Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối qua

Ngọc Thắng, Theo Helino 14:11 17/09/2018

14h chiều 17/9, Ban tuyên giáo thành ủy chủ trì họp báo tại trụ sở công an thành phố Hà Nội để công bố thông tin cụ thể về vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây.


Liên quan đến vụ việc 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây, chiều 17/9 công an Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, thông tin với báo chí. 

14h00, Ghi nhận của chúng tôi có rất đông phóng viên của các cơ quan báo đài trung ương và địa phương tới dự và đưa tin.

Theo thông tin chúng tôi có, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện và đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, UBND quận Tây Hồ... sẽ chủ trì buổi họp.

Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối qua - Ảnh 2.

3 vị lãnh đạo chủ trì buổi họp báo chiều 17/9.

Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối qua - Ảnh 3.

Rất đông phóng viên có mặt ở buổi họp báo.

Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối qua - Ảnh 4.

Báo cáo từ Bộ Y tế về sự việc.

14h35, Buổi họp báo bắt đầu. 

Mở đầu buổi họp báo đại diện Ban tuyên giáo thành ủy giới thiệu lãnh đạo các cơ quan tham dự. Buổi họp báo có sự tham gia của Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, công an thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và UBND quận Tây Hồ. 

Nội dung buổi họp báo thông tin với báo chí về kết quả điều tra vụ 7 người tử vong sau khi tham gia buổi nhạc hội tại công viên nước Hồ Tây. Buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa Thể thao báo cáo về việc cấp phép tổ chức lễ hội. Sau đó đến lượt công an Hà Nội thông báo về kết quả điều tra. Tiếp đến là UBND quận Tây Hồ báo cáo về vụ việc, cuối cùng cơ quan báo chí đặt câu hỏi.

14h40, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, công ty Á Châu có trụ sở chính tại quận Đống Đa, Hà Nội, đã từng tổ chức nhiều đêm nhạc hội được sở này cấp phép. Công ty này chưa bị xử lý vi phạm về biểu diễn nghệ thuật tại Hà Nội.

Về buổi diễn tối qua, Sở Văn hóa Thể thao tiếp nhận hồ sơ được phép tổ chức đại nhạc hội từ 4 nghệ sỹ gồm 2 người Hà Lan và 2 người Bắc Ai Len tại công viên nước Hồ Tây.

“Toàn bộ quy trình cấp phép là đúng theo quy định của pháp luật. Trong lúc diễn ra chương trình, xác nhận có xảy ra sự việc đáng tiếc như báo đài đưa tin”, vị phó giám đốc chia sẻ.

14h42, Đồng chí Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc công an Hà Nội phát biểu, 23h10 đơn vị nhận được tin báo của bệnh viện về việc có 2 người là Hoàng Nhật Minh (Long Biên) và Tống Xuân Bình (Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, cả hai tử vong ngay sau đó.

Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối qua - Ảnh 5.

Ông Vũ Văn Viện – Phó Giám đốc công an Hà Nội - Ảnh: Minh Nhân

Danh tính các nạn nhân tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây. Thực hiện: Minh Nhân

Bên cạnh đó, theo ông Viện cảnh sát nắm được thông tin tại Bệnh viện E cũng tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó một nạn nhân chết từ trước, 4 người tử vong tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm) tử vong trước khi đến bệnh viện, ngoài ra 4 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện E gồm:

Nguyễn Thị Tuyết (1996, trú tại TP Sơn La), Nguyễn Thu Hương (SN 1996, trú tại quận Hoàng Mai , Hà Nội), Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trường Chinh (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng).

Tại Bệnh viện E hiện đang cấp cứu 3 trường hợp bệnh nhân trong tình trạng hôn mê gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, trú tại Hoàn Kiếm), Bùi Văn Cường (SN 1988, trú tại Hải Phòng), Trần Thị Tâm (SN 1999, học viên điều dưỡng trường Đại học Đông Đô).

15h, Trả lời câu hỏi của phóng viên, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, sẽ tạm thời dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện âm nhạc tối qua theo lệnh của Chủ tịch UBND Hà Nội.

Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối 16/9. Thực hiện: Minh Nhân

Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn nghệ thuật như sự kiện tối qua - Ảnh 8.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ảnh: Minh Nhân

15h05: Ông Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc công an Hà Nội cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được các nạn nhân tử vong sử dụng ma túy dạng nào, thời điểm nào, số lượng bao nhiêu. Hiện đơn vị đang chờ phòng kỹ thuật ra kết quả mới có thể biết rõ, hiện chưa có cơ sở để khẳng định cả 7 nạn nhân tử vong đi cùng một nhóm.

15h30: Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TP. Hà Nội tuyên bố kết thúc họp báo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày