Cảnh sát ập đến 5 căn phòng có hơn 800 chiếc điện thoại hoạt động cùng một lúc: Bí mật động trời sau số tiền hơn 3,4 tỷ đồng được vạch trần, 7 người bị bắt giữ

Ánh Lê, Theo Đời sống Pháp luật 18:00 21/07/2024
Chia sẻ

Dựa theo manh mối thu thập được, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá thành công đường dây bán "tương tác ảo" trên mạng.

Vào tháng 5 năm 2023, cảnh sát thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã thành công triệt phá một băng nhóm chuyên bán dịch vụ "tăng tương tác ảo" quy mô lớn trên địa bàn tỉnhVụ việc cho thấy động thái cứng rắn của cảnh sát địa phương trong việc ngăn chặn và trừng phạt những hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Cụ thể, theo 163.com, đầu năm 2023, cảnh sát thành phố Đại Khánh đã nhận được manh mối cho biết có một nhóm người đang lợi dụng nền tảng bán hàng trên mạng để cung cấp các dịch vụ tăng tương tác ảo cho các phiên livestream thông qua sử dụng các tài khoản mạng xã hội. Sau khi bí mật điều tra, họ phát hiện băng nhóm này có tất cả 7 đối tượng, hoạt động trải khắp tỉnh Hắc Long Giang với 5 văn phòng cố định. Trong số đó, kẻ cầm đầu là anh Trương, một người dân sống trên địa bàn.

Sau khi biết đến dịch vụ cung cấp tương tác ảo như thả tim, bình luận, lượt xem và lượt chia sẻ cho các phiên livestream, người đàn ông này nhận thấy đây là nghề có mức sinh lợi cao nên đã ngay lập tức "khởi nghiệp". Từ tháng 5 năm 2022, anh Trương mua một số lượng lớn điện thoại di động cũ được điều khiển bằng công nghệ điện toán đám mây, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và các thiết bị mạng khác rồi thuê người khác làm việc cho mình để trục lợi bất hợp pháp.

photo-1721544955087

Ảnh: Sina

Chỉ với “phần mềm điện toán đám mây” trên máy tính, nhân viên của các văn phòng sẽ điều khiển cùng một lúc hàng trăm chiếc điện thoại di động cùng “tràn vào” các phòng phát sóng trực tiếp và thực hiện những tương tác ảo đã được ký kết theo hợp đồng. Với thời gian làm việc 16 giờ mỗi ngày, băng nhóm này đã giúp nhiều phòng livestream có lượt tương tác khủng, lọt top truy cập trên các nền tảng mạng xã hội.

Đến tháng 5 năm 2023, sau khi thu thập đầy đủ thông tin và bằng chứng phạm tội, cảnh sát thành phố Đại Khánh phối hợp cùng cảnh sát tại một số địa phương đã ập đến 5 văn phòng làm việc của nhóm đối tượng này. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có rất nhiều chiếc điện thoại di động được sắp xếp ngay ngắn và hoạt động hết công suất để tăng tương tác cho các phiên livestream. 

Trong đợt truy quét này của cảnh sát, 7 nghi phạm liên quan đến vụ án, trong đó có cả anh Trương đã bị bắt giữ. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thu giữ hơn 800 chiếc điện thoại di động và tịch thu số tiền hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng) liên quan đến hành vi lừa đảo. Cả 7 nghi phạm sau đó đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trong những năm gần đây, mua hàng trên mạng đã trở thành xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất “màu mỡ” với tội phạm lừa đảo. Nếu không nâng cao cảnh giác, khách hàng có thể dễ dàng "sập bẫy" của kẻ xấu, nhận về những sản phẩm kém chất lượng. Vì vậy, cảnh sát khuyên người tiêu dùng cần tỉnh táo giữa rừng thông tin bán hàng trên mạng hiện nay để có thể chọn ra cho mình những sản phẩm tốt nhất cũng như tránh bị “tiền mất, tật mang”.

Theo Sina

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày