Cái mồm làm hại cái thân: ông chủ chê Selena Gomez "xấu", thương hiệu Dolce & Gabbana bị giới stylist tẩy chay

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 23/06/2018

Một số stylist danh tiếng chuyên làm việc với các ngôi sao đã có động thái tẩy chay Dolce & Gabbana sau khi Stefano Gabbana, một trong hai ông chủ của thương hiệu này chê Selena Gomez "thật xấu xí".

Khi bạn gây sự với Selena Gomez, ngôi sao có nhiều fan nhất nhì thế giới, hãy sẵn sàng với những hệ lụy sau đó. Stefano Gabbana, một trong hai nhà sáng lập của thương hiệu thời trang danh tiếng Dolce & Gabbana hẳn là người đang thấm thía điều này hơn ai hết.

Cái mồm làm hại cái thân: ông chủ chê Selena Gomez xấu, thương hiệu Dolce & Gabbana bị giới stylist tẩy chay - Ảnh 1.

Thời gian qua, Stefano Gabbana, một nửa của "bộ sậu" Dolce & Gabbana được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết sau scandal chê Selena Gomez là "xấu xí".

Cách đây không lâu, chẳng rõ vì khó ở hay vì nguyên nhân nào, Stefano Gabbana bỗng "vạ miệng" bình luận về Selena Gomez rằng "Cô ta thật xấu xí" trên Instagram. Màn gây sự vô cớ của NTK này đã khiến dân tình vô cùng khó hiểu bởi trước đó, Selena Gomez và Dolce & Gabbana vốn có quan hệ khá tốt đẹp khi nữ ca sỹ nhiều lần diện đồ của thương hiệu này trên các thảm đỏ danh tiếng.

Cái mồm làm hại cái thân: ông chủ chê Selena Gomez xấu, thương hiệu Dolce & Gabbana bị giới stylist tẩy chay - Ảnh 2.

Stefano Gabbana bình luận bằng tiếng Ý với nội dung "Cô ta thật xấu xí" bên dưới ảnh của Selena Gomez.

Rất nhiều cư dân mạng đã đứng về phía Selena Gomez để "tổng sỉ vả" Stefano Gabbana. Miley Cyrus, ngôi sao từng khá thân thiết với Selena trong quá khứ cũng cho rằng những gì NTK này nói quá vớ vẩn.

Vậy nhưng không chỉ có các fan và bạn bè của Selena Gomez, một số stylist danh tiếng chuyên làm việc với các ngôi sao cũng đã có động thái tẩy chay thương hiệu Dolce & Gabbana sau bình luận đầy tính bắt nạt kể trên của nhà sáng lập.

Cái mồm làm hại cái thân: ông chủ chê Selena Gomez xấu, thương hiệu Dolce & Gabbana bị giới stylist tẩy chay - Ảnh 3.

Trong khi Selena Gomez hoàn toàn im lặng thì rất nhiều người đứng về phía cô. Đỉnh điểm là một số stylist danh tiếng chuyên làm việc với các ngôi sao đã quyết định tẩy chay thương hiệu Dolce & Gabbana.

Trong buổi tọa đàm mang tên "The Future of the Red Carpet" do tạp chí Business of Fashion tổ chức dành riêng cho những stylist tiếng tăm trong ngành, một số nhân vật đã công khai về việc cho thương hiệu Dolce & Gabbana vào danh sách đen, không muốn các khách hàng nổi tiếng của mình diện đồ của nhà mốt được vận hành bởi vị giám đốc sáng tạo xấu tính như vậy.

Liên quan đến bình luận của Stefano Gabbana, stylist Karla Welch, người từng làm việc với Justin Bieber, Lorde, Pink... chia sẻ: "Tôi rất bức xúc. Tôi từng chuẩn bị khá nhiều thiết kế của Dolce cho một khách hàng nhưng sau đó, tôi đã nói với mọi người rằng "Không được, bỏ hết những thiết kế đó đi". Hành động của anh ta thật xấu tính".

Trong khi đó, Jason Bolden, stylist thân tín của những nữ diễn viên như Taraji P. Henson và Gabrielle Union thừa nhận rằng từ trước sự vụ Selena Gomez, các khách hàng ngôi sao của anh đã có ác cảm với thương hiệu Dolce & Gabbana vì Stefano Gabbana thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi. "Đã từ rất lâu rồi đồ Dolce không có mặt trên giá của tôi. Thật ra những thiết kế của họ rất tuyệt và được nhiều người ưa thích, nhưng các khách hàng nữ của tôi đều không ưa thương hiệu này. Vậy đấy, ván đã đóng thuyền rồi".

Nguồn: Page Six