Cậu bé sinh ra với khuôn mặt khổng lồ từng gây hiếu kỳ đã đi được những bước đầu tiên sau 4 năm và diện mạo ở hiện tại

P.H, Theo Trí Thức Trẻ 09:35 11/05/2021

Cậu bé Alex đã có nhiều cải thiện sau khi trải qua hàng loạt ca phẫu thuật giúp cắt bỏ những u nang. Tuy nhiên, vẫn còn một đoạn đường rất dài cùng nhiều thử thách đang đợi bé ở phía trước.

Cậu bé Alex Grabowski (Anh Quốc) chào đời vào tháng 1/2017 với khuôn mặt khiến nhiều người nhìn vào phải hoảng sợ. Mẹ của bé, 1 single mom - chị Emily Grabowski, 35 tuổi, cho biết các bác sĩ đã phát hiện ra điều bất thường trong lần chụp cắt lớp ở tuần thai thứ 20.

Được hay, em bé Alex Grabowski bị chứng u nang trên mặt - một túi chứa đầy chất lỏng. Cậu bé cũng bị u nang trong đường hô hấp, nghĩa là phải mở khí quản để có thể thở được. Em phải đối mặt với 8 cuộc phẫu thuật, mỗi lần kéo dài 8 tiếng. Để giảm kích thước của u nang, cậu bé mất 6 tháng đầu đời của mình trong bệnh viện để thực hiện các ca giải phẫu. Mẹ của bé cũng được đào tạo kĩ càng để chăm sóc cho đứa trẻ với chứng bệnh đặc biệt.

Hình ảnh khi mới sinh ra với phần mặt rất lớn của Alex

Thời gian sau đó, Alex Grabowski vẫn tiếp tục nhận chăm sóc y tế liên tục cho đến năm ngoái, được hay cậu bé đã có nhiều cải thiện đáng kể. Ở tuổi lên 4, cậu bé đã có thể bước những bước đi đầu tiên, chậm hơn so với trẻ bình thường do sức nặng của phần mặt, ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như sức khỏe kém. Giọng nói của em cũng phần nào được rõ ràng hơn. Alex đã có thể nói được những từ ngắn, đơn giản.

Cậu bé sinh ra với khuôn mặt khổng lồ từng gây hiếu kỳ đã đi được những bước đầu tiên sau 4 năm và diện mạo ở hiện tại - Ảnh 2.

Alex gặp khó khăn trong việc đi lại, ăn uống và học nói do phần u nang quá lớn, chắn lên cả đường hô hấp

Dù vậy, em bé 4 tuổi vẫn đang phải sống nhờ ống khí quản để thở và và 1 ống dẫn thức ăn khác nữa, tuy nhiên hi vọng vẫn còn. Mẹ bé cho hay năm tới đây sẽ sớm rút các thiết bị đó để cậu bé dần thực hành các chức năng độc lập hơn.

Cậu bé biết đi chậm hơn trẻ bình thường rất nhiều 

Cậu bé sinh ra với khuôn mặt khổng lồ từng gây hiếu kỳ đã đi được những bước đầu tiên sau 4 năm và diện mạo ở hiện tại - Ảnh 4.

Diện mạo hiện tại của Alex sau 4 năm

"Alex đã phải trải qua 8 cuộc phẫu thuật để loại bỏ các phần u nang có kích thước bằng một quả bưởi và một vết cắt được thực hiện ở lưỡi giúp cậu bé nói chuyện dễ dàng hơn. Alex sẽ còn phải phẫu thuật thêm để loại bỏ nhiều khối u trên mặt", mẹ bé cho hay.

Emily cho biết: "Tôi khóc mỗi khi con phải phẫu thuật, mỗi lần như thế mất khoảng 8 tiếng đồng hồ nên chờ đợi như một cơn ác mộng thật dài. Một trong những u nang của con đè lên dây thần kinh có thể làm tê liệt khuôn mặt nếu chúng va vào nó, vì vậy các bác sĩ phải thực sự cẩn thận."

Cậu bé sinh ra với khuôn mặt khổng lồ từng gây hiếu kỳ đã đi được những bước đầu tiên sau 4 năm và diện mạo ở hiện tại - Ảnh 5.

Alex là cậu bé ngoan, biết nghe lời mẹ và anh trai

Nói về ánh nhìn của mọi người, Emily cho hay hầu hết ai cũng yêu quý cậu bé nhỏ nhưng cũng không thiếu những người buông những lời độc ác về ngoại hình của em. Bà mẹ trẻ khá lo lắng với việc con mình sẽ phải đối mặt với những lời nói khó nghe, sự kì thị của xã hội khi cậu bé lớn hơn.

Emily cảm thấy may mắn vì đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ Tổ chức từ thiện trẻ em Rainbow Trust - một tổ chức từ thiện hỗ trợ các gia đình có con từ 0-18 tuổi bị đe dọa tính mạng hoặc mắc bệnh nan y, các nhân viên đã hỗ trợ gia đình của cô rất nhiệt tình từ khi Alex chào đời.

Nguồn: The Sun