Sau nhiều trận mưa kéo dài trong những ngày qua, tình trạng cá ở dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lại có những biểu hiện bất thường. Trong khi một số ít con cá đã chết thì hàng nghìn con khác đang vật lộn cuộc chiến sinh tồn trên dòng kênh đang ngày càng ô nhiễm.
Theo ghi nhận, trong 2 ngày qua (ngày 16 và 17/5) hàng nghìn con cá đã ngoi lên mặt nước trên dòng kênh này để đớp không khí. Cá rô, cá chép tập trung từng đàn đua nhau ngoi lên mặt nước để tìm kiếm sự sống.
Hàng nghìn con nổi lờ đờ từ đoạn cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đến cầu Trần Quang Diệu (quận 3). Trong đó đoạn tập trung nhiều nhất từ cầu Bông đến cầu Hoàng Hoa Thám (phường 3, quận Bình Thạnh) và từ cầu Trần Quốc Thảo (quận 3) đến gần cầu Trần Quang Diệu (quận 3).
Người dân thường ra bờ kênh tập thể dục cho biết, hiện tượng cá ngoi lên mặt nước rồi sau đó chết xảy ra thường xuyên. Theo người dân, nguyên nhân hàng đầu có thể do nguồn nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thương xuyên bị ô nhiễm nghi do nước thải sinh hoạt và một số người đi đường vô ý thức vứt rác.
Dòng nước đen kịt vì hàng nghìn con cá ngoi lên mặt nước để đớp không khí.
Cá chủ yếu là cá rô và cá chép được người dân phóng sinh trong các ngày rằm, lễ.
Khu vực cầu Công Lý (quận 3) - địa điểm cá ngoi lên mặt nước thường xuyên nhất sau những trận mưa.
Những con cá phải bơi vào bờ để đớp chút không khí.
Những con cá lừ đừ trên mặt nước.
Người dân tập thể dục bên bờ kè cũng hay cho cá ăn nhưng mấy ngày hôm nay thì cá không chịu ăn nữa.
Rác thải làm dòng nước bị ô nhiễm khiến cá khó sống nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Đàn cá di chuyển, tập trung về một khu vực để tìm chút không khí.
Bịch ni lông do một số người đi đường vứt xuống dòng kênh.
Cá nổi kín mặt nước, nhiều con cá lớn đã bắt đầu có biểu hiện ngửa bụng.
Môi trường ô nhiễm đã khiến tình trạng cá chết và ngoi lên mặt nước tìm sự sống xảy ra liên tục trong nhiều năm nay.
Theo ghi nhận, dòng nước đã trở nên đục hơn trước sau những trận mưa.