Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 01/06/2016

Trong khi Hà Nội đang thiếu sân chơi lành mạnh cho trẻ thì những lớp học kĩ năng, câu lạc bộ hay trại hè là một lựa chọn hợp lý được nhiều phụ huynh ưu tiên cho các em trong mùa hè này.

Lớp đào tạo người mẫu nhí 

 Lớp đào tạo mẫu nhí nằm tại tầng 12A, tòa nhà Hà Nội Creative City, sau hơn 2 năm hoạt động lớp mẫu nhí đã đào tạo được hàng trăm mẫu nhí độ tuổi từ 3-15 tuổi. Trung tâm được thành lập với mong muốn giúp các bé luôn tự tin, hòa đồng trước đám đông, dám thể hiện bản thân và phát triển toàn diện.

Ý tưởng thành lập bởi 2 Người mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh cùng các cộng sự với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, trung tâm đã xây dựng nhiều khóa đào tạo mẫu nhí kết hợp tự tin trong giao tiếp. Đội ngũ giảng viên đứng lớp là các người mẫu tên tuổi như Thúy Hằng, Trương Tùng Lan (top 10 HHVN), nữ hoàng trang sức Phan Hương Giang và Lô Hương Trâm. Tại đây các bé sẽ được hướng dẫn một số nội dung nhằm nâng cao sự tự tin trước đám đông cũng như giải phóng hình thể, chỉnh sửa phom dáng.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 1.

 Những động tác được các em thực hành và tập luyện với đạo cụ

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 2.

Đội ngũ giảng viên đứng lớp là các người mẫu tên tuổi tận tình giúp các em sửa những động tác chưa đúng, uốn nắn từ những chi tiết nhỏ giúp các em hoàn thiện kĩ năng. 

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 3.

Các bài tập với gậy như thế này giúp các em nhỏ tạo dáng đứng chuẩn và sửa dáng do ảnh hưởng từ việc ngồi học sai tư thế.

Đặc biệt trong dịp hè này, trung tâm tổ chức mở thêm các lớp học với nhiều cấp độ khác nhau để phù hợp với khả năng của từng nhóm trẻ. Học phí cho mỗi khóa học dao động trong khoảng từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng/khóa.

Các khóa đào tạo người mẫu nhí vừa là nơi các em thỏa sức rèn luyện kĩ năng theo đam mê của mình, vừa là không gian bổ ích cho các em có thể thư giãn, vui chơi trong kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 4.

 Cách thể hiện biểu cảm trước ống kính và khán giả cũng được các cô giao hướng dẫn tận tình và theo sát từng bài tập của các em để uốn nắn. 

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 5.

 Những khóa học cơ bản giúp các em tự tin sải bước trước đám đông.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 6.

Hiện tại, các em nhỏ theo học từ 1-2 buổi/ tuần và các buổi học thường rơi vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến việc học văn hóa ở trường. Trong khi Hà Nội đang thiếu sân chơi lành mạnh cho trẻ thì những lớp, câu lạc bộ như thế này là một lựa chọn hợp lý cho các em trong mùa hè này.

Nhiều phụ huynh cho biết, sau khóa học ngắn các con khá tự tin trước đám đông, thể hiện được những kỹ năng trình diễn, catwalk như những người mẫu thực thụ. Các em có thể chủ động lựa chọn đúng trang phục theo chủ đề và biết cách tạo dáng trước ống kính.

Lớp rèn luyện kĩ năng PCCC tại trại hè

Trại hè PCCC 2016 được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Lương Sơn, Hòa Bình. Do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC – Trường Đại học PCCC phối hợp cùng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đây là năm thứ 2 khóa học được mở ra, trại hè kéo dài từ giữa tháng 5 tới cuối tháng 7 với 4 khóa học, trong đó mỗi khóa kéo dài 6 ngày. Học phí cho 1 khóa học là 5.800.000/khóa. Trại hè PCCC là nơi để các em có thể rèn luyện và biết thêm nhiều kĩ năng về PCCC. Những em nhỏ cấp 1, 2 sẽ được học nội trú, tự lập như những học viên PCCC chuyên nghiệp tại trường.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 7.

 Nhiều em nhỏ ngày đầu bỡ ngỡ nhớ nhà nhưng qua những bài học và thực hành bổ ích khiến các em bị lôi cuốn hơn.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 8.

Những buổi học lí thuyết với sự hướng dẫn tận tình của các thầy giáo về các dụng cụ chữa cháy giúp các em không còn cảm thấy bỡ ngỡ trong quá trình thực hành những tình huống chữa cháy cụ thể.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 9.

 Các em sẽ sinh hoạt theo chế độ như của các chiến sỹ PCCC, mỗi buổi sáng sẽ học chuyên môn về những kỹ năng về PCCC, cứu hộ. 

Các bài học được thực hiện bởi phương pháp đầy sáng tạo của giáo viên và các chuyên gia được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thực tế nhiều năm ở Nga, Nhật Bản, Singapore, Belarus. Buổi chiều các em được học và thực hành về kĩ năng đội, nhóm và rèn luyện thể lực.

Theo thượng úy Đỗ Tuấn Anh, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC, trường Đại học PCCC cho biết, khóa học này là sân chơi bổ ích giúp các em tích lũy thêm kỹ năng an toàn trong cuộc sống: thoát nạn đám đông, xử lý tình huống khi có cháy nổ, kỹ năng xử lý vấn nạn bạo lực học đường.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 10.

Thực tế các phương án diễn tập chữa cháy hiện nay mà các đơn vị hướng dẫn hầu hết là cho lứa tuổi thanh niên trở lên và chỉ ở các cơ quan, đơn vị. Những kiến thức về chữa cháy và ứng phó hỏa hoạn ở nhà cao tầng cho trẻ nhỏ rất hiếm.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 11.

Trại hè sẽ giúp ích cho các học viên khám phá khả năng bản thân, gieo ước mơ và tìm hiểu mục đích sống. Xây dựng mục tiêu, tự tạo động lực trong cuộc sống và hình thành thói quen tốt, rèn luyện lòng dũng cảm, tính kỷ luật.

Cận cảnh hai lớp học kỹ năng thú vị cho trẻ em Hà Nội trong mùa hè - Ảnh 12.

Qua quá trình này các em sẽ có thể tự tin hơn, có những phương án tốt hơn để tự cứu mình trong những trường hợp khẩn cấp, nhất là cuộc sống đô thị với nhiều tòa nhà chung cư cao tầng và những vấn đề xã hội phức tạp.

Đa số phụ huynh tin tưởng cho con theo khóa học đều cho biết, "Trại hè lính cứu hỏa" hè năm 2016 sẽ là một mô hình hoạt động hè vui, khoẻ, hấp dẫn, bổ ích, vừa rèn luyện trải nghiệm thực tiễn; tạo môi trường năng động, một không gian giải trí, học tập lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày