Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ tự xưng là công an phường mượn điện thoại của tài xế Grab rồi biến mất

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 20:19 31/05/2018

Sau khi có hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân ở ngõ 58 đường Trần Bình, Công an phường Mai Dịch đã phối hợp với Công an phường Cống Vị sử dụng nghiệp vụ để truy tìm đối tượng giả danh công an lừa đảo điện thoại iPhone 6 Plus của tài xế xe ôm.

Liên quan đến vụ việc nam tài xế Grab bị lừa mất chiếc điện thoại iPhone 6 plus, chiều 31/5 trao đổi với chúng tôi, phó công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết đơn vị đã nhận được trình báo của tài xế Thanh.

Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, trích xuất camera tại trung tâm thương mại Lotte Center (54 Liễu Giai) để truy tìm đối tượng. "Tuy nhiên do vị trí camera tại Lotte khá cao nên công an cũng gặp nhiều khó khăn nhận dạng người phụ nữ lừa trộm điện thoại của tài xế. Vụ việc vẫn đang được điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin gì" - vị này cho hay.

Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ tự xưng là công an phường mượn điện thoại của tài xế Grab rồi biến mất. Nguồn: NVCC.

Sáng cùng ngày, tài xế xe ôm Trịnh Bá Thanh (SN 1993, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã cùng nhân chứng là một lễ tân của tòa nhà Lotte Hà Nội đến các nhà dân ở ngõ 58 đường Trần Bình (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để xin trích xuất camera.

Kết quả, một đoạn clip ngắn gần 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ tầm tuổi 30 – 35. Người này mặc chiếc quần đen, áo hoa vẫy xe ôm để đi lên phố Đào Tấn. Nhiều người dân nghi vấn, có thể người phụ nữ sinh sống xung quanh khu vực đường Trần Bình.

Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ tự xưng là công an phường mượn điện thoại của tài xế Grab rồi biến mất - Ảnh 2.

Anh Thanh buồn bã sau sự việc, trên tay là chiếc điện thoại vừa mua

Sau khi có hình ảnh trích xuất, Công an phường Mai Dịch đã phối hợp với Công an phường Cống Vị sử dụng nghiệp vụ để truy tìm đối tượng giả danh công an lừa đảo.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, sáng 28/5, anh Thanh có chở một khách nữ từ đường Trần Bình đến tòa nhà Lotte - đường Liễu Giai. Anh bắt vị khách này trước cổng một đồn đăng ký tạm trú tạm vắng ở đường Trần Bình.

Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ tự xưng là công an phường mượn điện thoại của tài xế Grab rồi biến mất - Ảnh 3.

Nơi anh bắt khách, phía sau là bốt đăng ký tạm trú tạm vắng của công an phường.

"Chị ta ăn mặc lịch sự, bảo rằng mình là công an phường. Trên đường đi chị ta cũng hỏi nhiều về quê quán, gia cảnh của em. Biết em quê Thanh Hóa, chị ta còn nói rằng lúc nào về quê thì mua giùm quà quê lên cơ quan cho chị, rồi chị gửi cả tiền cước. Nghe chị ta nói chuyện rất gần gũi làm em mất cảnh giác", anh Thanh kể.

Anh Thanh cho biết, khi đến nơi thì người đàn bà này mượn điện thoại của anh, ban đầu đứng cạnh anh nói chuyện, sau đó từ từ đi về phía cửa trung tâm thương mại Lotte, cách anh khoảng 10m.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày