Cảm nhận thật nhất của các nàng từ "cò hương" đến "ngoại cỡ" khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc

Bông xù, Theo Helino 08:13 24/04/2018

Đây là một phép thử để tìm ra đâu là thiết kế phù hợp với nhiều vóc dáng và người mặc cảm thấy thoải mái nhất.

Sự linh hoạt và độ phủ sóng tài tình của quần jeans chắc chắn không một món đồ thời trang nào có thể sánh được. Quần jeans len lỏi trong đời sống của mỗi người đến mức nó có thể góp mặt trong tất cả những sự kiện mà bạn tham gia từ đi chơi, dạo phố, đến công sở hay cả những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên để tìm được một chiếc quần jeans phù hợp dáng người không phải là một điều dễ dàng chút nào, ngay cả khi nó là một món đồ vô cùng thân thuộc, bạn cũng không thể "chọn bừa" mà vẫn an tâm là mình sẽ diện đẹp.

Một cuộc thử nghiệm nhỏ dành cho các cô nàng sở hữu vóc dáng không mấy thon gọn thử nghiệm 3 dáng quần jeans hiện đang được các chị em yêu thích nhất: quần jeans xẻ gấu (đại diện cho dáng quần lửng cách điệu phần gấu quần), quần ống đứng cạp cao (dáng quần mom jeans cổ điển) và quần jeans đen dáng skinny (dáng quần luôn có khả năng tạo hiệu ứng thon gọn tối đa cho vóc dáng).

Đây chính là 3 mẫu quần được thử nghiệm:

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 1.

Quần jeans xẻ gấu (đại diện cho dáng quần lửng cách điệu phần gấu quần). Thiết kế hiện đại hợp xu hướng đang được rất nhiều tín đồ yêu thích.


Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 2.

Quần ống đứng cạp cao thường dành cho những vóc dáng nhỏ bé muốn tạo hiệu ứng tăng chiều cao khi mặc.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 3.

Quần jeans đen dáng skinny (dáng quần luôn có khả năng tạo hiệu ứng thon gọn tối đa cho vóc dáng). Những người có đôi chân hơi to hay vóc dáng không mấy thon gọn đều khá yên tâm với khả năng giấu dáng của thiết kế này.

Một nhóm các cô nàng sở hữu những vóc dáng khác nhau, có người "cò hương", có người ngoại cỡ đã mặc thử 3 dáng quần này. Mặc dù cả 3 mẫu quần đều có size vừa với vóc dáng của các cô nhưng thực tế thì khi mặc lên người, mỗi người lại có cảm nhận riêng biệt.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 4.

Những người mẫu thử dáng quần jeans có người cao to, có người lại thấp với vóc dáng tròn đầy, đã cùng thử nghiệm 3 mẫu quần jeans vừa được giới thiệu ở trên.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 5.

Olivia và Amanda

Đầu tiên là cặp đôi Olivia (cao to - tóc vàng) và Amanda (thấp - tóc đen) thử nhiệm 2 dáng quần được coi là dễ mặc nhất: quần jeans xanh cạp cao và quần đen.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 6.

Với vóc dáng to cao như Olivia: "Quần jeans xanh cạp cao không co giãn nhiều nên tôi cảm thấy hơi khó khăn khi mặc quần. Khi mặc lên người, quần cũng không căng, ôm dáng như tôi tưởng. Nói chung quần khá xinh, nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ chắc phải mặc vài lần mới thoải mái được".

Còn với Amanda, quần jeans đen có vẻ như rất vừa với vóc dáng của cô nhưng Amanda không thích mẫu quần này cho lắm. "Tôi cảm thấy dáng quần quá ôm sát lấy chân nên không thoải mái chút nào, mặc dù nó giúp đôi chân tôi nhìn nhỏ đi đôi chút".

Tiếp đến cặp đôi thử sang mẫu quần jeans xanh xẻ gấu:

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 7.

Chia sẻ về cảm nhận của mình, cả hai đều khá thích mẫu quần cách điệu hiện đại này. Dáng quần ôm chân xòe nhẹ nhờ phần gấu xẻ nên di chuyển khá dễ dàng. Nhưng khách quan mà nói, thiết kế jeans với cách điệu hiện đại như thế này không hợp với những người có vóc dáng tròn đầy như Olivia và Amanda, mẫu quần này chỉ lên phom đẹp nhất với những đôi chân thon thả mà thôi.

Clare và Rachel: cùng thử mẫu quần jeans skinny đen

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 8.
Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 9.

Clare khá thích dáng quần jeans đen này. "Quần jeans màu đen co giãn khá tốt nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi mặc quần, với thiết kế này chân tôi dường như thon gọn hơn. Chắc chắn là tôi sẽ đầu tư thêm một vài thiết kế skinny jeans màu tối như thế này nữa".

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 10.

Rachel cũng rất ưng ý với mẫu quần đen này. "Từ trước đến giờ tôi rất khó chọn mua quần jeans bởi vóc dáng nhỏ nhắn thấp bé nhưng chân lại khá to của mình, thế nhưng khi mặc thiết kế jeans skinny đen cơ bản này tôi thấy chiếc quần như dành riêng cho dáng người của tôi vậy".

Gabby, Amanda và Hannah

Cả 3 người đều sở hữu 3 vóc dáng khác nhau nên sẽ có những cảm nhận khác nhau khi diện 3 mẫu quần jeans này.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 11.

Cảm nhận đầu tiên của Hannah Caldwell khi mặc hai thiết kế quần jeans cùng size nhưng phom dáng khác nhau. Với dáng quần mom jeans (ảnh trên - ngoài cùng bên phải), mặc dù thoải mái với phom rộng nhưng cảm giác quần không co giãn nên mặc rất cứng.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 12.

Còn quần đen thì lại khác, mặc dù quần ôm sát lấy vóc dáng của Hannah Caldwell nhưng vẫn rất dễ dàng thuận tiện khi di chuyển nên cô khuyên những người sở hữu vóc dáng tròn đầy như cô nên chọn jeans đen để mặc vừa thoải mái vừa khiến vóc dáng nhẹ nhàng hơn đôi chút.


Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 13.

Amanda chỉ thử duy nhất một mẫu quần ống suông dáng cổ điển. Không xắn gấu quần như Hannah, Amanda để thả hết gấu khi mặc. Cô nàng thích những dáng quần cứng cáp đứng dáng nên cô nàng khá ưng ý khi mặc dáng quần mom jeans này.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 14.

Với Gabby Prescod thì khác, lợi thế chính là vóc dáng cân đối hơn hai người kia nên cô nàng mặc hai dáng quần xẻ gấu và quần mom jeans rất tôn dáng. Đúng là chỉ những người thon thả, nhẹ nhàng mới có thể diện đẹp hai dáng quần jeans này.

Kara và Victoria

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 15.

Nếu như Kara (dáng người cao ráo) mặc rất tôn dáng mẫu quần mom jeans thì cô nàng ngoại cỡ Victoria Edel phải thử 2 mẫu quần mới có được sự so sánh và tìm được mẫu quần mình thích nhất. Với quần skinny đen, mặc dù quần có khả năng hỗ trợ vóc dáng khiến cô nhìn như gọn gàng hơn thế nhưng Victoria Edel lại thích mẫu quần jeans xẻ gấu hơn.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 16.

Quần jeans xẻ gấu là dáng quần mà Victoria Edel thích nhất. "Chính nhờ chi tiết xẻ gấu mà dáng quần có thể hợp với cả những người sở hữu vóc dáng ngoại cỡ như tôi. Mặc quần tôi cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng chứ không hề gò bó, nặng nề như mọi người tưởng".

Constance, Celia và Katie: cùng thử dáng quần mom jeans và skinny đen

Sẽ thế nào khi cả 3 cô nàng ngoại cỡ này đều thử những dáng quần giống nhau.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 17.

Với quần mom jeans ống đứng cổ điển, Constance Smith (ngoài cùng - bên trái) bình thường mặc size 22 nhưng với dáng quần này phải mặc lên đến 26; và Cropper Katie (ngoài cùng - bên phải) cũng phải mặc to hơn 2 size từ 12 lên 14 với mẫu quần này. Có thể thấy quần khá đứng dáng nên cả 3 người đều không thấy thoải mái khi mặc. Phần ống có thể thoải mái nhưng phần đũng quần bị rộng thùng thình.

Ngược lại, với quần skinny jeans màu đen lại khác.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 18.

Thay vì mom jeans, Constance Smith thực sự thoải mái khi mặc skinny đen. Rõ ràng nhìn cô mặc quần màu đen dáng ôm như thế này thon gọn nhẹ nhàng hơn hẳn so với quần jeans ống đứng màu xanh.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 19.

Celia Darrough và...

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 20.

... Cropper Klein cũng thon gọn hơn hẳn với kiểu quần skinny jeans ôm sát này.

Jenny và Katie: cặp đôi trái ngược nhau về vóc dáng, cùng thử quần jeans xẻ gấu

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 21.

Nếu như Jenny mảnh mai gầy guộc thì Katie lại to béo ngoại cỡ. Mặc cùng một thiết kế jeans xẻ gấu hai cô nàng mang đến hai ấn tượng hoàn toàn khác nhau.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 22.

Mặc dù vóc dáng gầy mảnh mai khá dễ chọn quần jeans nhưng với mẫu quần xẻ gấu này lại khác, nhìn Jenny đã gầy lại càng khẳng khiu hơn bởi chi tiết xẻ gấu và đường may chiết ly chạy dọc thân.

Cảm nhận thật nhất từ nàng cò hương đến ngoại cỡ khi mặc thử 3 dáng quần jeans quen thuộc  - Ảnh 23.

Trong khi Katie lại chật căng, nhìn rất cứng khi mặc chiếc quần này. Có thể thấy đây chính là chiếc quần kén dáng nhất trong 3 thiết kế được thử nghiệm.

Tạm kết

Với 3 mẫu quần khác nhau về kiểu dáng: quần lửng xẻ gấu, quần mom jeans và skinny jeans màu đen; và những người sở hữu những vóc dáng khác nhau cùng mặc thử. Đây là một phép thử để tìm ra đâu là thiết kế phù hợp với nhiều vóc dáng và người mặc cảm thấy thoải mái nhất khi mặc.

Kết quả là quần skinny đen vẫn là chiếc quần được nhiều người yêu thích nhất. Quần jeans xẻ gấu phá cách hiện đại nhưng rất kén dáng trong khi quần jeans ống đứng (chiếc quần nhìn qua tưởng chừng dễ mặc nhất) lại không hề thoải mái. Và mặc dù được quảng cáo là đủ size từ nhỏ nhất đến ngoại cỡ và ngay cả khi có người mẫu ngoại cỡ mặc thì khi mua quần jeans các nàng vẫn cần thử trực tiếp mới có cảm nhận thật nhất về dáng quần đó.

Nguồn: Bustle