Cách đây vài ngày, Muangthong United từng từ chối tượng đài của Thái Lan để giữ chân Văn Lâm

GG, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 08/01/2021

Trước khi Văn Lâm đạt được thỏa thuận chuyển đến J.League 1 thi đấu cho Cerezo Osaka, đội bóng chủ quản hiện tại của anh là Muangthong United từng có động thái từ chối chiêu mộ Kawin Thamsatchanan.

Cụ thể, trả lời trên SiamSport cách đây khoảng 1 tuần, đại diện của Muangthong United đã thẳng thắn bày tỏ niềm tin với những thủ môn hiện tại của đội bóng, đặc biệt là Đặng Văn Lâm: "Chúng tôi sẽ không chiêu mộ Kawin trở lại. Lúc này, Muangthong United có 2 thủ môn rất giỏi và phong độ tốt là Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam và Somporn Yos, người luôn thể hiện tốt khi vào sân".

Muangthong United là đội bóng được ưu tiên đàm phán với Kawin Thamsatchanan khi thủ môn số 1 Thái Lan có ý định rời Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi chuyện đã kết thúc với phát ngôn này đến từ phía đại diện Muangthong United.

Cách đây vài ngày, Muangthong United từng từ chối tượng đài của Thái Lan để giữ chân Văn Lâm - Ảnh 1.

Văn Lâm và Kawin từng có thời gian ngắn tập luyện cùng nhau ở Muangthong United

Chỉ 7 ngày sau khi từ chối chiêu mộ Kawin, đội bóng Thái Lan này phải nhận thông tin không vui khi Văn Lâm đạt thỏa thuận đến J.League 1 thi đấu cho Cerezo Osaka từ mùa giải 2021. Trong phần còn lại của mùa giải, nhiều khả năng Somporn Yos sẽ là thủ thành số 1 của Muangthong United sau khi Văn Lâm ra đi.

Thông tin Văn Lâm đến Nhật Bản thi đấu là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam. Anh là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng cho một CLB tại hạng đấu cao nhất của Nhật Bản. Trước đó, các cầu thủ như Công Vinh, Công Phượng hay Tuấn Anh mới chỉ thử sức ở J.League 2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày