Năm 2022, vợ chồng bà Trương ở huyện Kỷ, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chi hơn 1,74 triệu NDT (hơn 6,1 tỷ đồng) để mua 493 tấn tỏi khi giá xuống thấp và dự trữ trong kho lạnh. Họ dự định trong năm mới, khi thị trường khan hàng, giá tỏi tăng lên một cách tự nhiên sẽ xả kho.
Đến năm 2023, tính theo giá thị trường, vợ chồng bà Trương phát hiện số tỏi mua năm ngoái có thể bán được hơn 2 triệu NDT, lãi 300.000 NDT. Trước lợi nhuận hấp dẫn như vậy, họ quyết định bán số tỏi này ngay trong lúc vẫn còn được giá. Tuy nhiên, khi đến kho lạnh để lấy hàng, vợ chồng bà Trương lại được thông báo một tin sốc, đó là toàn bộ số tỏi của họ đã biến mất.
Ảnh: Sohu
Nghe vậy, vợ chồng bà Trương vội vàng tìm chủ kho lạnh để hỏi nguyên nhân. Người này khẳng định 493 tấn tỏi của họ đã được một đại lý khác lấy đi. Bà Trương vô cùng ngạc nhiên trước thông tin này bởi trong hợp đồng giữa 2 bên đã quy định rõ chỉ có bà Trương mới có quyền nhận hàng.
Về vấn đề này, chủ kho lạnh khẳng định trước đó bà Trương đã uỷ thác cho người bạn thân lâu năm của gia đình làm người đại diện, thay mặt họ giải quyết mọi việc. Do đó, việc kho lạnh giao hàng cho người này cũng là hợp lý. Chủ kho lạnh cũng cho biết trong vụ việc này, họ đã làm đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng, nếu có rủi ro xảy ra thì họ cũng không chịu trách nhiệm, không bồi thường.
Ảnh: Sohu
Sau đó, 2 vợ chồng bà Trương tìm đến người bạn của mình để hỏi rõ sự tình. Trước những câu hỏi dồn dập từ phía vợ chồng bà Trương, người này cuối cùng cũng tiết lộ sự thật. Theo đó, con trai của ông chính là người đã bí mật bán số tỏi của gia đình bà Trương cho đại lý khác. Theo lời kể, cậu ta đã lấy danh nghĩa của cha mình để đến kho lạnh và yêu cầu chuyển hàng đi. Chính bạn của bà Trương cũng không biết gì cho đến khi sự việc vỡ lở. Sau khi thú nhận với cha mình, cậu thanh niên này cũng đã bỏ trốn đi nơi khác khiến vợ chồng bà Trương hoàn toàn sụp đổ.
Vụ việc vợ chồng bà Trương mất 493 tấn tỏi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận địa phương. Cảnh sát Trung Quốc sau đó đã vào cuộc điều tra thêm, đồng thời các cơ quan truyền thông lớn ở địa phương cũng đã cử phóng viên đến đưa tin. Trước những thiệt hại và khó khăn mà cặp vợ chồng này phải đối mặt, phía truyền thông địa phương đã chủ động liên hệ với đội ngũ luật sư nổi tiếng nhằm tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho gia đình.
Ảnh: Sohu
Luật sư cho biết theo quy định tại Điều 897 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, trong vụ việc này, phía đơn vị kho lạnh phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu tài sản của khách hàng bị hư hỏng, thất lạc do bảo quản không tốt trong thời gian quy định trong hợp đồng. Đồng thời, việc con trai của người đại diện đã lấy tỏi bán mà không có sự cho phép của bà Trương có thể quy vào tội có hành vi xâm phạm quyền sở hữu.
Phía cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng này ngay sau đó. Trong quá trình thẩm vấn, cậu ta thừa nhận vì lợi ích cá nhân mà đã thực hiện hành vi sai phạm trên. Kết quả, người này đã bị cơ quan chức năng truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Sau vụ việc, Hiệp hội Tỏi Trung Quốc cũng đã đứng ra hỗ trợ vợ chồng bà Trương khắc phục thiệt hại về tài chính. Cặp vợ chồng này cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan ban ngành và giới truyền thông đã giúp đỡ bà trong vụ việc này.
(Theo Sohu)