Campuchia phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2

Văn Đỗ, Tâm Hiếu, Theo VOV 09:05 16/02/2021

Theo khuyến cáo, chủng biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch.

Hôm 15/2, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo khẩn về việc phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến thể mới của Virus SARS-CoV-2. Theo khuyến cáo, chủng biến thể này có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch.

Theo bộ Y tế Campuchia, cả 3 trường hợp nhiễm biến thể mới của Virus SARS-CoV-2 đều là những trường hợp nhập cảnh, trong đó có 1 người Trung Quốc và 2 người Ấn Độ. Loại biến thể mới được phát hiện tại Campuchia là: UK Variant 20l/501Y.V1, COV 202012/01 và B.1.1.7.

Hiện nay, tất cả những trường hợp trên đã được cách ly và điều trị tại các trung tâm y tế của Thủ đô Phnom Penh.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 15/2, các trường hợp bị Covid-19 loại nhiễm thể mới (loại B.1.1.7) đã lây lan sang hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đáng chú ý, mặc dù những biến thể này phát triển độc lập ở những nơi khác nhau trên toàn cầu, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến đại dịch COVID-19 theo nhiều cách: Tăng khả năng lây truyền; Tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh; Giảm thiểu khả năng bảo vệ khỏi sự lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đó; Giảm phản ứng với vắc xin; Giảm đáp ứng với các kháng thể đơn dòng.

Tỷ lệ lây truyền cao hơn sẽ dẫn đến nhiều ca mắc COVID-19 hơn, làm tăng số người bệnh cần chăm sóc lâm sàng, làm trầm trọng thêm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã căng thẳng và cuối cùng dẫn đến nhiều ca tử vong hơn (Galloway 2020).

Do đó, sự gia tăng khả năng lây truyền của các biến thể mới có thể đòi hỏi phải thực hiện nghiêm ngặt hơn các biện pháp tiêm chủng và các giải pháp giảm thiểu sự lây lan (như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, giữ vệ sinh tay…) để kiểm soát sự lây truyền của SARS-CoV-2.