên rõ nên thơ, mình đầy gai góc, cả đời lén lút trốn trong rừng già, là cây gì?" - Ai am hiểu lắm mới đoán ra

Thanh Hương, Theo Pháp luật và bạn đọc 07:30 02/05/2022

Bạn có đoán ra được đây là loài cây gì hay không?

Nếu bạn đang rảnh rỗi, hãy thử thách bộ não của mình với một câu đố cực kỳ hack não sau đây. Được biết câu đố này từng khiến khá nhiều người "bó tay", khóc thét vì không nghĩ ra đáp án. Cụ thể, nội dung câu đố như sau:

Tên rõ nên thơ, mình đầy gai góc, cả đời lén lút trốn trong rừng già, là cây gì?

Có thể thấy, thứ được nhắc đến có sự đối lập chan chát về tên gọi và đặc điểm. Nếu ngồi nghĩ mãi không ra đây là thứ gì thì bạn cần tập trung vào 3 dữ liệu trong đề bài gồm: Tên (tên rõ nên thơ), đặc điểm bề ngoài (mình đầy gai góc) và môi trường sống (cả đời lén lút trốn trong rừng già).

Đến đây, bạn đã nghĩ ra thứ gì phù hợp với cả 3 yếu tố trên hay chưa? Thực chất đây không chỉ là câu đố mẹo, mà còn là câu đố kiến thức, đòi hỏi người giải đố phải có sự am hiểu về các loại thực vật.

Nếu bạn vẫn chưa đoán ra thì đáp án chính là CÂY MÂY - một loại cây có tên gọi hết sức "bồng bềnh", nhưng bề ngoài gai góc và thích sống ở nơi bờ hoang, rừng già, nơi hoang sơ.

Câu đố Tiếng Việt: Tên rõ nên thơ, mình đầy gai góc, cả đời lén lút trốn trong rừng già, là cây gì? - Ai am hiểu lắm mới đoán ra - Ảnh 1.

Cây mây

Thêm một chút thông tin thì: Mây là tên gọi chung cho khoảng 600 loài cây, chủ yếu thuộc các chi Calamus (khoảng 400 loài) và Daemonorops (khoảng 115 loài), phân bố tự nhiên thuộc các khu vực nhiệt đới của châu Á, châu Úc, châu Phi. Mây là lâm sản ngoài gỗ được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng trong gia đình (nội thất) như bàn, ghế hay giỏ đựng...

Chúng rất giống cây tre, nhưng mây dễ phân biệt với tre là chúng đặc chứ không có thân rỗng như tre, ngoài ra để sinh trưởng tốt, mây cần có một sự chăm sóc từ phía con người (tuy nhiên nó cũng rất dễ sống trong điều kiện hoang dại), trong khi tre có thể không cần điều này. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng trong việc bảo vệ rừng, do nó đem lại một số lợi ích và lợi nhuận hơn là loài cây cần phải loại bỏ.

Mây thích nghi với mọi điều kiện sống. Ở những nơi hoang sơ, những nơi đất nghèo dinh dưỡng, Mây sống thành bụi theo hình ruột gà. Trong điều kiện gieo trồng, để có được những sản phẩm cho năng suất cao, chất lượng tốt người ta sử dụng giống mây nếp. Đặc điểm giống mây này là thưa đốt, tròn đều, vỏ có màu trắng ngà, cho năng suất cao, dễ thu hoạch, chịu được mọi điều kiện thời tiết, cây có khả năng kháng chịu sâu bệnh cao.

https://kenh14.vn/cau-do-tieng-viet-ten-ro-nen-tho-minh-day-gai-goc-ca-doi-len-lut-tron-trong-rung-gia-la-cay-gi-ai-am-hieu-lam-moi-doan-ra-20220502004205229.chn