Ca nhiễm Covid-19 thứ 227 là con trai của nhân viên bếp ăn công ty xăng dầu được xác định dương tính trước đó ở Long Biên

PV, Theo Nhịp Sống Việt 19:23 02/04/2020

Bệnh nhân số 227 là con trai của bệnh nhân số 209 ở Long Biên, Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân 209 đã được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân 163 tại bếp ăn công ty Xăng dầu khu vực I Đức Giang.

Chiều 2/4, báo cáo mới nhất được Bộ Y tế cập nhật xác nhận Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên thành 227 ca trên cả nước. 

Trong số 5 ca bệnh vừa được công bố, có bệnh nhân 227 là nam, 31 tuổi, nhân viên Bảo Việt ở quận Long Biên, Hà Nội. 

Trước khi được xác định là dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân có tiếp xúc gần với mẹ ruột là bệnh nhân 209 (55 tuổi) từ 16-25/3. Trước đó, bệnh nhân 209 đã được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân 163 (nữ, 43 tuổi, trú quận Long Biên) tại bếp ăn công ty Xăng dầu khu vực I (Đức Giang, Long Biên). 

Trong khi đó, bệnh nhân 163 vốn là cháu gái của bệnh nhân 161 (trú Văn Lâm, Hưng Yên; là người nằm cùng phòng với bệnh nhân số 133 tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17-22/3/2020).

Như vậy cho tới trước thời điểm được xác định là mắc Covid-19, có thể thấy bệnh nhân 227 là trường hợp F1 của bệnh nhân 209, F2 của bệnh nhân 163 và là F3 của bệnh nhân 161.

Bệnh nhân 227 đã được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 27/3. Xét nghiệm ngày 31/3 cho kết quả dương tính với Sars-Cov-2 nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chủ tịch Hà Nội: Thành phố đã có trường hợp F2 Covid-19 trở thành F0

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sáng 2/4, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, Hà Nội đang là nơi có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất cả nước, có mức độ lây nhiễm nguy hiểm nhất.

"Sự nguy hiểm của lây lan dịch bệnh xuất phát từ 56 trường hợp dương tính từ nội địa TP, chứ không phải ở số phát hiện từ sân bay", ông Chung nói.

Nhắc lại số các ca nhiễm đã được TP dự báo chính xác từ nguồn lây nhiễm thứ 3 là người về từ vùng dịch và đang được kiểm soát tốt; các trường hợp có khả năng lây nhiễm đã được cách ly, nhận dạng.

Chủ tịch UBND TP nêu rõ, hiện nay nguy cơ lớn nhất là ổ dịch từ Công ty Trường Sinh và đáng chú ý TP đã có trường hợp lây F2 trở thành F0 ở quận Long Biên.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 227 là con trai của nhân viên bếp ăn công ty xăng dầu được xác định dương tính trước đó ở Long Biên   - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày