Sáng 2/5, chuyên cơ quân sự đưa xá lợi Đức Phật – quốc bảo của Ấn Độ – do Bộ trưởng Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ tháp tùng, đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Sau nghi thức chuyển giao long trọng, xá lợi được cung rước về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở II) – nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Từ đây, xá lợi được cung thỉnh đến chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM) – điểm tôn trí chính thức để tăng, ni, Phật tử và người dân chiêm bái từ ngày 3 đến trưa 8/5.
Cận cảnh xá lợi Phật - Bảo vật quốc gia của Ấn Độ đang ở chùa Thanh Tâm.
Trước đó, Ban Nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện chuyên dụng và thiết bị cần thiết để cung nghinh xá lợi Đức Phật.
Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, hiện được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, mỗi lần xá lợi được đưa ra nước ngoài đều được xem là sự kiện cấp quốc gia, tương đương chuyến công du của nguyên thủ.
Trước đó, ngày 1/5, tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi (Ấn Độ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Phật giáo Thế giới (IBC) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ đón nhận và cung rước xá lợi Đức Phật.
Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 25 chư tăng do Hòa thượng Thích Huệ Thông dẫn đầu; Hòa thượng Thích Phước Nguyên và Hòa thượng Thích Nhật Từ đồng chủ trì nghi lễ.
Ngoài ra, buổi lễ còn có hơn 120 tăng ni sinh Việt Nam đang tu học tại Ấn Độ, đại diện Chính phủ Ấn Độ, Liên đoàn Phật giáo Thế giới và đông đảo Phật tử quốc tế tham dự.
Theo Hòa thượng Thích Nhật Từ, việc cung rước xá lợi Đức Phật về Việt Nam mang ba ý nghĩa lớn: Khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ; là món quà tâm linh, văn hóa thiêng liêng của Chính phủ Ấn Độ dành cho Đại lễ Vesak 2025; đồng thời góp phần nâng cao vị thế Việt Nam như một nhịp cầu kết nối văn hóa tâm linh của cộng đồng Phật giáo thế giới.
Đại lễ Vesak 2025 do Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (ICDV) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Dự kiến có 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Thông điệp chính của Vesak 2025 là: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.