Cảm hứng “thu hẹp khoảng cách” thăng hoa tại Bridgefest 2020

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 04/11/2020

Ngày hội BridgeFest 2020 đã chính thức khép lại, nhưng dư âm và những thông điệp truyền cảm hứng sẽ còn đọng mãi trong lòng hàng nghìn khán giả có mặt tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 31/10 vừa qua.

BridgeFest là ngày hội âm nhạc đầy màu sắc đang ngày càng được giới trẻ đón nhận sau 04 năm tổ chức thành công tại Hà Nội. Được đồng tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, kết hợp với Oxfam tại Việt Nam, ECUE, REACH và Hexagon, BridgeFest 2020 tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay gỡ bỏ các rào cản và khoảng cách trong xã hội vì một thế giới bình đẳng, văn minh.

Với lịch trình hoạt động đa dạng, quy mô tổ chức hoành tráng cùng sự góp mặt của những khách mời có sức ảnh hưởng trong xã hội, BridgeFest 2020 ghi dấu ấn như một điểm sáng nhạc hội dịp cuối năm nơi mọi người đến gần nhau hơn và cùng hướng tới những giá trị nhân văn vì cộng đồng.

Ngày hội tôn vinh sự đa dạng

Trong tiết trời thu se lạnh, 30 gian hàng dọc Bờ Hồ của 30 tổ chức xã hội tham gia sự kiện đã chào đón sự ghé thăm của hàng trăm gia đình và các bạn trẻ. Tại đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về sự đa dạng trong xã hội thông qua các hoạt động độc đáo như workshop dạy ngôn ngữ ký hiệu hay trình diễn drag queen từ nhóm cộng đồng LGBT.

Cảm hứng “thu hẹp khoảng cách” thăng hoa tại Bridgefest 2020 - Ảnh 1.

Khách tham quan tìm hiểu về những vấn đề bất bình đẳng trong xã hội tại các không gian trải nghiệm của sự kiện

Buổi tọa đàm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" thuộc khuôn khổ BridgeFest 2020 mở ra cuộc hội thoại giữa những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Được dẫn dắt bởi đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, 2 khách mời là Bác sĩ Lê Viết Nhiệm - Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, và Bác sĩ Hoàng Tú Anh, Phó giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) lần lượt chia sẻ về hành trình chông gai nhưng cũng lấp lánh hi vọng của nỗ lực trao cơ hội sống bình đẳng tới tất cả mọi người.

Cảm hứng “thu hẹp khoảng cách” thăng hoa tại Bridgefest 2020 - Ảnh 2.

Những câu chuyện xúc động về sức mạnh của tình đoàn kết đã khép lại buổi talkshow trong sự hân hoan và hưởng ứng của các thính giả từ già tới trẻ

Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ giàu bản sắc như múa đương đại, biểu diễn thời trang áo dài trẻ em, đồng diễn kèn trumpet, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ indie trẻ như Kiên, Pink Frog và Bluemato cũng gây thích thú và ấn tượng mạnh cho khán giả.

Đặc biệt, phần trình diễn flashmob trên nền nhạc "Ai cũng như ai" đầy hứng khởi đến từ các thành viên thuộc tổ chức YSEALI, REACH và U-Camp đã khuấy động không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Cảm hứng “thu hẹp khoảng cách” thăng hoa tại Bridgefest 2020 - Ảnh 3.

Tiết mục flashmob khuyến khích sự hòa hợp giữa những cá tính riêng biệt

Đêm nhạc xóa nhòa mọi khoảng cách

Là linh hồn của toàn bộ sự kiện, đêm nhạc BridgeFest 2020 quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi được giới trẻ mến mộ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau như Pop, Ballad, Rock…

Cảm hứng “thu hẹp khoảng cách” thăng hoa tại Bridgefest 2020 - Ảnh 4.

Được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, BridgeFest 2020 thu hút đông đảo người tham gia, nhờ đó lan tỏa rộng khắp tinh thần tự do, phóng khoáng và bình đẳng

Mở đầu chương trình, ban nhạc Sức Sống Mới mang tới một chuỗi giai điệu thanh tao và đa tầng được ngân lên từ những nhạc cụ dân tộc làm từ tre nứa. Theo đuổi dòng nhạc truyền thống, ban nhạc Sức Sống Mới mong muốn góp phần lưu giữ những tinh hoa văn hóa bền vững với thời gian.

Ca sĩ "mang âm nhạc lan tỏa yêu thương" Thái Thùy Linh trở lại sau 3 năm vắng bóng, đốt cháy sân khấu bằng chất giọng khàn quen thuộc cùng những ca khúc kinh điển với nhiều thế hệ như Mặt trời bé con và Hren lên rẫy.

BridgeFest 2020 còn là điểm hẹn để các rock fans kì cựu được tái ngộ thần tượng một thời. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, khán giả đã bồi hồi gọi tên Bức Tường và đồng thanh ca vang những ca từ đi vào lịch sử của rock Việt như Tâm hồn của đá hay Tiếng gọi.

Ban nhạc Ngũ Cung với màu sắc âm nhạc Rock pha âm hưởng nhạc dân tộc Tây Bắc đã thổi bùng sức nóng chương trình lên một tầm cao mới với hai sáng tác "Yêu" và "Mẹ Thiên Nhiên". Màn kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cũng là một điểm nhấn thú vị của chương trình.

Ca sĩ Kimmese và ban nhạc Ngọt kết lại chương trình bằng một dư vị ngọt ngào với màu sắc âm nhạc hiện đại và biến hóa linh hoạt, khiến toàn bộ khán giả như bị hớp hồn và phải đu đưa theo từng giai điệu.

Cảm hứng “thu hẹp khoảng cách” thăng hoa tại Bridgefest 2020 - Ảnh 5.

Ban tổ chức chương trình hy vọng có thể làm vơi đi phần nào những nhọc nhằn của người dân vùng lũ

Không quên chia sẻ với những mất mát mà đồng bào miền Trung đang trải qua, xuyên suốt chương trình, ban tổ chức và các nghệ sĩ đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với miền Trung ruột thịt. Cùng với ban nhạc Bức Tường, sự kiện đã quyên góp được gần 100 triệu đồng cho quỹ ủng hộ "Hướng về miền Trung" của Hội chữ thập đỏ TP. Hà Nội.