"Cậu bé hư" Balotelli từng ký điều khoản vô cùng kỳ quặc

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 12/05/2017

"Siêu quậy" Mario Balotelli khi còn thi đấu cho Liverpool đã được thưởng gần 1 triệu bảng vì... không dính thẻ đỏ.

Cuốn sách Football Leaks vừa được xuất bản công bố nhiều bí mật bất ngờ trong làng bóng đá. Sau điều khoản "lại quả" khủng cho siêu cò Raiola trong hợp đồng của Paul Pogba, một số cầu thủ chơi bóng ở Anh khác cũng có những điều khoản kỳ quặc.

Cầu thủ thường được thưởng tiền nếu ghi bàn, kiến tạo, đá đủ số trận hay giúp câu lạc bộ giành danh hiệu. Riêng Balotelli lại được thưởng nếu không... nhận thẻ đỏ.

Cậu bé hư Balotelli từng ký điều khoản vô cùng kỳ quặc - Ảnh 1.

"Nếu trong một mùa giải, cầu thủ không bị đuổi trong ba lần vì bạo lực, xúc phạm đối thủ bằng hành vi, lời nói thì cầu thủ sẽ nhận thưởng 1 triệu bảng vào cuối mùa", cuốn sách này công bố điều khoản Balotelli từng ký với Liverpool.

Liverpool buộc phải đưa ra điều khoản này để hạn chế việc Balotelli dễ nổi nóng và có hành vi thiếu kiểm soát. Không ít lần Balotelli nhận thẻ đỏ ngu ngốc vì bị đối thủ khiêu khích. Như trong mùa giải đá cho Nice, Balotelli đã nhận 5 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ.

Một chi tiết khác thú vị trong cuốn sách này là Carlos Tevez không phải cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Tevez đá cho Thân Hoa Thượng Hải và nhận lương khoảng 634.000 bảng mỗi tuần. Nhưng tiền đạo Ezequiel Lavezzi được cho là hưởng lương 798.000 bảng mỗi tuần ở CLB Hà Bắc Trung Cơ.

Cậu bé hư Balotelli từng ký điều khoản vô cùng kỳ quặc - Ảnh 2.

Bastian Schweinsteiger khi chơi cho Man Utd không được ra sân thường xuyên, thậm chí là bị đẩy xuống đá với đội trẻ. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức không hé răng nửa lời phàn nàn, cho đến khi sang Mỹ. 

Một phần vì Schweinsteiger là người chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể vì điều khoản trong hợp đồng không cho phép anh làm như vậy. Schweinsteiger có điều khoản trong hợp đồng: sẽ bị phạt 2 tuần lương nếu chỉ trích huấn luyện viên. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày